Sản phụ Afghanistan sinh con ngay trên chuyến bay giải cứu của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
Sản phụ được đưa ra khỏi chiếc máy bay vận tải C-17 ngày 21/8. (Ảnh: Không quân Mỹ)
Sản phụ được đưa ra khỏi chiếc máy bay vận tải C-17 ngày 21/8. (Ảnh: Không quân Mỹ)
TPO - Một sản phụ Afghanistan đã sinh bé gái khi chuyến bay giải cứu của quân đội Mỹ chuẩn bị đáp xuống căn cứ không quân Ramstein của Đức ngày 21/8.

Trong thông báo đăng trên Twitter ngày 22/8, Không quân Mỹ cho biết người phụ nữ bắt đầu trở dạ trên chiếc máy bay vận tải quân sự C-17 trong chặng thứ hai của hành trình chạy khỏi quyền kiểm soát của lực lượng Taliban ở Afghanistan. Chuyến bay đã cất cánh từ một căn cứ ở Trung Đông đến căn cứ không quân của Mỹ ở Đức.

Không quân Mỹ cho biết người mẹ bắt đầu có dấu hiệu bất thường khi máy bay lên độ cao hơn 8.599m, khiến áp suất không khí trong máy bay giảm.

“Chỉ huy máy bay quyết định hạ độ cao để tăng áp suất không khí trong máy bay để giúp ổn định và cứu mạng sản phụ”, Không quân Mỹ cho biết.

Khi chiếc máy bay đến căn cứ Ramstein, các nhân viên y tế Không quân Mỹ đã hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trên máy bay. Sản phụ và em bé sau đó được đưa đến một cơ sở y tế gần đó và sức khoẻ đã ổn định.

Căn cứ Ramstein là điểm chuyển tiếp cho các chuyến bay sơ tán của Mỹ khỏi Afghanistan.

Tướng Hank Taylor hôm 21/8 nói với báo chí tại Lầu Năm góc rằng các máy bay C-17 đang đưa người sơ tán từ căn cứ ở Qatar đến Đức để giảm tải cho căn cứ ở Qatar.

Ngày 20/8, các chuyến bay sơ tán của Mỹ từ thủ đô Afghanistan bị chậm gần 8 giờ đồng hồ vì căn cứ quân sự của Mỹ ở Qatar quá đông.

Căn cứ ở Ramstein có sức chứa 5.000 người, nhưng đang được mở rộng để tiếp nhận 7.500 người trong tối 22/8.

Các tướng Mỹ cho biết người sơ tán phải ở lại đây trong 48-72 giờ đồng hồ. Theo thoả thuận giữa Đức với các bang của Mỹ, những người sơ tán không được ở lại quá 10 ngày.

Kể từ cuối tháng 7 đã có 22.000 người được sơ tán khỏi Afghanistan, trong đó 17.000 người được sơ tán từ ngày 14/8.

Ngày 20/8, Không quân Mỹ cho biết một chuyến bay của họ đã lập kỷ lục về số người trong khoang, với 823 người, trong khi bình thường chỉ chở khoảng 640 người.

Theo CNN
MỚI - NÓNG