Phát ngôn viên Taliban nói Trung Quốc có thể đóng góp cho phát triển của Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
Phát ngôn viên Taliban Suhail Shaheen. (Ảnh: Reuters)
Phát ngôn viên Taliban Suhail Shaheen. (Ảnh: Reuters)
TPO - Trung Quốc có thể đóng một vai trò xây dựng trong thúc đẩy hoà bình, hoà giải ở Afghanistan và được chào đón đến tái thiết quốc gia này, phát ngôn viên Taliban Suhail Shaheen nói với báo chí Trung Quốc.

Lực lượng Taliban đã giành quyền kiểm soát Afghanistan trong một chiến dịch chớp nhoáng, khiến hàng ngàn thường dân và cộng sự của Mỹ hỗn loạn bỏ chạy từ cuối tuần trước. Nhiều người lo sợ nguy cơ áp dụng trở lại luật Hồi giáo hà khắc giống như thời Taliban cai trị cách đây 20 năm.

Trong ứng xử với Taliban, một Trung Quốc ngày càng hùng mạnh có thể tận dụng lợi thế rằng, khác với Nga và Mỹ, họ chưa từng tham chiến ở Afghanistan.

“Trung Quốc là quốc gia lớn với năng lực và nền kinh tế lớn. Tôi nghĩ họ có thể đóng vai trò lớn trong tái thiết và phục hồi Afghanistan”, Shaheen nói trong cuộc trả lời phỏng vấn mạng truyền hình Trung Quốc CGTN cuối ngày 19/8.

Trong cuộc gặp phái đoàn Taliban ở thành phố Thiên Tân tháng trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng ông hy vọng Afghanistan sẽ thực hiện chính sách Hồi giáo ôn hoà.

Trung Quốc lo ngại về tình trạng cực đoan tôn giáo và lực lượng gây bất ổn ở vùng Tân Cương, nơi giáp biên với Afghanistan, và lo vùng đất do Taliban kiểm soát có thể trở thành nơi trú ngụ của các lực lượng ly khai.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG