THẾ GIỚI 24H: Phó Tổng thống Afghanistan tập hợp lực lượng chống Taliban

0:00 / 0:00
0:00
Phó Tổng thống Amrullah Saleh. Ảnh: AP
Phó Tổng thống Amrullah Saleh. Ảnh: AP
TPO - Phó Tổng thống Amrullah Saleh, 48 tuổi, người tự xưng là Tổng thống lâm thời Afghanistan, đang tập hợp lực lượng chống Taliban sau khi Tổng thống Ashraf Ghani bỏ trốn.

Không giống như Tổng thống Ashraf Ghani và nhiều quan chức cấp cao khác đã rời khỏi đất nước khi lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát, Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Amrullah Saleh đã quyết định ở lại và tự xưng là "Tổng thống lâm thời hợp pháp" của nước này vào hôm 17/8. Khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul, ông đã đến Thung lũng Panjshir, nơi được xem là thành trì cuối cùng không nằm trong tay Taliban. Tại đây, ông Saleh đang ra sức tập hợp lực lượng để chống lại Taliban. Bộ trưởng Quốc phòng Bismillah Mohammadi và một số nhân vật khác trong lực lượng đặc nhiệm của Afghanistan cũng thề sát cánh cùng ông. Một ngày sau đó, lá cờ "Liên minh phương Bắc" hay "Mặt trận Hồi giáo thống nhất cứu quốc", phong trào chống Taliban, đã tung bay ở Panjshir lần đầu tiên kể từ năm 2001.

Các nhà cầm quyền Taliban mới của Afghanistan nhiều khả năng phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng, do không thể tiếp cận được phần lớn dự trữ ngoại tệ và các nhà tài trợ phương Tây - những người tài trợ cho các tổ chức của Afghanistan khoảng 75% kinh phí- đã cắt hoặc đe dọa cắt các khoản chi. Mặc dù nhóm Hồi giáo theo chủ nghĩa cứng rắn này đã chuyển sang hoạt động độc lập hơn với những người ủng hộ tài chính từ bên ngoài bao gồm Iran, Pakistan và các nhà tài trợ giàu có ở Vùng Vịnh trong những năm gần đây, dòng tài chính của nhóm này - lên tới 1,6 tỷ USD vào năm ngoái - vẫn còn thiếu nhiều so với những gì họ cần để lãnh đạo đất nước.

Ngày 19/8, biểu tình chống Taliban đã diễn ra ở nhiều thành phố của Afghanistan, trong khi các nhà lãnh đạo của Taliban kêu gọi đoàn kết, thống nhất đất nước. Một video được đăng trên mạng xã hội cho thấy một đám đông gồm cả nam lẫn nữ vẫy quốc kỳ tại thủ đô Kabul và hô vang khẩu hiệu “Cờ của chúng ta, bản sắc của chúng ta” vào đúng thời điểm Afghanistan mừng ngày độc lập. Một nhân chứng cho biết có tiếng súng vang lên gần khu vực biểu tình nhưng dường như là các tay súng Taliban chỉ bắn chỉ thiên. Một số cuộc biểu tình có quy mô nhỏ hơn cũng diễn ra ở thủ đô Kabul.

Ngày 19/8, một quan chức Đại sứ quán Afghanistan tại Uzbekistan cho biết khoảng 1.500 người Afghanistan đã chạy trốn sang quốc gia Trung Á này sau khi phong trào Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul. Đại diện đại sứ quán không cung cấp chi tiết về nơi những người tị nạn đang tạm trú và cách họ đến được Uzbekistan vì lý do an toàn. Tuy nhiên, quan chức này cho biết những người tị nạn hiện đang "ở vùng Surkhandarya gần thành phố (biên giới) Termez và ở Termez”. Theo quan chức này, một số người có hộ chiếu trong khi số khác không có giấy tờ tuỳ thân. Những người tị nạn đến Uzbekistan "theo nhiều cách khác nhau" và họ sẽ "dần được đưa ra nước ngoài".

Ngày 19/8, cảnh sát Quốc hội Mỹ thông báo người đàn ông trên chiếc xe bán tải đe dọa kích nổ bom gần Điện Capitol đã đầu hàng. Trả lời phóng viên báo chí, Cảnh sát trưởng Quốc hội Mỹ Thomas Manger cho biết: “Ngay sau khi chúng tôi nói chuyện qua điện thoại, đối tượng đã ra khỏi xe và đầu hàng. Các đơn vị chiến thuật gần đó đã bắt giữ giữ anh ta mà không có sự cố nào xảy ra.” Đối tượng này, rõ ràng là một phần tử cực đoan cánh hữu, đã phát trực tiếp trên mạng xã hội từ chiếc xe bán tải của anh ta đỗ gần Thư viện Quốc hội rằng anh ta sẽ tấn công Tổng thống Joe Biden và các đảng viên Dân chủ, cảnh báo về một "cuộc cách mạng" và chỉ trích chính phủ Mỹ cũng như chính sách của Mỹ ở Afghanistan.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông và đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ tiêm mũi thứ ba của vaccine ngừa COVID-19 để tăng cường khả năng miễn dịch đối với virus SARS-CoV-2. Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC News phát ngày 19/8, Tổng thống Biden nêu rõ: "Chúng tôi sẽ tiêm mũi vaccine tăng cường."

Bộ Y tế Israel ngày 19/8 thông báo đã phát hiện 10 trường hợp đầu tiên nhiễm chủng AY3 của biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. AY3 là một trong những chủng đột biến mới của biến thể Delta được phát hiện trước đó, được cho là nguy hiểm hơn các chủng khác. Bộ Y tế Israel đưa tin, trước việc phát hiện chủng AY3 của biến thể Delta, Bộ này đã thông báo Quốc hội về tính nguy hiểm của chủng virus mới và khuyến nghị khả năng phong tỏa toàn quốc lần thứ 4 nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh COVID-19. Bất chấp việc đã tiêm chủng cho khoảng 62% dân số nhưng mấy tuần qua Israel đã chứng kiến tỷ lệ virus kháng vaccine ngày một tăng, với hơn 6.000 ca mắc mới và đã sớm vượt mốc 5-600 ca trong tình trạng nguy kịch mỗi ngày.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 688.000 ca bệnh COVID-19 và trên 10.500 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là trên 210,7 triệu ca, trong đó trên 4,41 triệu ca tử vong. Tính từ đầu đại dịch, Mỹ hiện là nước có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, chiếm 1/5 số ca nhiễm (trên 38 triệu ca) và 1/7 số ca tử vong (trên 642.000 ca). Brazil đứng thứ hai về số ca tử vong, hiện đã trên 572.000 ca, trong khi Ấn Độ đứng thứ hai về số ca nhiễm với trên 32,3 triệu ca.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.