Taliban ăn mừng thắng Mỹ, nhưng thách thức ngổn ngang

0:00 / 0:00
0:00
Các tay súng Taliban tuần tra thủ đô Kabul ngày 19/8. Ảnh: AP
Các tay súng Taliban tuần tra thủ đô Kabul ngày 19/8. Ảnh: AP
TP - Ngày 19/8, Taliban ăn mừng Ngày độc lập của Afghanistan bằng tuyên bố đã đánh bại Mỹ. Tuy nhiên, lực lượng này sẽ phải đối diện với nhiều thách thức, từ việc điều hành một quốc gia thiếu tiền mặt và lương thực nghiêm trọng đến nguy cơ vấp phải phong trào phản kháng vũ trang đang nổi lên.

"Chúng ta cũng ăn mừng thành quả của cuộc thánh chiến đã buộc một cường quốc kiêu ngạo khác là Mỹ đi đến thất bại và rút khỏi lãnh thổ thiêng liêng của Afghanistan”, Taliban tuyên bố.

Với tình trạng nhiều máy ATM hết sạch tiền và giá lương thực tăng cao ở quốc gia 38 triệu dân phụ thuộc vào xuất khẩu, Taliban gặp phải những thách thức lớn hơn cả chính quyền dân sự bị họ lật đổ nếu không được viện trợ quốc tế. Trong khi đó, lực lượng đối lập đang tập hợp tại vùng đất cuối cùng chưa bị Taliban kiểm soát để bàn về việc phát động một phong trào nổi dậy vũ trang dưới ngọn cờ Liên minh Phương bắc - lực lượng hợp tác với Mỹ trong cuộc tấn công năm 2001, AP đưa tin.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 19/8, trả lời câu hỏi đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về tình hình Afghanistan, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam quan tâm theo dõi tình hình Afghanistan, mong muốn Afghanistan sớm hoà bình, ổn định, vì lợi ích của người dân, vì hoà bình và ổn định ở khu vực. “Là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan không sử dung vũ lực, bảo vệ an ninh, trật tự, cơ sở hạ tầng thiết yếu, tính mạng và tài sản của người dân Afghanistan và người nước ngoài, nhất là phụ nữ và trẻ em, bảo đảm tiếp cận nhân đạo khi cần thiết”, bà Hằng nói.

“Một cuộc khủng hoảng nhân đạo với quy mô đáng kinh ngạc đang diễn ra trước mắt chúng ta”, bà Mary Ellen McGroarty, giám đốc quốc gia của Chương trình Lương thực thế giới, cho biết. Ngoài những khó khăn về nhập khẩu lương thực, bà McGroarty nói rằng hạn hán khiến Afghanistan mất 40% sản lượng lương thực. Nhiều người chạy trốn Taliban giờ vẫn sống trong các công viên và vỉa hè ở Kabul. “Đây thực sự là giờ phút cần hỗ trợ nhất của Afghanistan. Chúng tôi thúc giục cộng đồng quốc tế hỗ trợ người dân Afghanistan vào thời điểm khó khăn này”, bà McGroarty nói.

Tại sây bay quốc tế Kabul, các chuyến bay sơ tán quân sự vẫn tiếp tục, nhưng nhiều người muốn ra đi chưa thể vào sân bay. Hôm qua, các tay súng Taliban bắn chỉ thiên để cố kiểm soát đám đông gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em đua nhau trèo qua những đoạn tường đổ vỡ của sân bay để vào trong.

MỚI - NÓNG