Báo Nga: Taliban tuyên bố thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Taliban chính thức tuyên bố thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan bốn ngày sau khi giành được Kabul từ tay chính phủ do Mỹ hậu thuẫn, hãng tin RT (Nga) cho biết.

Trong một bài đăng trên Twitter hôm thứ Năm, Zabiullah Mujahid, phát ngôn viên chính thức của Taliban, tuyên bố thành lập một nhà nước mới mang tên Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan.

Tuyên bố được đưa ra đúng ngày quốc khánh Afghanistan, kỉ niệm 102 năm Anh tuyên bố từ bỏ quyền kiểm soát Afghanistan (19/8/1919-19/8/2021).

Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan thành lập vào năm 1996 khi Taliban bắt đầu cai trị Afghanistan và kết thúc khi nhóm bị lật đổ vào năm 2001.

Taliban đã nhanh chóng giành quyền kiểm soát phần lớn các thủ phủ của Afghanistan, và chiếm thủ đô Kabul hôm 15/8 mà không gặp phải bất kì sự kháng cự nào.

Nhiều người đã hoảng loạn chạy đến sân bay quốc tế Kabul và tràn ra đường băng với hy vọng bắt được máy bay rời khỏi Afghanistan. Việc tập trung đông đúc ở sân bay Kabul đã khiến quá trình sơ tán công dân và nhân viên ngoại giao nước ngoài gặp nhiều khó khăn.

Các quan chức Taliban hôm nay buộc phải lên tiếng kêu gọi người dân rời khỏi sân bay Kabul sau khi có thông tin 12 người đã thiệt mạng ở khu vực này vì súng đạn và giẫm đạp.

Theo RT
MỚI - NÓNG