Mỹ trấn an Đài Loan sau cảnh báo của Trung Quốc về Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. (Ảnh: Reuters)
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. (Ảnh: Reuters)
TPO - Nhà Trắng vừa bác bỏ chỉ trích của báo chí Trung Quốc rằng việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan là lời cảnh báo đến Đài Loan (Trung Quốc) cũng như các đối tác và đồng minh của Mỹ trên khắp thế giới.

“Khi nói đến Đài Loan (Trung Quốc), đó là một câu hỏi khác căn bản, trong một bối cảnh khác hoàn toàn”, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng.

“Chúng tôi tin rằng cam kết của chúng tôi với các đồng minh và đối tác là bất khả xâm phạm và luôn như vậy. Chúng tôi tin rằng cam kết của chúng tôi với Đài Loan (Trung Quốc), với Israel, vẫn mạnh mẽ như trước đây”, ông Sullivan nói.

Phát biểu này được đưa ra khi Tổng thống Joe Biden đang hứng bão chỉ trích vì việc quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan.

Sau 2 thập kỷ Mỹ hiện diện quân sự và chiến đấu ở đó, Taliban cuối cùng đã kiểm soát cả nước và chiếm quyền kiểm soát thủ đô từ hôm 15/8, dẫn đến cảnh tượng hỗn loạn ở sân bay Kabul khi người Afghanistan cố tìm cách bỏ chạy. Những hình ảnh đó gây chấn động cho các nhà làm chính sách ở Washington.

Báo chí Trung Quốc nhân cơ hội này nói Mỹ là một đối tác không đáng tin cậy, là lời cảnh báo cho Đài Loan (Trung Quốc) rằng Washington không thực sự đứng sau họ.

Nhà Trắng bác lập luận này, nói rằng hai vấn đề không liên quan gì đến nhau, và Mỹ vẫn sát cánh với các đồng minh và đối tác trên khắp thế giới.

“Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi sát cánh với các đối tác của chúng tôi trên khắp thế giới khi họ đang phải hứng những thông tin tuyên truyền từ Trung Quốc…”, Jen Psaki, thư ký báo chí Nhà Trắng, nói.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tải lời nói đó bằng hành động”, bà khẳng định.

Ông Sullivan dẫn ra việc binh lính Mỹ đã đồn trú ở Hàn Quốc và châu Âu trong nhiều thập kỷ qua.

“Họ vẫn ở đó, không phải giữa cuộc nội chiến mà để đối phó với nguy cơ từ kẻ thù bên ngoài, và để bảo vệ đồng minh của chúng tôi trước kẻ thù bên ngoài. Vì thế, đó hoàn toàn là một tình huống khác”, ông Sullivan nói.

Khi quan hệ Mỹ - Trung xấu đi nhanh chóng trong mấy năm qua, Đài Loan (Trung Quốc) vẫn là một trong những vấn đề căng thẳng nhất giữa Washington và Bắc Kinh.

Trung Quốc liên tục điều lực lượng ra tập trận gần Đài Loan trong những tháng gần đây, trong khi báo chí nhà nước thúc đẩy ý tưởng chiến tranh để giành lại quyền kiểm soát hòn đảo.

Washington đã bán nhiều tỷ đô la vũ khí cho Đài Loan trong những năm gần đây để chính quyền của hòn đảo xây dựng năng lực tự vệ và phòng nguy cơ đại lục tấn công.

Theo Đạo luật quan hệ Đài Loan, Mỹ có nghĩa vụ bảo đảm Đài Loan có năng lực tự vệ.

Lev Nachman, nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc Harvard Fairbank, cho rằng việc so sánh giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Afghanistan là “cực kỳ sai lầm”.

“Bắc Kinh nói theo hướng đó vì họ muốn khiến Đài Loan sợ hãi và mất lòng tin. Cách so sánh đó không ăn nhập, vì lòng tin và nhận thức của người Đài Loan về Trung Quốc đại lục đang ở mức thấp nhất mọi thời đại”, Nachman nói.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.