TPO - Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí khẳng định các cơ quan chức năng đã "làm cật lực" để đảm bảo mức cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ chứng minh tội phạm và thu hồi tài sản gây thất thoát cho Nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác.
TPO - “Nếu chúng ta muốn kiểm soát toàn bộ các tác nhân gây ra năng lực hành vi yếu kém thì không chỉ có rượu, ví dụ như cocain…thậm chí có anh đi trên đường, chỉ nghĩ đến vợ mà đã tim đập, chân run, không thể điều khiển xe nữa”, ông Bế Trung Anh nói.
"Anh em ngồi với nhau, rượu bia vào thì lời mới ra được. Ai cũng uống bia mà mình uống nước suối thì ngại lắm. Tửu lượng tôi 8-10 lon, mới uống 2 lon thì không say xỉn gì", tài xế N.V.T. phân trần.
TPO - Tắc mạch máu diễn tiến âm thầm khiến nhiều bệnh nhân bị mục cả 2 khớp háng, đối mặt nguy cơ tàn phế. Bác sĩ cảnh báo, nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do người bệnh lạm dụng rượu bia. Giải pháp để cứu bệnh nhân là thay cả 2 khớp háng.
Tình trạng người mệt mỏi, nôn nao, nhức đầu, khó ngủ… đã trở thành “nỗi ám ảnh” của không ít cánh mày râu sau mỗi lần uống rượu bia. Ngoài ra, rượu bia còn là kẻ thù số 1 của gan, nguyên nhân dẫn đến men gan cao, gan nhiễm mỡ, xơ gan …
TPO - Rượu bia gây nên nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe con người như làm tổn thương gan, làm đau dạ dày, tác động lớn đến não và tim, thậm chí uống rượu bia còn có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Những người uống rượu, bia tuyệt đối không được làm những việc sau nếu không muốn mất mạng.
TPO - Từ hôm nay (29/4), toàn quốc bắt đầu kỳ nghỉ lễ kéo dài năm ngày. Đây cũng là dịp để nhiều người về quê thăm gia đình, đi du lịch hoặc tham gia các cuộc nhậu lai rai với bạn bè…Nhưng những cuộc vui như vậy lại dễ phát sinh hệ lụy từ hành vi “ép” nhau uống rượu, bia.
TPO - Nhóm do Đ.T.H tạo lập đăng thông tin thông báo địa điểm lực lượng cảnh sát giao thông đang kiểm tra nồng độ cồn để các thành viên biết, “né chốt” khi đã sử dụng rượu bia.
TPO - Hơn 466 tỷ đồng là số tiền xử phạt vi phạm nồng độ cồn những người tham gia giao thông được Công an TPHCM xử lý trong khoảng 14 tháng qua. Công an thành phố đang tiếp tục siết chặt xử lý tình trạng trên để ngăn chặn tai nạn giao thông.
TPO - Thời gian qua, tỷ lệ hút thuốc lá, uống rượu bia ở Việt Nam vẫn ở mức cao, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục tăng Thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với 2 mặt hàng này. Cùng với đó, Bộ Tài chính đề xuất thu thuế TTĐB với nhiều mặt hàng mới như đồ uống có đường.
TP - Mỗi năm cả nước có hàng chục nghìn người thương vong do tai nạn giao thông và ít nhất 1/4¼ trường hợp có liên quan đến người lái xe say xỉn. Nói thế để thấy, lái xe sau khi uống rượu bia gây tai nạn để lại quá nhiều đau thương cho những gia đình và gây ra nhiều hệ luỵ cho xã hội.
TPO - Nam doanh nhân 41 tuổi, đến bệnh viện trong tình trạng tê yếu nửa người do nhồi máu não. Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía người bệnh ghi nhận, trước đó doanh nhân trẻ thường xuyên tiếp đối tác bằng rượu bia.
TPO - Số ca nhập viện cấp cứu vì gặp tai nạn giao thông và các tai nạn thương tích do sinh hoạt, đả thương… trên địa bàn TPHCM tăng vọt trong kỳ nghỉ Tết dương lịch vừa qua.
TPO - Các bệnh không lây nhiễm đang là nguyên nhân tử vong lớn nhất tại Việt Nam và có xu hướng ngày càng gia tăng. Ước tính trên cả nước hiện có hơn 23 triệu người mắc bệnh không lây nhiễm.
TP - Ngày 7/8 cơ quan Công an Thành phố Thủ Đức (TPHCM) đang tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 nam sinh viên vì ngộ độc rượu. Thông tin ban đầu được biết, can rượu không rõ nguồn gốc đã được lưu trữ tại quán nhậu từ 3 tháng trước.
TPO - Uống rượu bia ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng tình trạng lạm dụng đồ uống có cồn trên thực tế vẫn không giảm. Tại Việt Nam sử dụng rượu bia đang gia tăng ở mức báo động, đặc biệt ở giới trẻ và được thể hiện ở ba tiêu chí: mức tiêu thụ bình quân/đầu người quy đổi ra lượng cồn nguyên chất, tỉ lệ sử dụng rượu bia ở cả hai giới, sử dụng ở mức nguy hại đều ở mức cao.
TPO - Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho hay, tỷ lệ người trẻ mắc các bệnh không lây nhiễm đang ngày một gia tăng. Nếu chúng ta không dự phòng tốt các bệnh không lây nhiễm, đây sẽ là một gánh nặng bệnh tật rất lớn đối với xã hội trong thời gian tới.
TPO - Ông Lê Văn Tường- nguyên Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông), vừa nhận quyết định làm hạt phó sau khi bị kỷ luật cảnh cáo. Vị này từng gây xôn xao dư luận khi gác chân lên bàn làm việc.
TPO - 15 năm qua, ngành công nghiệp rượu vang, rượu mạnh 5 lần thay đổi thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB). Tuy nhiên, 10 năm nay lượng tiêu thụ đồ uống có cồn tại Việt Nam vẫn tăng gấp đôi.
TPO - Uống quá nhiều rượu bia hoặc sử dụng các sản phẩm rượu bia không rõ nguồn gốc xuất xứ là nguyên nhân dẫn đến ngộ độc. Cơ quan chức năng cảnh báo, ngộ độc rượu bia trong những ngày Tết có thể dẫn tới tử vong, cộng đồng cần đặc biệt cảnh giác.
TPO - Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM Phạm Khánh Phong Lan, cảnh báo việc cho phép mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ có phục vụ rượu bia ở một số nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về phòng chống dịch COVID-19.
TPO - Để ngăn chặn tình trạng tài xế sử dụng rượu bia, chất kích thích khi lái xe, đặc biệt là trong các dịp nghỉ lễ, từ sáng mai (22/4) liên ngành Hà Nội triển khai các đoàn công tác “chốt” chặn trên đường, tại bến xe...
TPO - Ngày đầu ra quân kiểm tra, xử lý lái xe vi phạm ma túy và nồng độ cồn theo kế hoạch của Bộ Công an, cảnh sát giao thông Đắk Nông đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm.
TPO - Ngày cuối năm, chợ và các cửa hàng thực phẩm, tạp hoá vẫn nhộn nhịp khách ra vào. Giá nào cũng mua, người dân xếp hàng chờ tới lượt. Một số mặt hàng tăng giá mạnh vẫn hút khách.
TPO - Sau buổi nhậu với bạn về, khi nằm ngủ thì cảm thấy tức ngực khó thở, nam thanh niên dùng hết sức bung cửa ra ngoài cầu cứu và may mắn được phẫu thuật kịp thời mới giữ được tính mạng.
TPO - Dịp cuối năm 2020, dư luận xôn xao về các trường hợp người điều khiển xe máy, ô tô bị phạt từ 7 đến 30 triệu do uống rượu bia. Tuy nhiên, dịp cuối năm nay, không chỉ vắng các chốt xử lý rượu bia trên đường mà dư luận còn ghi nhận, nhiều quán bia, rượu đang quá tải vì lượng khách đông.
TPO - Những khoảnh khắc đạt giải cao trong cuộc thi ảnh về người say rượu để cảnh báo tác hại của loại đồ uống có cồn này khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.
TPO - Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong năm 2020, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện gần 500 tài xế sử dụng ma tuý khi điều khiển phương tiện. Tổng cục Đường bộ kiểm tra và phát hiện hơn 500 giáo viên dạy lái xe dùng bằng và chứng chỉ giả.