TPO - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu khẩn trương thành lập tổ công tác khám nghiệm, lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân có thể làm rùa Đồng Mô chết, các yếu tố làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của cá thể rùa, báo cáo UBND thành phố kết quả theo quy định.
TP - Sáng 23/4, khi biết rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô (Hà Nội) chết, nhiều cán bộ Chương trình Bảo tồn rùa châu Á (ATP) lặng lẽ khóc. Hành trình 20 năm bảo tồn rùa quý hiếm có cái kết quá buồn, công cuộc khôi phục quần thể loài thời gian tới thêm phần gian nan.
TPO - Tin nhanh 12h của Báo điện tử Tiền Phong được cập nhật vào 12h hằng ngày trên mục Video, cung cấp những thông tin thời sự đáng chú ý trong nước và quốc tế. Bản tin cũng được phát đồng thời trên kênh Fanpage, YouTube và Tiktok của Báo Tiền Phong.
TPO - Cá thể rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô, một trong 3 cá thể rùa Hoàn Kiếm được ghi nhận chính thức trên thế giới đã qua đời, làm hẹp dần hy vọng khôi phục loài rùa quý hiếm nhất thế giới.
TPO - Chương trình Bảo tồn rùa Châu Á (ATP) vừa kết thúc chương trình khảo sát 28 tỉnh thành miền Bắc với hy vọng tìm thêm nhiều cá thể rùa Hoàn Kiếm – loài rùa quý hiếm nhất thế giới hiện nay.
TP - Ngày 18/12/2020, khi Sở NN&PTNT Hà Nội công bố kết quả xét nghiệm gen và giới tính của cá thể rùa Hoàn Kiếm bẫy bắt được ở hồ Đồng Mô, anh Hoàng Văn Hà, điều phối viên Chương trình Bảo tồn rùa châu Á viết trên Facebook cá nhân “Đó là ngày vui nhất năm”.
TP - Hành trình khôi phục quần thể loài rùa quý hiếm nhất thế giới đã đạt được một bước tiến mới khi cơ quan chức năng và giới bảo tồn vừa bắt bẫy thành công và xác định được giới tính của một cá thể Hoàn Kiếm ở hồ Ðồng Mô (Hà Nội).
TPO - Sau 12 năm trở lại hồ Đồng Mô, cá thể rùa Hoàn Kiếm tại hồ Đồng Mô được bắt lên để phục vụ công tác xác định giới tính. Lần đầu tiên, những bức ảnh cận cảnh cá thể rùa Hoàn Kiếm này được công bố.
TPO - Sau 13 năm kể từ ngày phát hiện, cơ quan chức năng và các nhà bảo tồn đã xác định được giới tính cá thể rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô, tạo cơ sở để tiến tới nhân giống, phục hồi loài rùa quý hiếm nhất thế giới.
TPO - Theo nguồn tin của Tiền Phong, Chi cục Thủy sản Hà Nội phối hợp với Chương trình Bảo tồn rùa châu Á thực hiện bẫy bắt các cá thể rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô nhằm xác định giới tính, chuẩn bị cho kế hoạch bảo tồn lâu dài. Hôm qua, đã bẫy bắt thành công một cá thể.
TPO - Từ năm 2011, cán bộ bảo tồn của ATP đã quan sát thấy cá thể rùa Hoàn Kiếm thứ 2 ở hồ Đồng Mô nhưng phải đến 9 năm sau, họ mới có cơ sở gần như chắc chắn để khẳng định đây là rùa Hoàn Kiếm thứ 2 ở hồ Đồng Mô và là cá thể rùa thứ 3 ở Việt Nam tại thời điểm hiện tại.
TPO - Sau nhiều năm kiên trì theo dõi, nhóm bảo tồn của Chương trình Bảo tồn rùa Châu Á (ATP) đã chụp được bức hình có hai cá thể rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô, khẳng định thêm cơ sở có 3 cá thể rùa Hoàn Kiếm tại Việt Nam, nâng tổng số cá thể loài này trên thế giới lên 4.
TPO - Cán bộ thực địa của Chương trình Bảo tồn rùa Châu Á (ATP) vừa chụp được những hình ảnh mới nhất của cá thể rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô – một trong hai cái thể rùa Hoàn Kiếm được ghi nhận tại Việt Nam và là một trong ba cá thể rùa Hoàn Kiếm được ghi nhận trên thế giới.
TP - Trên thế giới thực sự chỉ còn 3 cá thể của loài rùa quý hiếm nhất thế giới? Chúng là đực hay cái, khả năng bảo tồn loài như thế nào vẫn là những câu hỏi chưa có lời giải của loài rùa từng là biểu tượng tâm linh với người dân Thủ đô.
TPO - Việc bẫy bắt có thể thực hiện vào cuối mùa xuân, đầu mùa hạ nếu tình hình Covid-19 cho phép. Nhóm các thợ lặn của Viện Nghiên cứu hải sản đã đến khảo sát hồ Đồng Mô và hồ Xuân Khanh, nơi hai cá thể rùa Hoàn Kiếm của Việt Nam sinh sống.
TPO - Một chiếc bè nổi được các cán bộ bảo tồn dựng lên giữa hồ Đồng Mô nhằm “dụ” cá thể rùa Hoàn Kiếm duy nhất lên sưởi ấm, từ đó có thêm cơ hội quan sát loài động vật có tập tính vô cùng bí ẩn này.
TPO - Trong suốt hai năm với nhiều thời gian quan sát và kiên nhẫn chờ đợi, cán bộ thực địa của Chương trình Bảo tồn rùa Châu Á (ATP) mới chụp được một bức ảnh của cá thể rùa Hoàn Kiếm ở hồ Xuân Khanh (Sơn Tây, Hà Nội). Đây là bức ảnh thứ hai chụp được của cá thể rùa này-cá thể rùa có lối sống vô cùng bí ẩn và hoang dã.
TPO - Theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, khu bảo tổn loài rùa quý hiếm nhất thế giới sẽ được thiết lập tại Thị xã Sơn Tây, Hà Nội, nơi sinh sống của hai trong ba cá thể rùa Hoàn Kiếm còn lại trên thế giới.
TPO - Để tìm loại nhựa phù hợp với điều kiện Việt Nam, các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực từ hóa học, vật liệu đến sinh học phải cùng nghiên cứu, phân tích, tính toán. Loại nhựa này được thử nghiệm trên mẫu cua đinh trước khi thử nghiệm trên mẫu vật cụ rùa Hồ Gươm.
TP - Cái chết của cá thể rùa Hoàn Kiếm cái vào tối 12/4 tại vườn thú Tô Châu Trung Quốc đã chấm dứt nỗ lực khôi phục quần thể rùa quý hiếm nhất thế giới tại đây, một trong hai quốc gia còn tồn tại loài rùa này. Hy vọng giờ đặt ở phía Việt Nam, nơi còn 2/3 cá thể còn sống của thế giới.
TPO - Một số tờ báo Trung Quốc đưa tin, cá thể rùa Hoàn Kiếm cái duy nhất ở Trung Quốc đã chết sau khi tiến hành thụ tinh nhân tạo. Sau sự kiện này, thế giới chỉ còn 3 cá thể rùa Hoàn Kiếm được ghi nhận.
TPO - Giới bảo tồn quốc tế xác nhận, cá thể rùa Hoàn Kiếm giống cái ở vườn thú Tô Châu, Trung Quốc đã qua đời. Đây là một trong 2 cá thể rùa Hoàn Kiếm còn sống ở Trung Quốc và là một trong 4 cá thể rùa Hoàn Kiếm được ghi nhận trên thế giới.
TP - Những hình ảnh về cá thể rùa Hoàn Kiếm ở hồ Ðồng Mô, mẫu vật rùa Hoàn Kiếm vừa trưng bày ở đền Ngọc Sơn hay những con người gắn bó với loài rùa quý hiếm này sẽ xuất hiện trong phim tài liệu dài một tiếng đồng hồ trên kênh truyền hình Animal Planet nổi tiếng vào mùa hè này ở Mỹ.
TPO - Sau khi cụ rùa cuối cùng của Hồ Gươm chết, thế giới ghi nhận chính thức 3 cá thể cùng loài. Tuy nhiên những phát hiện mới đây cho thấy, con số này nhiều hơn trong thực tế.
TPO - Theo ông Dương Đức Tuấn, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm, thời gian tới, sẽ tiến hành nghiên cứu, đề xuất phương án trùng tu, phục chế mẫu vật cụ rùa mất năm 1967.
TP - Sáng qua (16/3), Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, đơn vị chế tác và bảo quản cụ rùa đã bàn giao mẫu vật cùng tủ trưng bày cụ rùa ở Đền Ngọc Sơn, chính thức giới thiệu đến người dân thủ đô và khách tham quan.
TPO - PGS.TS Phan Kế Long, Phó Tổng giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cho biết, ông Bodo Ramelow, Thủ hiến bang Thüringen của Đức rất quan tâm đến mẫu vật rùa Hoàn Kiếm và sẽ sang thăm mẫu vật vào tháng 4 tới.
TPO - Được chế tạo riêng tại Đức, tủ kính đặt tiêu bản cụ rùa cuối cùng của Hồ Gươm được làm bằng kính siêu trắng, có khả năng lọc bào tử phấn hoa, bào tử nấm mốc.
TPO - Sau gần 3 năm bảo quản và chế tác, mẫu vật rùa Hoàn Kiếm cuối cùng của Hồ Gươm đã được hoàn thiện và bàn giao vào ngày mai tại Đền Ngọc Sơn, Quận Hoàn Kiếm.