Cận cảnh cá thể rùa Hoàn Kiếm mới bẫy bắt

Cận ảnh đầu và vân cá thể rùa Hoàn Kiếm được bẫy bắt tại hồ Đồng Mô. Ảnh: WCS Việt Nam.
Cận ảnh đầu và vân cá thể rùa Hoàn Kiếm được bẫy bắt tại hồ Đồng Mô. Ảnh: WCS Việt Nam.
TPO - Sau 12 năm trở lại hồ Đồng Mô, cá thể rùa Hoàn Kiếm tại hồ Đồng Mô được bắt lên để phục vụ công tác xác định giới tính. Lần đầu tiên, những bức ảnh cận cảnh cá thể rùa Hoàn Kiếm này được công bố.
Cận cảnh cá thể rùa Hoàn Kiếm mới bẫy bắt ảnh 1

Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả sơ bộ việc thực hiện Kế hoạch Bảo rồn các cá thể rùa Hoàn Kiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020. Tại hội nghị, các nhà khoa học đã công bố kết quả xét nghiệm gen để khẳng định cá thể rùa cái được bẫy bắt vào tháng 10 năm 2020 chắc chắn là loài rùa Hoàn Kiếm, hay còn gọi là Giải Sin-hoe, tên khoa học là Rafetus swinhoei. Ảnh: WCS Việt Nam.

Cận cảnh cá thể rùa Hoàn Kiếm mới bẫy bắt ảnh 2

Kết quả xác định ban đầu cho thấy cá thể rùa hồ Đồng Mô nặng 86kg, chiều dài mai 99,5cm, rộng mai 75,5cm. Ảnh: WCS Việt Nam
Cận cảnh cá thể rùa Hoàn Kiếm mới bẫy bắt ảnh 3 Cùng với cá thể rùa Hoàn Kiếm đã bẫy bắt được, cơ quan chức năng tin rằng vẫn còn có ít nhất một cá thể của loài này ở hồ Đồng Mô và một cá thể nữa ở hồ Xuân Khanh gần đó. Ảnh: ATP
Cận cảnh cá thể rùa Hoàn Kiếm mới bẫy bắt ảnh 4 Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các chuyên gia theo dõi cá thể rùa Hoàn Kiếm được bẫy bắt ngày 22/10.
Cận cảnh cá thể rùa Hoàn Kiếm mới bẫy bắt ảnh 5

Ngay sau khi được bẫy bắt, siêu âm xác định giới tính và lẫy mẫu máu, mẫu mô, cá thể rùa Hoàn Kiếm được trả về hồ. Các nhà bảo tồn hy vọng trong mùa xuân tới có thể bẫy bắt và xác định giới tính của các cá thể rùa còn lại ở hồ Đồng Mô và Xuân Khanh, hướng tới mục tiêu đảm bảo ít nhất một cá thể đực và một cái thể cái có cơ hội ghép đôi sinh sản, nhằm vực dậy loài này từ bên bờ vực tuyệt chủng. Ảnh: ATP
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.