TP - Hàng nghìn căn hộ với hàng chục nghìn cư dân đang sống yên ổn bỗng nhiên trong nhiều khu đô thị ở Hà Nội mọc lên những công trình phá vỡ quy hoạch ban đầu, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cư dân khi phải chịu áp lực quá tải lên hạ tầng.
TP - Hàng loạt chung cư ở TPHCM được điều chỉnh quy hoạch một cách tùy tiện, làm lợi cho chủ đầu tư khiến quy hoạch bị băm nát, ảnh hưởng đến quyền lợi cư dân.
TPO - Đây là nội dung tiếp tục cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thông qua xây dựng danh mục các đồ án quy hoạch để phủ kín quy hoạch theo thứ tự, tầng bậc tại các khu vực ổn định.
"Một số tác phẩm, công trình đạt giải cao cho thấy các tổ chức tư vấn, doanh nghiệp, các cá nhân trong nước đã cạnh tranh lành mạnh, sòng phẳng với các tư vấn, doanh nghiệp nước ngoài", Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính đánh giá tại Lễ trao giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần 2.
TPO - UBND thành phố Hà Nội giao các sở ngành nghiên cứu rà soát, điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do thời gian qua một số quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực quy hoạch đô thị đã được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới…
TPO - Thừa nhận không mấy khi “bùng học”, bạn Nguyễn Thị Thùy Trang, Bí thư Liên chi Đoàn Sinh viên khoa Quy hoạch Đô thị - Nông thôn (Đại học Kiến trúc Hà Nội) tự nhận thái độ nghiêm túc do được làm lớp trưởng từ nhỏ. Nhưng ngoài giảng đường, không khó để có thể bắt gặp được một Thùy Trang “cháy hết mình” cho các hoạt động vì cộng đồng.
TP - Sáng 5/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung kiểm tra tại 5 dự án giao thông cấp bách. Ông Huệ lưu ý, đảm bảo được tiến độ nhưng các dự án cũng phải đồng bộ về kết nối giao thông, hạ tầng đô thị; không để xảy ra tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo bên các tuyến đường mới mở hiện đại.
TP - Mới đây, dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh được khởi công với chiều dài toàn tuyến gần 3,2km để chống ngập với tổng kinh phí 472,9 tỷ đồng, song nhiều chuyên gia cho rằng, dự án này tiếp tục mắc sai lầm.
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đỗ Viết Chiến, nguyên Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, cho rằng: Không thể tiếp tục điều chỉnh quy hoạch cục bộ, bóp méo quy hoạch khi cải tạo chung cư cũ. Khi đó, người dân có căn nhà mới nhưng thành phố lại thêm một khu “ổ chuột” vì hạ tầng quá tải gấp nhiều lần.
TP - PGS.TS, KTS Nguyễn Hồng Thục, Viện Nghiên cứu định cư và con người đã đưa ra giải pháp tổng thể từ quy hoạch đến điều tiết chống ngập cho Sài Gòn trong tương lai.
TPO - Đánh giá việc di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học... chậm, chưa đạt hiệu quả, Đoàn giám sát là Uỷ ban Pháp luật kiến nghị khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ này.
TPO - Trong phiên thảo luận tại hội trường sáng nay về việc sử dụng đất đai tại đô thị, nhiều ĐBQH đặt câu hỏi quanh việc chỉ định thầu các dự án, điều chỉnh quy hoạch các dự án có phục vụ lợi ích nhóm, sân trước sân sau hay không?
TP - Hàng loạt đề xuất làm bãi đỗ xe ngầm trong các công viên cây xanh khiến người dân Hà Nội không chỉ lo ngại về môi trường sống của mình bị ảnh hưởng mà còn băn khoăn về tính pháp lý, cũng như việc thực hiện quy hoạch giao thông tĩnh Thủ đô trong nhiều năm qua.
TP - Theo các chuyên gia, việc làm bãi xe ngầm sẽ rất tốn kém và có thể là lãng phí lớn về xây dựng và khai thác vận hành. Trong khi, nếu giảm được áp lực dân số nội đô bằng cách xây dựng đô thị vệ tinh như đúng quy hoạch thì Hà Nội sẽ giải được bài toán về bãi đỗ xe.
TPO - Khu đô thị này nằm tại phường Đức Giang và phường Thượng Thanh, quận Long Biên có tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch rộng khoảng 13,42ha, với quy mô dân số khoảng 1.300 người.
TP - Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND TPHCM (khóa IX) diễn ra ngày 4/12, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho hay đến nay TPHCM đã xác định được có 321 hộ dân có nhà đất bị giải tỏa trong khu đất 4,3 ha mà Thanh tra Chính phủ đã xác định nằm ngoài ranh quy hoạch.
TP - Sau sự thất bại của tuyến phố văn minh đồng phục Lê Trọng Tấn, đường Đình Thôn tiếp tục bị phản ứng về đồng phục cột đỏ. Chuyên gia kiến trúc, đô thị lo ngại "căn bệnh" về thị giác sinh ra từ những thử nghiệm mất mỹ quan này.
TP - Theo đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai (Hưng Yên), Luật Kiến trúc cần đảm bảo sự cân bằng trên cơ sở khuyến khích sự sáng tạo của kiến trúc sư. Hiện kiến trúc ở đô thị và nông thôn đang bị pha tạp, hỗn loạn, biến dạng. Cần tránh tình trạng đối phó, rập khuôn, tạo ra hàng loạt công trình tẻ nhạt, na ná nhau.
TP - Dự án tuyến đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (giai đoạn 1) ở Hà Nội có chiều dài hơn 2,2 km với tổng kinh phí hơn 7.200 tỷ đồng. Đây được xem là tuyến đường “đắt kỷ lục” do chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) chiếm hơn 5.800 tỷ đồng. Đoạn đường tiếp tục là minh chứng tiếp theo về bất cập trong quy hoạch phát triển đô thị.
TP - Ngày 15/9 báo Tiền Phong đăng cụm bài “Hà Nội tìm lời giải chống ùn tắc”, đề cập một số giải pháp giảm xe cá nhân, chống ùn tắc tại Hà Nội đang được triển khai rất chậm, chưa hiệu quả. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội, cho biết, một số nội dung báo đề cập, trong đó có đề án Quản lý phương tiện giao thông, Ban đã đề nghị UBND thành phố có báo cáo vào kỳ họp HĐND thành phố sắp tới.
TP - Đánh giá phương án mở tuyến cáp treo để vận chuyển khách là một ý tưởng táo bạo, giúp vận tải công cộng thủ đô có thêm một loại hình mới, nhưng nhiều ý kiến cho rằng, về hiệu quả, phương án này chỉ làm hình ảnh cho thành phố.
TP - Do gặp nhiều vướng mắc về thủ tục, dù đã được các nhà tài trợ cam kết bố trí đủ vốn ODA, dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) liên tục rơi vào tình trạng thiếu tiền thanh toán cho các nhà thầu; trong khi tuyến metro số 2 chưa biết đến bao giờ khởi công.
TP - Là những dự án trọng điểm, được khởi công để tăng năng lực cho vận tải công cộng nhằm giải tỏa ùn tắc, tuy nhiên sau gần 10 năm triển khai, 2 dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT) tại Hà Nội hết đội giá, lại vỡ tiến độ.
TPO - Singapore rất tiết kiệm trong việc sử dụng đất. Với họ gia tăng mật độ là việc không có lựa chọn. Song so sánh với Hà Nội, mật độ ở Hà Nội vẫn cao gấp đôi Singapore mặc dù thành phố xây nhiều nhà thấp tầng, còn ở quốc đảo này dù có nhiều nhà chọc trời.
TP - Đánh giá về tình trạng giao thông ùn tắc do các dự án giao thông triển khai ì ạch, nhiều ý kiến cho rằng, cần phải xem lại năng lực của các Ban Quản lý (BQL) dự án; lãnh đạo thành phố nên thường xuyên xuống dự án, công trình để kiểm tra, nắm bắt thực tế.
TP - Chị Nguyễn Thị Hường, năm nay 64 tuổi đã có 10 năm rơi vào cảnh không nhà, sống trong khu định cư tạm với một căn phòng hơn 40m2 cùng 13 người. Chị vẫn nhớ như in vùng đất quê yêu dấu của mình với người thân chòm xóm và màu xanh của dừa nước, nay đã thành khu đô thị.
TP - “Bản đồ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM) tỉ lệ 1/5.000 kèm theo quyết định số 367 ngày 4/6/1996 của Thủ tướng là văn bản pháp lý về quy hoạch dự án này nhưng đến nay tìm chưa thấy”.
TP - Chiều 9/5, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm và Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 7 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 của Quốc hội. Nhiều cử tri có nhà bị giải tỏa trong dự án khu đô thị Thủ Thiêm đã rơi nước mắt khi trình bày bức xúc của mình.