Bí thư Liên chi Đoàn là Đảng viên ham tình nguyện, “nghiện” Quy hoạch

SVVN - Thừa nhận không mấy khi “bùng học”, bạn Nguyễn Thị Thùy Trang, Bí thư Liên chi Đoàn Sinh viên khoa Quy hoạch Đô thị - Nông thôn (Đại học Kiến trúc Hà Nội) tự nhận thái độ nghiêm túc do được làm lớp trưởng từ nhỏ. Nhưng ngoài giảng đường, không khó để có thể bắt gặp được một Thùy Trang “cháy hết mình” cho các hoạt động vì cộng đồng.

Trái tim “xông pha”

Nếu dành thời gian để cô bạn sinh viên trường Kiến trúc Nguyễn Thị Thùy Trang “khoe” gia tài của mình, chắc chắn có một phần không nhỏ là những chứng nhận khi tham gia tình nguyện, thiện nguyện cùng nhiều món quà, bức ảnh và kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân.

 Bí thư Liên chi Đoàn là Đảng viên ham tình nguyện, “nghiện” Quy hoạch ảnh 1 Chân dung Thùy Trang.
 Bí thư Liên chi Đoàn là Đảng viên ham tình nguyện, “nghiện” Quy hoạch ảnh 2 Nguyễn Thị Thùy Trang (Đứng thứ 2 từ phải sang) nhận giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học của trường.
 Bí thư Liên chi Đoàn là Đảng viên ham tình nguyện, “nghiện” Quy hoạch ảnh 3

Thùy Trang luôn nỗ lực học hành để làm gương cho bạn bè.

Luôn hết mình khi tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh cho các trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cùng các thầy giảng viên trong trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, tới những ngày hăng hái giải cứu dưa hấu cho bà con nông dân Quảng Ngãi, chẳng nề hà đi bán hàng gây quỹ để có được những phần quà Tết ý nghĩa, mang Tết về cho trẻ em nghèo miền núi Thanh Hóa trong suốt ba năm qua.

 Bí thư Liên chi Đoàn là Đảng viên ham tình nguyện, “nghiện” Quy hoạch ảnh 4 Thùy Trang hai năm liền tham gia “giải cứu” dưa hấu.
 Bí thư Liên chi Đoàn là Đảng viên ham tình nguyện, “nghiện” Quy hoạch ảnh 5

Cô nàng sinh viên Kiến trúc hăng hái tham gia hoạt động vì cộng đồng.

Thùy Trang nói vui, từ khi là sinh viên năm đầu, bạn đã “xông pha” trên khắp các mặt trận. Từ hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, chương trình văn  - thể - mỹ của Liên chi đoàn khoa Quy hoạch Đô thị - Nông thôn hay Ban liên lạc sinh viên Thanh Hóa tại trường ĐH Kiến trúc Hà Nội tới các hoạt động cùng các đội, nhóm tình nguyện tại Hà Nội cũng như tại quê hương.

Động lực để Thùy Trang lăn xả vào các hoạt động từ thiện, thiện nguyện chính là mong muốn chung tay tạo dựng những điều tốt đẹp cho xã hội. Thùy Trang nhớ nhất vẫn là lần đầu tiên khi bạn vượt qua nỗi sợ hãi để tham gia hiến máu nhân đạo. Cô nàng sinh viên Kiến trúc chia sẻ: “Từ nhỏ đã ốm yếu nên mỗi lần nhìn thấy kim tiêm, phải lấy ven hay thấy máu mình đều rất sợ. Vậy mà các anh chị rủ tham gia hiến máu nhân đạo, chẳng hiểu sao khi đó mình nhận lời. Lúc đó mới thấy mình liều thế”.

 Bí thư Liên chi Đoàn là Đảng viên ham tình nguyện, “nghiện” Quy hoạch ảnh 6
 Bí thư Liên chi Đoàn là Đảng viên ham tình nguyện, “nghiện” Quy hoạch ảnh 7

Lấy đà trước cả tuần, giữ tinh thần quyết tâm tới ngày đi hiến máu, Thùy Trang luôn trách nhiệm với lời hứa của mình với đồng đội. Bởi vậy, dù phải chịu đựng tới 30 phút mới xong lần hiến máu đầu tiên trong đời, Thùy Trang vẫn kiên quyết… không khóc!

“Chịu đau lâu hơn mọi người nhưng đến bây giờ, trong ký ức của mình chỉ còn lại giây phút lâng lâng hạnh phúc khi cầm tờ giấy chứng nhận trong tay. Đến bây giờ, mình vẫn giữ gìn tờ giấy ấy, như một “huy hiệu” vì đã chiến thắng nỗi sợ của bản thân và đóng góp được cho cộng đồng”, Thùy Trang tự hào chia sẻ.

 Bí thư Liên chi Đoàn là Đảng viên ham tình nguyện, “nghiện” Quy hoạch ảnh 8
 Bí thư Liên chi Đoàn là Đảng viên ham tình nguyện, “nghiện” Quy hoạch ảnh 9

Cống hiến để cuộc sống thêm ý nghĩa

Những ngày này, Nguyễn Thị Thùy Trang đang tất bật cho việc hoàn thiện đề tài khoa học Giải pháp thiết kế “Không gian chia sẻ” trong khu tập thể Nguyễn Công Trứ, Hà Nội. Bạn cho biết, sau khi đã giành giải Nhất cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học của trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, nhóm đang chạy nước rút, chỉnh sửa để có thể tham gia cuộc thi cấp Bộ.

 Bí thư Liên chi Đoàn là Đảng viên ham tình nguyện, “nghiện” Quy hoạch ảnh 10  Bí thư Liên chi Đoàn là Đảng viên ham tình nguyện, “nghiện” Quy hoạch ảnh 11
Thùy Trang tự tin thể hiện mình qua các hoạt động văn nghệ.

Nhưng cô sinh viên xứ Thanh không vì thế mà bê trễ việc học tập hay công tác đoàn thể. Trang chia sẻ, thái độ nghiêm túc đó một phần vì bạn đã đảm nhiệm vai trò cán bộ lớp từ năm lớp 1. Đến bây giờ là đảm nhiệm chức trách Lớp trưởng lớp 16KTCQ, Bí thư Liên chi Đoàn, lại là một trong những Đảng viên trẻ của Chi đoàn nên Thùy Trang càng phải cố gắng làm tốt nhất có thể để bạn bè tin tưởng noi theo.

 Bí thư Liên chi Đoàn là Đảng viên ham tình nguyện, “nghiện” Quy hoạch ảnh 12
 Bí thư Liên chi Đoàn là Đảng viên ham tình nguyện, “nghiện” Quy hoạch ảnh 13
 Bí thư Liên chi Đoàn là Đảng viên ham tình nguyện, “nghiện” Quy hoạch ảnh 14

Trang chia sẻ, có lẽ vì học ngành Quy hoạch nên Trang cũng luôn chủ động hoạch định, sắp xếp ổn thỏa các hoạt động, đam mê của mình. Để có thể vừa học vừa nghiên cứu, vừa tham gia các hoạt động tình nguyện mà không khiến gia đình, thầy cô lo lắng. Cùng với nỗ lực có được tấm bằng Giỏi, Thùy Trang cho biết, bạn luôn nỗ lực nhất để tham gia các hoạt động xã hội, để cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.