Quảng Trị: Nhiều cán bộ y tế được cử đi học bị 'nợ' tiền hỗ trợ đào tạo

TPO - 130 cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế Quảng Trị đã được hỗ trợ kinh phí thu hút, đào tạo, bồi dưỡng theo chính sách của tỉnh. Song hiện vẫn còn 63 trường hợp chưa được nhận hỗ trợ.

Ngày 20/3, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị Đỗ Văn Hùng thông tin, tỉnh vừa có quyết định hỗ trợ kinh phí thu hút, đào tạo, bồi dưỡng theo chính sách của tỉnh với tổng kinh phí hơn 3,1 tỷ đồng cho 130 cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế. Trong đó, có 5 trường hợp là thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ đa khoa hệ chính quy được tuyển dụng vào công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập; 44 trường hợp là viên chức sự nghiệp y tế được cử đi đào tạo sau đại học; 81 trường hợp là cán bộ, công chức nữ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Quảng Trị: Nhiều cán bộ y tế được cử đi học bị 'nợ' tiền hỗ trợ đào tạo ảnh 1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (ảnh minh họa)

“44 trường hợp là viên chức sự nghiệp y tế được hỗ trợ kinh phí đào tạo được cử đi học từ năm 2022 đến năm 2024. Hiện còn 63 trường hợp viên chức sự nghiệp y tế được cử đi học trước năm 2022 chưa được hỗ trợ kinh phí đào tạo. Trong đó, nhiều trường hợp đã bị nợ kinh phí đào tạo nhiều năm, rơi vào tình trạng khó khăn vì trước đó phải vay tiền để đi học. Theo chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi đang tham mưu làm một nghị quyết riêng để hỗ trợ cho 63 trường hợp viên chức sự nghiệp y tế đã được cử đi học trước đó.”, ông Hùng nói.

Tại tỉnh Quảng Trị, có nhiều y bác sĩ được cử đi đào tạo, nâng cao tay nghề để về phục vụ công tác khám chữa bệnh tại địa phương. Các y bác sĩ được cử đi học sẽ được hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2017 quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng khi hoàn thành khóa học.

Nhiều trường hợp được cử đi học có điều kiện khó khăn, trong lúc đi học ở ngoại tỉnh với thời gian dài, nên phải đi vay ngân hàng để trang trải. Nhưng khi hoàn thành khóa học đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ học phí. “63 trường hợp được cử đi học, đúng đối tượng, điều kiện được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 09/2017, song do không đảm bảo thời gian hiệu lực của nghị quyết này nên chưa được hỗ trợ”, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cho biết.

Tại báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội trình Kỳ họp thứ 28 HĐND tỉnh Quảng Trị ngày 3/12/2024, Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn kịp thời tham mưu giải quyết chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với các trường hợp được cử đi học nhưng có nhiều lý do khách quan và chủ quan, đến nay chưa được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo của tỉnh.

MỚI - NÓNG
CLB nữ TPHCM lội ngược dòng ngoạn mục
CLB nữ TPHCM lội ngược dòng ngoạn mục
TPO - Tối 22/3, CLB nữ TPHCM tiếp CLB Abu Dhabi CC (UAE), Cúp C1 nữ châu Á trên sân nhà Thống Nhất. Nhận bàn thua từ những phút đầu, CLB TPHCM rơi vào thế chống đỡ trước sức tấn công quá khoẻ từ các cầu thủ đến từ Tây Á.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Thiếu nữ có biểu hiện như bị 'ma nhập' vì bệnh lý hiếm gặp

Thiếu nữ có biểu hiện như bị 'ma nhập' vì bệnh lý hiếm gặp

TPO - Một bé gái 14 tuổi tại TP.HCM bất ngờ xuất hiện các biểu hiện kỳ lạ như nói cười một mình, nghe thấy tiếng người văng vẳng bên tai. Gia đình hoang mang, nghĩ con bị “ma nhập” và định mời thầy cúng về làm lễ. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định bé mắc viêm não tự miễn – một bệnh lý thần kinh hiếm gặp nhưng có thể điều trị nếu phát hiện kịp thời.
Hà Nội: Ghi nhận ca đầu tiên tử vong do sởi trong năm 2025

Hà Nội: Ghi nhận ca đầu tiên tử vong do sởi trong năm 2025

TPO - Ngày 22/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong tuần từ 14/3 đến 21/3, toàn thành phố ghi nhận 182 ca mắc sởi, tăng 51 ca so với tuần trước. Các ca bệnh xuất hiện tại 26 quận, huyện và 88 xã, phường, thị trấn. Đáng chú ý, thành phố đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do sởi trong năm 2025.