Quảng Bình: 55 cá nhân nhận kỷ niệm chương 'Vì thế hệ trẻ' của Trung ương Đoàn

0:00 / 0:00
0:00
Tiết mục nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) của Tỉnh Đoàn Quảng Bình.
Tiết mục nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) của Tỉnh Đoàn Quảng Bình.
TPO - Tối ngày 22/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) nhằm ôn lại truyền thống và trao tặng những phần thưởng quý giá cho các Đoàn viên - Thanh niên có nhiều thành tích trong hoạt động Đoàn cơ sở.

Cũng tại buổi lễ này, 55 cá nhân được trao tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn do có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo thanh niên; đồng thời tuyên dương khen thưởng 22 tập thể và 10 cán bộ Đoàn xuất sắc, đoàn viên tiêu biểu.

Đây là những tập thể, cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu trong các lĩnh vực, đại diện cho tinh thần, trí tuệ, khát vọng của tuổi trẻ Quảng Bình mong muốn được cống hiến, đem tâm huyết, sức trẻ, tài năng, trí tuệ tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển tỉnh Quảng Bình ngày càng phát triển và giàu đẹp.

Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã tiến hành trao giải Cuộc thi sáng tác video, clip “Đoàn - trong trái tim tôi” đã được triển khai từ tháng 01/2021 đến tháng 03/2021. Với 125 tác phẩm tham gia dự thi có nội dung phong phú, thể hiện những tâm tư, tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với tổ chức Đoàn, những ý tưởng, giải pháp để phát triển tổ chức Đoàn lớn mạnh. Những mô hình, điển hình tiêu biểu, những công trình phần việc của thế hệ trẻ góp phần vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước…

Cùng với thế hệ trẻ cả nước, tuổi trẻ Quảng Bình tiếp tục gương cao ngọn cờ cách mạng, luôn đi đầu, xung kích hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tiếp tục nêu cao khí thế quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng dựng xây quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tuổi trẻ Quảng Bình đã và đang rèn đức, luyện tài, phát huy những truyền thống tốt đẹp, ra sức học tập, rèn luyện, tiếp thu tinh hoa văn hóa, khoa học, công nghệ hiện đại của nhân loại để trở thành một lớp người mới, một nguồn nhân lực có tri thức, chất lượng cao, tự tin, nỗ lực vươn lên, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước, sớm đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ.

MỚI - NÓNG