Trước đó, tại lễ khởi công Dự án đường Vành đai 2,5 Dịch Vọng - Thượng Đình (ngày 20/3), lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ, đến 31/3, các phường có dự án đi qua là Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân phải bàn giao mặt bằng khu vực chính tuyến để dự án thi công tổng thể, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành vào cuối năm 2026.
Tuy nhiên, đến nay việc thi công và tiến độ tổng thể đang bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) chưa đồng đều giữa các phường.
Theo báo cáo của Ban Giao thông gửi UBND TP Hà Nội, đến ngày 10/4, công tác thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt, đủ điều kiện để thi công tổng thể. Tuy nhiên đến nay, mặt bằng trên cả 3 đoạn tuyến được thực hiện không đồng đều, khiến dự án chỉ có thể triển khai thi công “xôi đỗ”, không thể triển khai tổng thể với nhiều mũi thi công. Tổng diện tích mặt bằng dự án cần bàn giao là 101.828 m2, nhưng đến ngày 10/4, mới đạt khoảng 35%.
Cụ thể: Tại đoạn dự án 1.1 (Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy), tổng diện tích cần GPMB là 32.160 m², nhưng mới thu hồi được 24.656 m² (đạt 76%).
Đoạn dự án 1.2 (Vũ Phạm Hàm – Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa), tổng diện tích cần GPMB là 30.614 m², mới thu hồi được 10.897 m² (khoảng 36%)
Với đoạn dự án 1.3 (Ngụy Như Kon Tum – Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân), tổng diện tích GPMB là 39.054 m², tuy nhiên đến thời điểm 10/4, phường chưa thu hồi được diện tích nào (0%).
Dự án cấp bách nhưng thi công cầm chừng
Về thi công thực tế, Ban Giao thông cho biết, hiện chỉ có đoạn dự án 1.1 (Dịch Vọng – Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy) là được triển khai thi công trên phạm vi rộng. Đến nay các đơn vị thi công đã đào móng cống thoát nước dọc được 200 m, rào tôn bảo vệ 920 m, tập kết và lắp đặt 383 m cống các loại D2000, D1800, D1250. Dự kiến, đến 30/4 tới, các đơn vị thi công tại đây sẽ hoàn thành lớp cấp phối đá dăm loại 1.
Tại đoạn dự án 1.2 (Vũ Phạm Hàm – Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa), hiện cũng được bàn giao mặt bằng một số đoạn và nhà thầu bắt đầu triển khai thi công.
“Như vậy, chỉ có đoạn 1 đang có mặt bằng tương đối thuận lợi để thi công, trong khi hai đoạn còn lại vẫn còn vướng mắc lớn về mặt bằng. Thậm chí có đoạn mặt bằng được bàn giao nhưng vẫn còn rác thải, vật liệu xây dựng hoặc không có đường vào. Thực trạng này khiến chủ đầu tư và các nhà thầu chưa thể huy động nhiều mũi thi công cùng lúc” - Ban Giao thông cho biết.
Để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, Ban Giao thông đề nghị các phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân sớm bàn giao nốt mặt bằng còn lại trong tháng 4/2026. Đề nghị Sở Xây dựng cho phép xe vận chuyển, ra vào công trường phục vụ dự án được di chuyển vào ban ngày…
Dự án đường Vành đai 2,5 Dịch Vọng - Thượng Đình, dài 2,26 km được UBND thành phố Hà Nội khởi công ngày 20/3, tiến độ hoàn thành năm 2026. Dự án được chia làm 3 dự án thành phần và có tổng mức đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng (tiền ngân sách). Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, cho biết, dự án có các mục tiêu nhằm hoàn thiện tuyến đường Vành đai 2,5; xử lý các điểm nghẽn, cấp bách về ùn tắc giao thông; hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải, đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế – xã hội.
Theo ông Thắng, đây là một trong những dự án thuộc danh mục các triển khai theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của thành phố. Với công tác GPMB, ông Thắng cho biết, các phần mặt bằng còn lại phục vụ dự án đang được các phường khẩn trương triển khai; đại diện các phường cam kết đến 31/3/2026 sẽ hoàn thành toàn bộ mặt bằng dự án để bàn giao cho chủ đầu tư thi công tổng thể.