Sinh viên với Blockchain: Cách nào để tránh dự án mập mờ, lừa đảo?

TPO - Khi nghe về một dự án blockchain, sinh viên không nên vội tin mà cần tự tìm hiểu về đội ngũ sáng lập, kinh nghiệm của họ trong lĩnh vực công nghệ và tài chính, mức độ minh bạch của dự án, hoạt động thực tế và lộ trình phát triển.

Sáng 25/11, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên lĩnh vực công nghệ Blockchain (công nghệ chuỗi khối).

Hội thảo được diễn ra trực tiếp và trực tuyến cùng sự tham gia của các nhà khoa học, trí thức trẻ, các chuyên gia công nghệ, các doanh nghiệp và hơn 800 sinh viên các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực công nghệ blockchain trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính kỳ vọng, hội thảo sẽ đề xuất, mô hình và giải pháp khả thi nhằm đưa công nghệ Blockchain ứng dụng vào quản lý tài chính và hoạt động gọi vốn theo hướng minh bạch, an toàn và hiệu quả hơn.

z7259861801461-16293b06a23aa17f9b72e50dfebd31f5-6536.jpg
PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu khai mạc hội thảo.

“Sự kiện cũng là dịp quan trọng để nuôi dưỡng và phát triển đội ngũ nhân lực trẻ có tư duy đổi mới, năng lực tiếp cận và làm chủ công nghệ tiên tiến, nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp sáng tạo, góp phần đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước”, PGS.TS Thiều nói.

Công nghệ blockchain với khả năng bảo mật, minh bạch và phi tập trung, đã và đang mở ra những hướng đi mới trong quản lý tài chính, giao dịch số, huy động vốn và vận hành hệ sinh thái kinh tế số.

Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng Blockchain trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang trở thành xu thế tất yếu.

z7259861798100-61ae4ab7cd87efaf288051268eaabd56.jpg
Ban Tổ chức tặng hoa tri ân các diễn giả.

Blockchain không phải là “mốt”

Theo TS. Hà Văn Sang – Trưởng bộ môn Tin học Tài chính kế toán, Học viện Tài chính, blockchain không phải là “mốt” nhất thời, mà là một công cụ tài chính mới, giúp doanh nghiệp gọi vốn minh bạch hơn, quản lý dòng tiền linh hoạt hơn và mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn toàn cầu.

TS. Sang cho rằng, nếu AI đang là từ khóa được nhắc đến nhiều hiện nay, thì blockchain chính là công nghệ nền tảng đứng sau sự thay đổi của ngành tài chính. Công nghệ này giúp minh bạch hóa dữ liệu, hạn chế gian lận, tự động hóa nhiều quy trình và tạo ra những hình thức gọi vốn hoàn toàn mới.

Blockchain không còn chỉ dùng cho Bitcoin hay tiền mã hóa như trước, mà đang dần xuất hiện trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là tài chính - kế toán. Dữ liệu lưu trên blockchain không thể sửa tay, nên nhà đầu tư hoàn toàn có thể yên tâm về độ chính xác.

Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội là những rủi ro rất lớn. TS. Sang cảnh báo rằng mỗi ngày trên thế giới xuất hiện hàng trăm, thậm chí hàng nghìn dự án blockchain mới – nhưng có đến 90% là dự án lừa đảo. Nếu nhà đầu tư không hiểu biết, chỉ cần chọn nhầm là có thể mất trắng.

z7260183386390-fe4f10be425b81b92337b3af6ba72a9e-8121.jpg
TS. Hà Văn Sang - Trưởng bộ môn Tin học Tài chính kế toán, Học viện Tài chính chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Châu Linh

Theo vị chuyên gia, hiện Việt Nam còn thiếu nhân lực hiểu rõ cả công nghệ blockchain lẫn tài chính doanh nghiệp. Sinh viên tài chính - kế toán giỏi chuyên môn nhưng ít hiểu về công nghệ, còn sinh viên công nghệ lại thiếu kiến thức tài chính. Đây là khoảng trống khiến các dự án blockchain dễ gặp sai sót, thậm chí rủi ro.

Trước những thách thức này, TS. Sang khuyến nghị doanh nghiệp cần sớm chuẩn hóa hệ thống tài chính, đặc biệt là theo dõi dòng tiền theo thời gian thực để nâng độ tin cậy.

Khi pháp lý về blockchain hoàn thiện, doanh nghiệp phải xây dựng lộ trình phát hành token (mã số được mã hóa từ chữ ký số hoặc chữ ký điện tử) rõ ràng, chọn mô hình gọi vốn phù hợp với mình và đặc biệt phải tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật quốc tế nếu muốn gọi vốn từ nhà đầu tư nước ngoài. Đây là những bước quan trọng để doanh nghiệp tránh rủi ro và nắm bắt cơ hội trong kỷ nguyên tài sản số.

Tránh bị lôi kéo vào các dự án "mập mờ"

Trao đổi với PV Tiền Phong, bạn Nguyễn Tài Hưng - CEO & Founder FandY, sinh viên Khoa Khoa học Máy tính, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, điều quan trọng nhất để sinh viên không bị lừa đảo khi bước vào lĩnh vực này là phải hiểu nguyên lý vận hành của blockchain.

Theo Hưng, nhiều bạn trẻ thấy blockchain khó hoặc xa vời, nhưng nếu bắt đầu từ việc tìm hiểu cách công nghệ này hoạt động, tại sao nó minh bạch, vì sao dữ liệu không thể chỉnh sửa và được lưu trữ ra sao, mọi thứ sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn.

Khi nắm chắc cơ chế nền tảng, người học cũng sẽ hiểu vì sao blockchain được ứng dụng rộng rãi trong tài chính, kế toán hay ngân hàng. Hưng cho rằng sinh viên nên bắt đầu bằng việc tìm hiểu tài chính phi tập trung.

Nói về xu hướng và cách tránh rơi vào các dự án lừa đảo, Hưng nhấn mạnh rằng kiến thức vẫn là yếu tố tiên quyết. Khi nghe về một dự án blockchain, sinh viên không nên vội tin mà cần tự tìm hiểu về đội ngũ sáng lập, kinh nghiệm của họ trong lĩnh vực công nghệ và tài chính, mức độ minh bạch của dự án, hoạt động thực tế và lộ trình phát triển.

Việc đánh giá xem dự án có cơ chế hoạt động bền vững hay chỉ là mô hình huy động vốn cũng rất quan trọng. Theo Hưng, chính khả năng tự phân tích và nghi ngờ hợp lý sẽ giúp người trẻ tránh bị lôi kéo vào các dự án mập mờ.

Hưng cho biết bản thân đã tiếp cận thị trường này từ khi còn là học sinh lớp 10 và bị thu hút bởi tài chính phi tập trung. Với sinh viên mới bắt đầu, nam sinh gợi ý có thể tìm hiểu trước về tài chính phi tập trung, theo dõi các nguồn tin tức để quan sát cách các dự án vận hành, dòng vốn dịch chuyển ra sao và sự thay đổi của thị trường.

Để tham gia sâu hơn, sinh viên ngành tài chính lẫn công nghệ đều có thể tìm bạn đồng hành để cùng xây dựng những dự án nhỏ, có tính ứng dụng thực tế, thay vì mơ đến các sản phẩm quá lớn và xa vời.

z7260183345658-f9b0386b6ba183d0a64a5ce1b24b5853.jpg
Bạn Nguyễn Tài Hưng - CEO & Founder FandY chia sẻ tại Hội thảo.

Hội thảo quy tụ nhiều tham luận tiêu biểu đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước, trong đó, tiêu biểu như: TS. Hà Văn Sang - Trưởng bộ môn Tin học Tài chính kế toán, Học viện Tài chính chia sẻ về “Quản lý tài chính và gọi vốn ứng dụng Blockchain: Góc nhìn chiến lược”.

ThS. Lưu Ánh Nguyệt - Phó Trưởng Ban Phát triển Thị trường Tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính, Bộ Tài chính chia sẻ về“Chính sách thuế với tài sản mã hóa: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam”;

TS. Trần Thị Lan - Phó Trưởng bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng, Học viện Tài chính chia sẻ “Ứng dụng công nghệ Block chain trong nghiệp vụ ngân hàng tại Việt Nam”…

Cùng chuyên mục

Cô gái bại liệt 10 năm vẽ tranh bằng miệng

Cô gái bại liệt 10 năm vẽ tranh bằng miệng

TPO - Bùi Thị Thơm (SN 2001), cô gái bại liệt được nuôi dưỡng tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (xã Xuân Trường, Ninh Bình), đã kiên trì suốt 10 năm tập vẽ bằng miệng. Vượt qua những giới hạn của cơ thể, Thơm tìm thấy ở hội họa một cách thể hiện cảm xúc, gửi gắm ước mơ và mở ra thế giới riêng đầy màu sắc.

Rapper Đen: 'Tôi mong muốn xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao'

TPO - Sau chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên chiều 15/10, rapper Đen bày tỏ mong muốn đưa công nghệ, quy trình mới từ nước ngoài về Việt Nam, góp phần xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao, hướng tới phục vụ không chỉ nghệ sĩ trong nước mà cả nghệ sĩ quốc tế.

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

TPO - Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh, nếu tình hữu nghị giữa nhân dân là nền tảng bền vững cho quan hệ song phương thì sự hiểu biết, gắn bó và hợp tác giữa thế hệ trẻ chính là một trong những yếu tố bảo đảm cho nền tảng ấy tiếp tục được củng cố và phát triển trong tương lai.

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

TPO - Tối 15/10, tại Trường Sĩ quan Chính trị, 107 cán bộ Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã trình diễn một đêm gala ý nghĩa, khép lại hành trình gần một tháng tham gia Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2026.

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

TPO - Người trẻ đang chủ động dùng công nghệ để kiểm chứng thông tin, phát hiện tin giả, cảnh báo nội dung độc hại và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Theo chuyên gia, để thực sự làm chủ thế giới mạng, mỗi người trẻ cần được trang bị một “hệ miễn dịch số” bằng những “liều vắc- xin số”.

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

TPO - Với thông điệp "Hà Nội-Gặp gỡ-Khám phá-Kết nối-Lan tỏa", Ngày hội Thanh niên quốc tế lần thứ IV năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm ý nghĩa giúp sinh viên, thanh niên hoàn thiện các tiêu chí "Hội nhập tốt" và "Thể lực tốt"; hoàn thành trải nghiệm “Hội nhập tốt-Công dân toàn cầu”.

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Huế tuyên dương 27 tập thể, 54 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong học tập, lao động và hoạt động vì cộng đồng.

Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026

TPO - Chiều 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

TPO - 52 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM cùng có ngày vui trọn vẹn khi được các cơ quan, đơn vị thành phố tổ chức chu đáo một lễ cưới tập thể ấm áp, đầy đủ các nghi thức truyền thống.

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, giáo dục trong kỷ nguyên AI cần đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp dạy học, giúp người học phát triển tư duy, làm chủ công nghệ và có đạo đức, trách nhiệm khi sử dụng AI. Trong đó, người học cần dùng AI làm công cụ, không để AI làm thay mình.