Người đặt nền móng cho truyền thông thế hệ mới

TP - Từ một sinh viên, với điểm tổng kết trung bình khá, chưa có chứng chỉ tiếng Anh và không một công bố khoa học, TS. Vũ Thái Học, giảng viên Trường Đại học Thủ Dầu Một (TPHCM), đã khẳng định tên tuổi trên các tạp chí quốc tế uy tín, mở ra hướng nghiên cứu mới cho mạng truyền thông 5G-6G và IoT, đặt nền móng cho truyền thông siêu tin cậy, siêu tốc.

Xuất phát muộn

TS. Vũ Thái Học vừa lọt Top 20 Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2025. Nhìn lại hành trình đến với con đường nghiên cứu khoa học, anh gọi đó là hành trình “đi lên từ con số gần như 0” bằng niềm đam mê, kiên trì, bền bỉ.

Khi bắt đầu nuôi ý định du học, hồ sơ khoa học của anh khiêm tốn đến mức khó tin: điểm trung bình (GPA) 6,9/10 (tương đương 2,94/4), chưa từng có công bố khoa học, thậm chí chưa có cả chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. “Tôi đến với khoa học khá trễ, không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức chuyên ngành lẫn ngoại ngữ”, anh kể.

b2.jpg
TS. Vũ Thái Học trình bày báo cáo khoa học tại hội nghị quốc tế lần thứ 10 về điện tử và truyền thông năm 2024.

Cơ hội đầu tiên mở ra khi Học được làm việc trong phòng thí nghiệm của GS. Võ Nguyễn Quốc Bảo - một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông tại Việt Nam. Một năm vừa làm việc ở doanh nghiệp, vừa “làm lính mới” trong phòng thí nghiệm, Học dành mọi thời gian trống để bù lấp khoảng trống ngoại ngữ, theo học các lớp TOEIC và IELTS. Sau 1 năm tăng tốc học ngoại ngữ, anh thi đạt chứng chỉ TOEIC 600, vừa đủ tiêu chuẩn nộp hồ sơ học bổng giáo sư Hàn Quốc.

Trong 5 năm nghiên cứu sinh tại Đại học Ulsan, TS. Vũ Thái Học đã tạo nên một hồ sơ khoa học ấn tượng: liên tục được khen thưởng “Nghiên cứu xuất sắc” hằng năm; đoạt Giải thưởng Khoa học trẻ xuất sắc tại Hàn Quốc năm 2022; bảo vệ luận án tiến sĩ chỉ với một vòng phản biện duy nhất và nhận được sự đồng thuận tuyệt đối của cả 5 phản biện. Quan trọng hơn, Học đã để lại những dấu ấn học thuật đáng kể với 20 bài báo khoa học trong vai trò tác giả đầu tiên, xếp hạng Q1/Q2 thuộc top 10%, top 5% chuyên ngành và 5 báo cáo Top đầu các hội nghị chuyên ngành tại các hội nghị quốc tế uy tín…

Nhờ sự giới thiệu tận tâm của GS. Bảo đã đưa Học đến với GS. Sunghwan Kim (Đại học Ulsan, Hàn Quốc). Vượt qua hai vòng phỏng vấn, anh được nhận học bổng làm nghiên cứu sinh, với chương trình thạc sĩ kết hợp tiến sĩ tại Đại Học Ulsan trong 5 năm (từ tháng 3/2020-2/2025). “Đó là tấm vé đầu tiên trên hành trình chinh phục nghiên cứu khoa học, nhưng phía sau là vô vàn thử thách khác”, Học nhớ lại.

Rào cản ngoại ngữ và kiến thức chuyên sâu nhanh chóng bộc lộ trong năm đầu nghiên cứu của Học tại “xứ sở kim chi”. Không chỉ thiếu vốn từ học thuật, anh còn gặp khó trong giao tiếp hằng ngày, đặc biệt là sự khác biệt ngữ điệu giữa tiếng Anh-Hàn và Anh-Anh/Mỹ. Việc xác định hướng nghiên cứu cũng đầy trắc trở. Giáo sư hướng dẫn chủ trương để nghiên cứu sinh tự do chọn đề tài theo đam mê - điều lý tưởng với người có nền tảng vững chắc, nhưng với một người “chậm chân” như Học, đây lại là thách thức khổng lồ.

Anh đã tìm đến cộng đồng nghiên cứu sinh Việt tại Hàn Quốc, trong đó có TS. Phạm Quốc Việt - Quả Cầu Vàng 2021 để học hỏi và trao đổi. Với phương châm “cần cù bù thông minh”, Học tự đặt mình vào guồng làm việc cường độ cao, mỗi ngày bắt đầu từ 9 giờ sáng và thường kết thúc sau 1-2 giờ đêm, có hôm kéo dài tới 6-7 giờ sáng hôm sau khi thực hiện các thử nghiệm mô phỏng và tái lập kết quả. “Đọc tài liệu - thử nghiệm - sửa sai” trở thành nhịp điệu quen thuộc suốt 5 năm của chàng trai trẻ Nguyễn Thái Học tại phòng thí nghiệm của Đại học Ulsan.

Bằng sự nỗ lực bền bỉ đó, chỉ trong 6 tháng, anh đã có công trình nghiên cứu đầu tiên “Phân tích hiệu suất mạng IoT NOMA hỗ trợ trao đổi năng lượng không dây thông qua nguồn beacon” được chấp nhận đăng trên IEEE Internet of Things Journal - tạp chí có chỉ số ảnh hưởng rất cao 9,9, sau 2 vòng phản biện kéo dài 5 tháng. Đó là bước ngoặt quan trọng, mở cánh cửa cho chuỗi nghiên cứu mang tính đột phá sau này của anh.

Ðặt nền móng cho truyền thông siêu tin cậy, siêu tốc

b3.jpg
TS. Vũ Thái Học (thứ 2, từ trái qua) nhận giải bài báo khoa học xuất sắc tại hội nghị quốc tế lần thứ 10 về điện tử và truyền thông năm 2024, tại TP Đà Nẵng.

Các công trình của TS. Vũ Thái Học tập trung vào ba mũi nhọn công nghệ: NOMA (đa truy nhập không trực giao), IRS (bề mặt phản xạ thông minh) và IoT (Internet vạn vật). Đây chính là những nền tảng kỹ thuật của các mạng 5G, 6G tương lai - nơi hàng tỷ thiết bị kết nối đòi hỏi băng thông khổng lồ, độ trễ cực thấp và độ tin cậy gần như tuyệt đối.

Công trình nghiên cứu hệ thống đa truy cập gói ngắn dựa trên bề mặt phản xạ thông minh được giới khoa học đánh giá cao và nhiều tạp chí khoa học quốc tế uy tín trích dẫn. Ở cấp độ lý thuyết, Học đã giải một trong những bài toán gai góc nhất là làm thế nào để cùng lúc thỏa mãn ba tiêu chí tưởng chừng mâu thuẫn - độ trễ siêu thấp (dưới 1 mili giây), độ tin cậy gần như tuyệt đối (99,9999%) và khả năng phục vụ đồng thời hàng loạt thiết bị.

Trước đây, các nghiên cứu về NOMA và truyền gói tin ngắn mới chỉ dừng lại ở việc giảm độ trễ và tăng khả năng đa người dùng, trong khi yếu tố độ tin cậy vẫn chưa được thỏa mãn, vì tín hiệu vô tuyến chịu tác động của nhiễu, fading và suy hao khoảng cách. Anh đã đề xuất một mô hình đột phá lần đầu tiên kết hợp thành công ba trụ cột công nghệ trong một khuôn khổ thống nhất: truyền gói tin ngắn (short-packet), đa truy cập không trực giao (NOMA) và bề mặt phản xạ thông minh (IRS).

“Nếu như gói tin ngắn giúp giảm tối đa độ trễ truyền dẫn và NOMA cho phép phục vụ nhiều người dùng cùng lúc trên một kênh tần số thì IRS chính là chìa khóa để giải quyết bài toán nan đề về độ tin cậy”, TS. Học giải thích.

Kết quả công trình nghiên cứu không chỉ mang giá trị mô hình hóa, mà còn tạo nên nền tảng lý thuyết sơ khai cho hàng loạt ứng dụng thực tế: từ xe tự hành, nhà máy thông minh đến mạng UAV cứu hộ hay y tế từ xa. Trong môi trường cần truyền thông tin trong vài phần nghìn giây nhưng độ chính xác gần như tuyệt đối, mô hình này cung cấp “bản thiết kế” tối ưu mà giới khoa học quốc tế nhanh chóng chú ý và trích dẫn rộng rãi.

Ðột phá mở lối cho 5G, 6G và IoT

Đóng góp của TS. Vũ Thái Học không dừng ở lý thuyết. Những ý tưởng anh đưa ra đã mở đường cho các triển khai thực tế trong mạng 5G hiện tại và mạng 6G tương lai. Trong nhà máy thông minh, IRS có thể gắn trên tường, trần để điều khiển đường truyền, giảm nhiễu và tăng cường tín hiệu cho hàng trăm cảm biến IoT. NOMA cho phép các cảm biến này truyền dữ liệu đồng thời trên cùng tài nguyên, còn short-packet giúp gửi các gói dữ liệu nhỏ với độ trễ cực thấp -yếu tố sống còn trong các hệ thống điều khiển sản xuất tự động.

Trong giao thông thông minh, IRS có thể đặt trên cột đèn hoặc nóc tòa nhà để phản xạ tín hiệu cho các xe tự hành bị khuất sóng; NOMA giúp hàng chục phương tiện chia sẻ kênh liên lạc; short-packet truyền thông điệp an toàn chỉ trong vài mili giây. Các kịch bản tương tự mở ra trong mạng UAV phục vụ giám sát, cứu hộ, y tế từ xa, thậm chí cả trong các nền tảng thực tế ảo (VR/AR) và metaverse di động - nơi yêu cầu độ trễ gần bằng không và độ tin cậy tuyệt đối. Chính vì vậy, các bài báo của Học nhanh chóng trở thành tài liệu tham khảo quan trọng cho nhiều nhóm nghiên cứu quốc tế, đóng góp nền tảng cho quá trình hiện thực hóa các mạng truyền thông bền vững, thông minh, tiết kiệm năng lượng trong kỷ nguyên kết nối vạn vật.

TS. Vũ Thái Học chia sẻ, anh sẽ mở rộng hướng nghiên cứu của mình theo các lớp ứng dụng cao cấp hơn, như kết hợp kiến thức lớp vật lý với học máy và điều khiển trong quản lý hệ thống viễn thông cộng sinh; nghiên cứu công nghệ tiền lượng tử trong bảo mật và mã hóa ẩn thông tin không dây - ứng dụng tiềm năng cho các giao dịch số hóa như NFC. Anh cũng chủ động kết nối và hợp tác với nhiều nhóm nghiên cứu uy tín hàng đầu thế giới từ các quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Hàn Quốc, Ả Rập Xê-út…

“Để làm khoa học nghiêm túc, cần vừa củng cố nền tảng kiến thức vững chắc, vừa hợp tác có chọn lọc và hiệu quả. Quan trọng nhất là phải luôn cập nhật xu hướng, đọc nhiều, quan sát nhiều để không bị tụt hậu,” Học chia sẻ thêm.

Cùng chuyên mục

Cô gái bại liệt 10 năm vẽ tranh bằng miệng

Cô gái bại liệt 10 năm vẽ tranh bằng miệng

TPO - Bùi Thị Thơm (SN 2001), cô gái bại liệt được nuôi dưỡng tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (xã Xuân Trường, Ninh Bình), đã kiên trì suốt 10 năm tập vẽ bằng miệng. Vượt qua những giới hạn của cơ thể, Thơm tìm thấy ở hội họa một cách thể hiện cảm xúc, gửi gắm ước mơ và mở ra thế giới riêng đầy màu sắc.

Rapper Đen: 'Tôi mong muốn xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao'

TPO - Sau chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên chiều 15/10, rapper Đen bày tỏ mong muốn đưa công nghệ, quy trình mới từ nước ngoài về Việt Nam, góp phần xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao, hướng tới phục vụ không chỉ nghệ sĩ trong nước mà cả nghệ sĩ quốc tế.

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

TPO - Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh, nếu tình hữu nghị giữa nhân dân là nền tảng bền vững cho quan hệ song phương thì sự hiểu biết, gắn bó và hợp tác giữa thế hệ trẻ chính là một trong những yếu tố bảo đảm cho nền tảng ấy tiếp tục được củng cố và phát triển trong tương lai.

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

TPO - Tối 15/10, tại Trường Sĩ quan Chính trị, 107 cán bộ Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã trình diễn một đêm gala ý nghĩa, khép lại hành trình gần một tháng tham gia Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2026.

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

TPO - Người trẻ đang chủ động dùng công nghệ để kiểm chứng thông tin, phát hiện tin giả, cảnh báo nội dung độc hại và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Theo chuyên gia, để thực sự làm chủ thế giới mạng, mỗi người trẻ cần được trang bị một “hệ miễn dịch số” bằng những “liều vắc- xin số”.

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

TPO - Với thông điệp "Hà Nội-Gặp gỡ-Khám phá-Kết nối-Lan tỏa", Ngày hội Thanh niên quốc tế lần thứ IV năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm ý nghĩa giúp sinh viên, thanh niên hoàn thiện các tiêu chí "Hội nhập tốt" và "Thể lực tốt"; hoàn thành trải nghiệm “Hội nhập tốt-Công dân toàn cầu”.

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Huế tuyên dương 27 tập thể, 54 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong học tập, lao động và hoạt động vì cộng đồng.

Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026

TPO - Chiều 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

TPO - 52 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM cùng có ngày vui trọn vẹn khi được các cơ quan, đơn vị thành phố tổ chức chu đáo một lễ cưới tập thể ấm áp, đầy đủ các nghi thức truyền thống.

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, giáo dục trong kỷ nguyên AI cần đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp dạy học, giúp người học phát triển tư duy, làm chủ công nghệ và có đạo đức, trách nhiệm khi sử dụng AI. Trong đó, người học cần dùng AI làm công cụ, không để AI làm thay mình.