Phái đoàn Nga do Ngoại trưởng Sergey Lavrov dẫn đầu, có sự tham gia của ông Yury Ushakov - trợ lý chính sách đối ngoại của tổng thống Nga, và Kirill Dmitriev - Tổng giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF).
Phái đoàn Mỹ có sự tham gia của Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và Đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff.
Cả Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) đều không tham dự cuộc họp. Kiev tuyên bố sẽ không công nhận kết quả các cuộc đàm phán mà không có sự tham gia của Ukraine.
![]() |
| Phái đoàn Nga - Mỹ tại cuộc hội đàm. (Ảnh: Reuters) |
![]() |
| Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Reuters) |
![]() |
| Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters) |
Phát biểu tại cuộc hội đàm ngày 18/2, Giám đốc RDIF Kirill Dmitriev cho biết, các chính sách của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã làm suy yếu niềm tin toàn cầu vào đồng đô la. Nhưng đồng thời, các lệnh trừng phạt của phương Tây cũng đã giúp định hình Nga trở thành một quốc gia độc lập hơn. Theo ông Dmitriev, việc nối lại đối thoại với Mỹ chứng tỏ rằng chính sách răn đe Mátxcơva của phương Tây đã thất bại.
Đáng chú ý, các quan chức từ chối trả lời câu hỏi từ báo chí hỏi rằng liệu Mỹ có đang gạt Ukraine ra ngoài lề hay không, và Washington đang yêu cầu Mátxcơva nhượng bộ điều gì.
Tổng thống Ukraine điện đàm với Tổng thống Pháp
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để thảo luận về tình hình châu Âu và nhu cầu đảm bảo an ninh cho Ukraine.
"Bất kỳ quyết định nào mà không có các đảm bảo an ninh đều sẽ trở thành khúc dạo đầu cho một chiến dịch mới của Nga nhằm vào Ukraine hoặc các quốc gia châu Âu khác", ông Zelensky nói.
Tổng thống Pháp Macron đã khởi xướng một hội nghị khẩn cấp sau khi ông Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine và Nga, gây sốc với tuyên bố "châu Âu sẽ không có chỗ đứng tại bàn đàm phán về xung đột Ukraine".
Phát biểu sau hội nghị, ông Macron tuyên bố hòa bình ở Ukraine chỉ có thể đạt được nếu Nga ngừng gây hấn và Ukraine được đảm bảo an ninh một cách mạnh mẽ, đáng tin cậy.
Ông nhấn mạnh rằng nếu không có những đảm bảo như vậy, thì kịch bản Thỏa thuận Minsk - vốn không mang lại hòa bình lâu dài - sẽ có nguy cơ lặp lại.
Mảnh vỡ máy bay không người lái gây cháy ở Kiev
Một số vụ nổ đã được báo cáo ở thành phố Kiev (Ukraine) khi lực lượng Nga phóng máy bay không người lái trong đêm 17/2.
Thị trưởng Kiev - Vitali Klitschko - lưu ý rằng các đơn vị phòng không Ukraine đã phải đối phó với máy bay không người lái Nga ở phía Bắc Kiev.
Theo ông Klitschko, các mảnh vỡ từ máy bay không người lái Nga đã rơi xuống quận Sviatoshynskyi, và một đám cháy đã bùng phát trong khuôn viên một cơ sở công nghiệp.
Quân đội Nga hiện chưa bình luận về báo cáo này.
Ngày 18/2, lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã chặn thành công một cuộc tấn công của máy bay không người lái của Ukraine vào các mục tiêu ở khu vực biên giới.
Thông tin chi tiết về các cuộc tấn công của Nga và Ukraine chưa được công bố.
Ukraine tuyên bố phá hủy hệ thống phòng không trị giá 135 triệu USD của Nga
Lực lượng Ukraine tuyên bố đã phá hủy hệ thống tên lửa phòng không S-350 Vityaz mới nhất của Nga. Hệ thống có giá trị khoảng 135 triệu USD và được coi là một trong những mẫu vũ khí hiện đại nhất của Moscow.
Nhóm tác chiến - chiến lược Khortytsia trong một bài viết trên Telegram cho biết: "Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn trinh sát pháo binh đã phát hiện và phá hủy một hệ thống tên lửa phòng không S-350 Vityaz trị giá 135 triệu USD của Nga tại tỉnh Donetsk".
Nhóm này không tiết lộ loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công, nhưng nhấn mạnh rằng, hệ thống tên lửa phòng không bị phá hủy là sản phẩm mới nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.
Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.
S-350 Vityaz là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung thế hệ mới do Almaz-Antey phát triển để thay thế các hệ thống S-300PS và Buk-M1-2 đã lỗi thời. Việc phát triển bắt đầu vào năm 2007 và được hoàn thiện và phê duyệt vào năm 2020.
Hệ thống phòng không này được thiết kế để bảo vệ các cơ sở công nghiệp, căn cứ quân sự,... khỏi các cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí tấn công trên không hiện đại như máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình, máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo.
Một tổ hợp chiến đấu của Vityaz gồm 1 xe chỉ huy - điều khiển 50K6E, 1 - 2 xe radar đa chức năng 50N6E và 1 - 8 xe mang phóng tự hành 50P6E (mỗi xe mang tới 12 tên lửa). Được trang bị công nghệ radar và điện tử tiên tiến, hệ thống phòng không này có thể xác định chính xác mục tiêu, tấn công nhiều mối đe dọa cùng lúc bằng tên lửa dẫn đường chính xác.
Số lượng mục tiêu khí động học mà S-350 Vityaz có thể bắn trúng đồng thời tối đa là 16, mục tiêu đạn đạo là 12. Tầm bắn tối đa là 70 km, độ cao là 30 km. Thời gian triển khai hệ thống vào vị trí chiến đấu là 5 phút.
Hệ thống phòng không Vityaz có khả năng hoạt động ở chế độ tự động, trong đó kíp chiến đấu đảm bảo việc triển khai hệ thống phòng không và kiểm soát các hoạt động của hệ thống.


