![]() |
(Ảnh: Getty Images) |
Trong báo cáo ngày 16/2, tình báo Anh lưu ý quân đội Nga đã giành được làng Vodiane Druhe, nằm ở phía đông Pokrovsk và Myrnohrad, gần tuyến đường H-32 nối Kostiantynivka và Myrnohrad. Đây là tuyến đường hậu cần quan trọng cho lực lượng phòng thủ Ukraine.
"Giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực này, và lực lượng Ukraine có khả năng đẩy lùi hầu hết các cuộc tấn công của Nga", tình báo Anh cho biết.
Ở sườn phía tây mặt trận này, lực lượng Ukraine đang phát động các cuộc phản công gần Kotlyne dọc theo đường T-04-06, và ở Pishchane.
Trong thông báo ngày 16/2, Viktor Trehubov - người phát ngôn nhóm tác chiến Khortytsia của Ukraine - tuyên bố quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát làng Pishchane, cách thành phố Pokrovsk khoảng 5 km về phía nam.
Cũng theo ông Trebuhov, đã có "một bước ngoặt nhất định" trên mặt trận Pokrovsk.
"Quân đội Nga có ý định bao vây một phần thành phố Pokrovsk. Tuy nhiên, họ đã phải chịu tổn thất đáng kể trên mặt trận này vào tháng trước. Tháng này, họ cũng đã bị chặn lại và thậm chí bị đẩy lùi ở một số khu định cư."
Tiết lộ số binh sĩ Ukraine thiệt mạng do xung đột
Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận, hơn 46.000 binh lính Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát. Hàng chục nghìn người khác đã mất tích hoặc bị giam giữ.
Trả lời phỏng vấn NBC News, Tổng thống Zelensky lưu ý rằng "không ai biết" chính xác có bao nhiêu người Ukraine đã thiệt mạng do chiến tranh.
"Khoảng 46.000 binh lính đã ngã xuống. Hàng chục nghìn người khác đã mất tích trong khi làm nhiệm vụ hoặc bị giam giữ. Chúng tôi không thể biết chắc chắn, vì những người mất tích trong khi làm nhiệm vụ có thể đã chết hoặc họ có thể bị giam giữ".
Nga bắn hạ 90 máy bay không người lái
![]() |
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 90 máy bay không người lái và một tên lửa hành trình Neptune-MD vào đêm 16 rạng sáng 17/2.
Cụ thể, 38 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên Biển Azov, 24 máy bay bị bắn hạ ở Krasnodar, 15 máy bay ở Crimea và 7 máy bay trên Biển Đen. Ngoài ra, 2 máy bay đã bị phá hủy ở Kursk, 2 máy bay ở Rostov, 1 máy bay ở Bryansk và 1 máy bay ở Belgorod.
Một tên lửa dẫn đường Neptune-MD cũng đã bị đánh chặn trên Biển Azov.
Anh tuyên bố sẵn sàng cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine
Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẵn sàng điều quân đội nước này đến Ukraine như một phần của lực lượng gìn giữ hòa bình sau xung đột. Đây dường như là nỗ lực của London khi cố gắng cho Mỹ thấy, rằng các quốc gia châu Âu nên đóng vai trò nhất định trong các cuộc đàm phán về việc chấm dứt xung đột.
Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Anh công khai tuyên bố rằng ông đang cân nhắc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Anh đến Ukraine. Trước đó, ông từng khẳng định London sẵn sàng đóng góp một phần vào bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.
Thủ tướng Starmer cho biết, ông không coi nhẹ quyết định này, nhưng việc đảm bảo hòa bình lâu dài ở Ukraine là điều cần thiết để ngăn chặn Nga tiếp tục gây hấn.
"Tôi cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm với việc có khả năng đưa quân nhân Anh vào tình thế nguy hiểm", ông nói. "Việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine không thể chỉ là sự tạm dừng trước khi giao tranh nổ ra một lần nữa".
Thủ tướng Anh Starmer dự kiến sẽ nhóm họp cùng Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và các nhà lãnh đạo châu Âu khác tại Paris vào hôm nay (17/2), theo đề nghị của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Lời đề nghị này được đưa ra sau khi Mỹ và Nga tuyên bố sẽ gặp nhau tại Ả-rập Xê-út trong những ngày tới để bắt đầu các cuộc đàm phán, mà không có sự góp mặt của châu Âu và Kiev.
Thủ tướng Anh Starmer dự kiến sẽ sớm đến Washington. Ông cho biết: "Châu Âu và Mỹ phải tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau. Tôi tin rằng Anh có thể đóng vai trò độc nhất trong việc giúp thực hiện điều này".
"Chúng ta đang đối mặt với khoảnh khắc quan trọng cho an ninh tập thể của châu Âu. Đây không chỉ là câu hỏi về tương lai của Ukraine. Mà nó còn mang tính sống còn đối với toàn bộ châu Âu".
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 16/2 tuyên bố, Ukraine và châu Âu sẽ tham gia bất kỳ "cuộc đàm phán thực sự" nào nhằm chấm dứt xung đột, cho thấy các cuộc đàm phán của Mỹ với Nga trong tuần này là cơ hội để xem Tổng thống Vladimir Putin có thực sự muốn đạt được hòa bình.