Cần Thơ: Cán bộ ở nơi có dư luận chưa tốt sẽ bị chuyển đổi vị trí công tác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp bao che, tiếp tay cho việc vi phạm về đất đai; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn, đặc biệt là lĩnh vực quản lý đất đai tại các địa phương có dư luận chưa tốt.

UBND thành phố Cần Thơ vừa ra Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố.

Theo chỉ thị, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu Sở TN&MT nhanh chóng hoàn thành kế hoạch sử dụng đất (SDĐ) 5 năm 2021-2025 của thành phố; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch SDĐ tại các quận, huyện; quan tâm kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích SDĐ trồng lúa sang mục đích SDĐ khác.

Cùng với đó, đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, người dân; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai trên địa bàn. Kịp thời tham mưu UBND thành phố thu hồi đất đối với những dự án đã giao, cho thuê nhưng chủ đầu tư không triển khai, triển khai không đúng tiến độ, chủ đầu tư không có năng lực.

Cần Thơ: Cán bộ ở nơi có dư luận chưa tốt sẽ bị chuyển đổi vị trí công tác ảnh 1

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu xử lý nghiêm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm về đất đai. Ảnh minh họa

Sở Nội vụ, Thanh tra thành phố nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp bao che, tiếp tay cho việc vi phạm lấn chiếm đất đai, chuyển mục đích SDĐ trồng lúa không đúng quy định. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn, đặc biệt là lĩnh vực quản lý đất đai tại các địa phương có dư luận chưa tốt.

UBND quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý triệt để các trường hợp xây dựng công trình, đấu nối trái phép hạ tầng kỹ thuật để hình thành các khu dân cư mới trái phép trên đất nông nghiệp, đặc biệt là tại các quận trung tâm như Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng.

Chủ tịch TP Cần Thơ cũng yêu cầu, xử lý nghiêm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý; đồng thời, giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; không để tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết yêu cầu, khiếu nại của người dân…

Theo UBND thành phố Cần Thơ, ở một số quận, huyện, công tác quản lý nhà nước về đất đai vẫn còn hạn chế, bất cập như: tình trạng lấn chiếm đất đai, SDĐ không đúng mục đích, xây dựng trái phép; công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch SDĐ chưa được chú trọng; nhiều dự án chậm đưa đất vào sử dụng kéo dài nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm… Nguyên nhân của những hạn chế là do công tác lãnh đạo của một số cấp ủy, chính quyền chưa thường xuyên, chưa kịp thời…

MỚI - NÓNG