Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ: 'Thủ trưởng yếu quá thì xem nhiệm vụ nào vừa sức để bố trí'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đó là lưu ý của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu, Trưởng đoàn giám sát của HĐND TP tại buổi làm việc với UBND TP về việc ban hành cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND TP thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội; các nghị quyết, đề án, chương trình của Thành ủy.

Báo cáo tại buổi làm việc ngày 24/5, ông Dương Tấn Hiển – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cho biết, tiến độ tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách để thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, các nghị quyết, đề án, chương trình của Thành ủy, trình HĐND TP còn chậm, chưa đạt yêu cầu. Tính đến nay UBND TP mới trình HĐND TP ban hành 1/17 nghị quyết để thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, các nghị quyết, đề án, chương trình của Thành ủy.

Tinh thần, trách nhiệm của một vài cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ soạn thảo chưa cao; tính chủ động và công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện của các cơ quan chuyên môn chưa hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu…

Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ: 'Thủ trưởng yếu quá thì xem nhiệm vụ nào vừa sức để bố trí' ảnh 1

Quang cảnh buổi giám sát.

Phát biểu kết luận, ông Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ ghi nhận sự quan tâm của UBND TP trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sự cố gắng của các sở ngành, địa phương trong tham mưu UBND thành phố xây dựng các nội dung trình HĐND TP ban hành các cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực thì tiến độ thực hiện các nội dung trình HĐND TP ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy còn chậm. Việc chậm trễ này gây ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội…

Ông Hiểu đề nghị UBND TP phải tăng cường chỉ đạo, phân công cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ. Nhất là với việc trình HĐND TP ban hành các cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện Nghị quyết 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2022 và được thực hiện trong 5 năm, thời gian còn lại không còn nhiều, nếu chậm trễ thì hiệu quả của các chính sách, cơ chế đặc thù không phát huy được hiệu quả như mong muốn.

“Công việc chậm trễ mà do khách quan thì thôi, còn nếu do chủ quan thì đề nghị phải nhắc nhở, kiểm điểm. Thủ trưởng mà yếu quá thì xem có nhiệm vụ nào vừa sức để bố trí, chứ làm mà yếu quá sao được; còn nếu không yếu mà không chịu làm thì cũng phải có biện pháp...

Các sở, ngành được giao nhiệm vụ phải nâng cao trách nhiệm, năng lực, quyết tâm, làm phải có trách nhiệm, có cái tâm. Cần Thơ là trung tâm động lực phát triển vùng ĐBSCL, trung tâm trước hết phải là con người trung tâm, mong rằng các đồng chí phải phấn đấu hơn nữa” - Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ lưu ý.

Nghiêm túc tiếp thu, ghi nhận các ý kiến tại buổi giám sát, đặc biệt là ý kiến của Chủ tịch HĐND TP, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, Thường trực UBND TP sẽ chỉ đạo quyết liệt để khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà đoàn giám sát đã chỉ ra. Đồng thời, chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, cam kết về tiến độ thực hiện và có giải pháp ngay để triển khai thực hiện việc thể chế các chủ trương.

“Thường trực UBND TP sẽ có cuộc họp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị để làm rõ từng nội dung, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là việc chậm tham mưu, chất lượng tham mưu. Đồng thời, UBND TP tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, phát huy vai trò người đứng đầu… Phấn đấu làm sao tham mưu cho Thành ủy, HĐND TP có những nghị quyết mang tính chất chuyên đề, chuyên sâu hơn nữa để làm đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố” – ông Trường nói.

MỚI - NÓNG