Có 125 kết quả :

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Vẽ ra bức tranh đẹp thì phải đảm bảo những điều kiện để vận hành trên thực tế

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Vẽ ra bức tranh đẹp thì phải đảm bảo những điều kiện để vận hành trên thực tế

TPO - Chủ tịch Phan Văn Mãi khẳng định, mục tiêu của TPHCM là không chỉ viết đề án cho hay mà phải xây dựng cho được nền công vụ tiên tiến, quay trở lại kim chỉ nam là phục vụ người dân, kiến tạo sự phát triển của thành phố, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.
Xây dựng đề án vị trí việc làm để tinh gọn bộ máy, thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2024

Xây dựng đề án vị trí việc làm để tinh gọn bộ máy, thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2024

TPO - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ Nội vụ thiết lập “đường dây nóng” để giải đáp trong việc xây dựng đề án quản lý vị trí việc làm, bởi đây là việc khó khăn, nhạy cảm và là cơ sở để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện chính sách cải cách tiền lương từ 1/7/2024.
Thành uỷ TPHCM mua tin phục vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thành uỷ TPHCM mua tin phục vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

TPO - Việc tiếp nhận thông tin của người cung cấp tin phải theo nguyên tắc “đơn tuyến”, nghĩa là người cung cấp chỉ gặp gỡ, trao đổi, làm việc, cung cấp thông tin trực tiếp cho người tiếp nhận thông tin, không thông qua trung gian. Danh tính của người cung cấp thông tin phải được ký hiệu bằng mã số.
TPHCM thành lập Sở An toàn thực phẩm

TPHCM thành lập Sở An toàn thực phẩm

TPO - TPHCM cho rằng, mô hình này là bước đột phá trong tiến trình phát triển bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, lấy mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân làm kim chỉ nam cho hành động; hoàn toàn phù hợp với chính sách và tình hình thực tiễn của địa phương.
TPHCM nghỉ lễ Quốc khánh mấy ngày?

TPHCM nghỉ lễ Quốc khánh mấy ngày?

TPO - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1 đến hết ngày 4/9.
Cán bộ luân chuyển phải 'có đạo đức, trình độ'

Cán bộ luân chuyển phải 'có đạo đức, trình độ'

TPO - UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2022 - 2025; yêu cầu cán bộ luân chuyển phải là cán bộ trong quy hoạch, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực và triển vọng phát triển...
Chủ tịch Cần Thơ: 'Một bộ phận cán bộ công chức làm ảnh hưởng đến cả thành phố'

Chủ tịch Cần Thơ: 'Một bộ phận cán bộ công chức làm ảnh hưởng đến cả thành phố'

TPO - “Còn nhiều việc chưa gỡ được, chủ yếu là tinh thần trách nhiệm, sợ sai của một bộ phận cán bộ công chức mà làm ảnh hưởng đến cả thành phố, ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp, ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của thành phố…”, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2023 của UBND thành phố, diễn ra chiều 28/4.
Cán bộ, công chức không được chửi thề, quát, doạ nạt khi giao tiếp với công dân

Cán bộ, công chức không được chửi thề, quát, doạ nạt khi giao tiếp với công dân

Khi giao tiếp với công dân, cán bộ, công chức, viên chức có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, đúng mực; ngôn ngữ giao tiếp rõ ràng, mạch lạc, văn minh, không chửi thề, không nói tiếng lóng, quát, dọa nạt; không có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, gây căng thẳng, bức xúc, gợi ý nhằm trục lợi cá nhân.
Có kết quả kiểm định chất lượng đầu vào, công chức sẽ không phải thi vòng 1 và chỉ thi chuyên ngành vòng 2 Ảnh minh hoạ

Kiểm định chất lượng đầu vào công chức: Không có chuyện 'giấy phép con'

TP - “Bộ Nội vụ là đơn vị duy nhất được giao thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức, nhưng đây không phải là vấn đề bắt buộc. Nếu không qua khâu kiểm định này, các bộ, ngành vẫn có thể tổ chức thi tuyển bình thường theo 2 vòng như trước đây”, TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao đổi với phóng viên Tiền Phong.
Còn cán bộ 'tìm việc nhẹ, né việc nặng', không chịu hành động

Còn cán bộ 'tìm việc nhẹ, né việc nặng', không chịu hành động

TPO - Chiều 2/11, phát biểu tại hội nghị Sơ kết phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2019 – 2025, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, một bộ phận cán bộ, công chức có tâm lý “tìm việc nhẹ, né việc nặng”, đùn đẩy trách nhiệm với những việc có nhiều người làm, không chủ động thực hiện khi không có hướng dẫn.
TPHCM quay số chọn 25 cán bộ để xác minh tài sản, thu nhập

TPHCM quay số chọn 25 cán bộ để xác minh tài sản, thu nhập

TPO - Số lượng người được chọn xác minh tài sản, thu nhập bằng hình thức quay số ở mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị được công bố: Sở TN&MT (5 người), Sở KH&ĐT (5 người), UBND quận 5 (5 người), UBND huyện Bình Chánh (5 người), Ban Quản lý dự án Đầu tư – Xây dựng hạ tầng đô thị (3 người) và Tổng Công ty In bao bì Liksin – TNHH MTV (2 người).
Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng

TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu Công an, Viện KSND, TAND TPHCM chủ động tham mưu, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) theo dõi, chỉ đạo.