Nga – Mỹ vẫn khác xa nhau sau đàm phán ở Geneva

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong cuộc đàm phán tại Geneva ngày 10/1, Nga và Mỹ không thể hiện dấu hiệu nào cho thấy hai bên có thể thu hẹp khác biệt về vấn đề Ukraine và an ninh của châu Âu, khi Mátxcơva nhắc lại những yêu cầu mà Mỹ nói là không thể chấp nhận.
Nga – Mỹ vẫn khác xa nhau sau đàm phán ở Geneva ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman (trái) và người đồng cấp Nga Sergei Ryabkov trong cuộc gặp tại Geneva ngày 10/1. (Ảnh: Reuters)

Nga tập trung một lực lượng lớn gần biên giới Ukraine và yêu cầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ dẫn dắt phải cam kết không kết nạp Ukraine hay mở rộng hơn nữa về khu vực mà Mátxcơva coi là sân nhà của họ.

“Không may là chúng tôi có khác biệt lớn về cách tiếp cận vấn đề. Mỹ và Nga có quan điểm trái ngược về những điều cần làm”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov phát biểu tại họp báo.

“Chúng tôi kiên quyết đẩy lùi những đề xuất an ninh mà đơn giản là không thể đối với Mỹ”, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman nói trong cuộc họp báo riêng qua điện thoại sau gần 8 giờ đối thoại với ông Ryabkov.

Tuy nhiên, bà Sherman gợi ý về khả năng hai bên cùng thoả hiệp, nói rằng Washington sẵn sàng thảo luận về việc triển khai tên lửa ở châu Âu cũng như hạn chế quy mô tập trận quân sự.

Ông Ryabkov nhắc lại những yêu cầu của Nga như cấm NATO mở rộng thêm và chấm dứt hoạt động ở các quốc gia trung và đông châu Âu đã gia nhập tổ chức này sau năm 1997.

“Đối với chúng tôi, một điều bắt buộc là phải bảo đảm Ukraine không bao giờ, không bao giờ trở thành thành viên NATO. Chúng tôi không tin phía bên kia”, ông Ryabkov nói.

“Chúng tôi cần bảo đảm chắc chắn, có ràng buộc pháp lý, chứ không chỉ bảo đảm chung chung. Đó là vấn đề an ninh quốc gia đối với Nga”, Thứ trưởng Nga tuyên bố.

Căng thẳng Mỹ - Nga đang ở mức cao nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Phía Nga phàn nàn rằng Mỹ không thể hiện sự hiểu biết về tính cấp bách của tình hình. Dù không có thời hạn chót, nhưng Nga không chuẩn bị để chờ vài tuần hoặc vài tháng, ông Ryabkov nói.

Ông tuyên bố Nga phải nhìn thấy sự di chuyển của NATO, nếu không sẽ là sai lầm khiến an ninh của chính NATO bị tổn hại.

Thứ trưởng Nga tuyên bố Mátxcơva sẽ đáp trả bằng biện pháp “kỹ thuật quân sự” nếu đàm phán thất bại. Cách nói này ngụ ý về khả năng triển khai các tên lửa hạt nhân tầm trung ở châu Âu. Ông Ryabkov tháng trước nói rằng điều này có thể xảy ra nếu phương Tây từ chối xuống thang.

Bà Sherman khẳng định nếu Nga quay lưng với đối thoại thì rõ ràng họ không nghiêm túc với ngoại giao.

Bà nói rằng Washington sẵn sàng thảo luận một thoả thuận tên lửa hạt nhân tầm trung và đề xuất của Nga về việc hạn chế quy mô và phạm vi tập trận.

Dù không có tiến triển rõ ràng, bầu không khí giữa hai bên có vẻ thân mật, Reuters đưa tin.

Bà Sherman nói rằng cuộc thảo luận đã diễn ra thẳng thắn. Còn ông Ryabkov nói cuộc gặp diễn ra khó khăn nhưng chuyên nghiệp, và Mỹ đã tiếp cận những đề xuất của Nga một cách nghiêm túc.

Ông Ryabkov cho biết Nga sẽ quyết định triển vọng đạt được tiến triển sau các cuộc gặp với NATO tại Brussels vào ngày 12/1 và với OSCE tại Vienna ngày 13/1.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói rằng Washington không kỳ vọng đột phá trong các cuộc gặp, nhưng Mỹ và Nga sẽ hiểu được giới hạn của nhau trước khi tìm ra cách tiến triển.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG