Trước đàm phán quan trọng, Nga tuyên bố không nhượng bộ, Mỹ không mong đột phá

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga tuyên bố sẽ không nhượng bộ trước sức ép của Mỹ, đồng thời cảnh báo các cuộc đàm phán trong tuần này về khủng hoảng Ukraine có thể kết thúc sớm. Trong khi đó, Washington cho biết họ không kỳ vọng đột phá, việc tiến triển phụ thuộc vào việc Mátxcơva có xuống thang hay không.
Trước đàm phán quan trọng, Nga tuyên bố không nhượng bộ, Mỹ không mong đột phá ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov là người dẫn đầu đoàn đàm phán với phương Tây. (Ảnh: Reuters)

Quan điểm cứng rắn của Nga cho thấy triển vọng mong manh của những cuộc đàm phán mà Mỹ hy vọng có thể tháo ngòi khủng hoảng ở Ukraine, vào thời điểm căng thẳng nhất trong quan hệ Mỹ - Nga kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc cách đây 3 thập kỷ.

Tiến trình đàm phán sẽ bắt đầu từ ngày 10/1 tại Geneva, sau đó chuyển sang Brussels và Vienna. Tuy nhiên, RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng toàn bộ quá trình ngoại giao lần này có thể kết thúc chỉ sau một cuộc gặp.

“Tôi không thể loại trừ điều gì, đây là bối cảnh hoàn toàn có thể và người Mỹ…không nên ảo tưởng”, RIA dẫn lời ông Ryabkov.

“Chúng tôi sẽ không nhượng bộ vì sức ép hay những mối đe doạ liên tiếp từ những người tham dự đàm phán", ông Ryabkov tuyên bố. Vị thứ trưởng này sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga đến Geneva.

Interfax dẫn lời ông Ryabkov nói rằng Mátxcơva không lạc quan khi bước vào đàm phán. Tiên lượng của Mỹ cũng ảm đạm tương tự.

“Tôi không nghĩ chúng ta sẽ thấy bước đột phá nào trong tuần tới”, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN.

Đáp lại yêu cầu của Nga về một sự bảo đảm an ninh, Mỹ và các đồng minh nói rằng họ sẵn sàng thảo luận về khả năng cả hai bên sẽ hạn chế tập trận và triển khai tên lửa ở khu vực.

Hai bên sẽ đưa ra các đề xuất của mình trong các cuộc đàm phán để xem có thể tiến tới hay không, ông Blinken cho biết.

“Để đạt được tiến triển thực sự, rất khó để thấy điều đó xảy ra khi đang có một cuộc leo thang với 100.000 binh lính Nga ở biên giới Ukraine”, ông Blinken nói trong cuộc trả lời đài ABC.

Trước đàm phán chính thức, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã gặp ông Ryabkov vào ngày 9/1 tại Geneva và nói rằng Washington “sẽ hoan nghênh tiến bộ thực chất thông qua ngoại giao”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Ông Ryabkov nói với báo chí rằng cuộc gặp của ông với bà Sherman diễn ra “phức tạp nhưng giống như việc làm ăn”, Interfax đưa tin.

Hàng chục ngàn binh lính Nga vẫn tiếp tục tập trung gần biên giới với Ukraine. Washington và Kiev nói rằng Mátxcơva đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công sau 8 năm sáp nhập bán đảo Crimea.

Nga bác bỏ kế hoạch tấn công và nói rằng họ chỉ đáp trả những hành động khiêu khích và hiếu chiến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và Ukraine.

Tình hình càng phức tạp hơn sau khi Nga điều quân sang quốc gia láng giềng Kazakhstan từ tuần trước để hỗ trợ xử lý biểu tình bạo loạn. Bộ Ngoại giao Nga phản ứng giận dữ sau khi ông Blinken nói rằng “một khi người Nga vào nhà bạn, có thể rất khó để khiến họ đi”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.