Bangladesh tuyên án tử hình 20 sinh viên vì tra tấn bạn học đến chết

0:00 / 0:00
0:00
Nạn nhân Abrar Fahad. Ảnh: BBC
Nạn nhân Abrar Fahad. Ảnh: BBC
TPO - Một toà án Bangladesh hôm 8/12 tuyên án tử hình 20 sinh viên đại học vì liên quan đến vụ sát hại dã man bạn học hồi năm 2019.

Nạn nhân của nhóm sinh viên này là Abrar Fahad (21 tuổi), sinh viên Đại học Kỹ thuật và Công nghệ Bangladesh.

Fahad qua đời tháng 10/2019 sau khi bị 25 bạn học đánh đập dã man suốt nhiều giờ vì đăng tải một bài viết chỉ trích chính phủ Bangladesh trên Facebook. Thi thể của Fahad sau đó bị thả xuống từ cầu thang của ký túc xá.

Vụ giết hại Fahad làm dấy lên làn sóng biểu tình trên khắp cả nước. Hàng ngàn người Bangladesh đã xuống đường diễu hành đòi công lý.

Cảnh sát đã bắt giữ 21 người và một nghi phạm khác tự ra đầu thú.

Ngoài 20 sinh viên bị kết án tử hình, 5 sinh viên khác đã bị kết án chung thân. Tất cả các sinh viên bị tuyên án tử hình đều ở độ tuổi từ 20 đến 22 tuổi và học cùng trường đại học với Fahad. Ba người có tên trong bản án vẫn đang chạy trốn.

Sau khi phán quyết được công bố, cha ruột của Fahad - Barkat Ullah cho biết ông cảm thấy hài lòng và hy vọng bản án sẽ sớm được thi hành. Tuy nhiên, luật sư của nhóm bị cáo khẳng định họ sẽ kháng án.

Theo quy định, tất cả các vụ tử hình ở Bangladesh đều được tiến hành bằng hình thức treo cổ.

Theo DW, Al Jazeera
MỚI - NÓNG