THẾ GIỚI 24H: Myanmar kết án tử hình 19 người vì giết binh sĩ

0:00 / 0:00
0:00
Chính quyền quân sự Myanmar lần đầu công bố án tử hình từ sau đảo chính 1/2. Ảnh: Reuters
Chính quyền quân sự Myanmar lần đầu công bố án tử hình từ sau đảo chính 1/2. Ảnh: Reuters
TPO - Đài truyền hình Myawaddy cho biết 19 người đã bị kết án tử hình ở Myanmar vì giết phụ tá của một đại úy quân đội ở quận Yangon.

Hôm 9/4, kênh truyền hình Myawaddy thuộc sở hữu của quân đội Myanmar cho biết, 19 người bị kết án tử hình ở Myanmar vì đã giết chết phụ tá của một đại úy quân đội. Vụ việc diễn ra vào ngày 27/3 tại quận Bắc Okkalapa của Yangon - thành phố lớn nhất của Myanmar. Thiết quân luật đã được ban bố trong quận. Cũng theo kênh truyền hình Myawaddy, đài truyền hình Myawaddy, 17 trong số 19 người này đã bị kết án vắng mặt. Đây là những lệnh tử hình đầu tiên được chính quyền quân sự Myanmar công bố trước công chúng kể từ cuộc đảo chính ngày 1/2.

Quân đội Nigeria ngày 9/4 cho biết 10 binh sỹ và 1 sỹ quan tại bang Benue ở miền Trung nước này đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của các tay súng. Theo thông báo, vụ tấn công xảy ra khi các binh sỹ đang thực hiện nhiệm vụ thường ngày, tuy nhiên không cho biết chi tiết về thời gian xảy ra cuộc tấn công. Quân đội cho biết đang nỗ lực truy lùng những kẻ tấn công.

Ngày 8/4, Phó Chánh Văn phòng tổng thống Nga, ông Dmitry Kozak, cảnh báo rằng nếu phía quân đội Ukraine có hành động leo thang căng thẳng ở miền Đông nước này thì coi như đây là “bước khởi đầu của sự kết thúc” với Kiev. Trong trường hợp này, Nga sẽ phải có hành động bảo vệ công dân Nga ở Donbass (gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk, giáp với Nga) và mức độ hành động sẽ tùy vào “quy mô cuộc giao tranh”. Những năm gần đây Nga tạo điều kiện cho người sống ở Ukraine dễ dàng có được hộ chiếu Nga hơn, theo đài RT.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi ngày 9/4 cho biết, nước này sẽ không ngừng từng phần chương trình hạt nhân hiện tại cho đến khi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran và quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015, còn được gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) dẫn lời ông Araqchi cho hay Tehran sẽ không ngừng hay giảm tốc độ các hoạt động hạt nhân hiện tại, đặc biệt là việc làm giàu urani lên mức 20% tinh khiết. Hoạt động này sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được thỏa thuận, theo đó Mỹ sẽ tự nguyện dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt chống Iran.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã kêu gọi các quan chức thực hiện chiến dịch "tháng 3 gian khổ" nhằm cải thiện đời sống của nhân dân. "Tháng 3 gian khổ" là một thuật ngữ được Triều Tiên sử dụng để kêu gọi tinh thần vượt khó trong nạn đói những năm 1990, nạn từng khiến cho khoảng 3 triệu người Triều Tiên thiệt mạng sau khi Liên Xô sụp đổ. Thuật ngữ trên đã được ông Kim Jong Un đưa vào bài phát biểu bế mạc hội nghị bí thư chi bộ đảng Lao động Triều Tiên hôm 8/4 vừa qua.

Ngày 9/4, chính quyền bang Delhi (Ấn Độ) yêu cầu tất cả các trường công và tư tại bang đóng cửa cho đến khi có chỉ thị tiếp theo, khi số ca mắc COVID-19 tăng vọt tại khu vực này. Trong khi đó, Sở Giáo dục Delhi ban hành thông tư chính thức, trong đó yêu cầu các trường lập tức tạm dừng mọi kỳ thi cho đến khi có thông báo tiếp theo. Trong những ngày qua, bang Delhi ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng mạnh. Theo số liệu chính thức được công bố sáng 9/4, bang này có thêm 7.437 ca mắc và 24 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Hàn Quốc giới thiệu nguyên mẫu đầu tiên mang định danh KF-21 trong dự án KF-X, chương trình phát triển tiêm kích trị giá 8 tỷ USD hợp tác với Indonesia. Tổng thống Moon Jae-in cho biết nước này sẽ biên chế ít nhất 40 chiếc KF-21 trước năm 2029 và tăng lên 140 chiếc vào năm 2032. "Giai đoạn mới trong phòng thủ độc lập đã bắt đầu", ông cho hay.

Hoàng tế Philip, phu quân của Nữ hoàng Anh Elizabeth và là nhân vật hàng đầu trong hoàng gia Anh suốt gần 7 thập kỷ, vừa qua đời ở tuổi 99, Điện Buckingham thông báo. Với tước hiệu chính thức là Công tước xứ Edinburgh, ông đã đồng hành với Nữ hoàng Elizabeth trong suốt 69 năm trị vì – lâu nhất trong lịch sử Anh. Ông được biết đến là người cứng rắn và nghiêm túc.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm trên 12.600 ca tử vong mới và trên 750.000 ca nhiễm mới. Số ca tử vong tại châu Âu đã vượt ngưỡng 1 triệu trong khi tổng ca nhiễm trên toàn thế giới vượt mốc 135 triệu. Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 10/4 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 135,260,024 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2.927.082 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 756.051 và 12.666 ca tử vong mới. Số bệnh nhân bình phục đã đạt 108.840.191 người, 22.863.119 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 99.070 ca nguy kịch.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.