TPO - Chiều 31/3, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm ba Phó Chủ tịch Quốc hội. Sau khi miễn nhiệm, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã trình nhân sự để Quốc hội bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội.
TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển lưu ý tỉnh Thừa Thiên Huế cần phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện bộ tiêu chí, để Huế được xem xét sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
TPO - “Nâng ly lên là nghĩ tới mức phạt tối đa lên đến 40 triệu đồng, tịch thu bằng lái 23 tháng, thì phần lớn lại đặt ly xuống hết”, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu.
TPO - Nhiều lý do được các Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đưa ra, để bác quy định “đổi vai” khi tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, đồng thời nhấn mạnh phải làm "đúng vai" chứ không "đổi vai".
TPO - Đây là yêu cầu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, chiều 13/3.
TPO - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, thực tế thời gian qua, khi xử lý các trường hợp vi phạm nghĩa vụ kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm, cho thấy một số cán bộ công chức, viên chức có tài sản rất lớn nhưng không giải trình được hợp lý nguồn gốc.
TPO - Với nguồn vốn đầu tư trên 1 triệu tỷ đồng vào ba đặc khu Phú Quốc, Vân Đồn, Bắc Vân Phong, nhiều ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, phải làm rõ được vấn đề hiệu quả kinh tế, trả lời cho được câu hỏi: Ba đặc khu này sẽ mang lại lợi ích gì cho đất nước?
TPO - Sáng 18/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Quy hoạch. Do đây là luật sửa nhiều luật, Uỷ ban Thường vụ đề nghị ban soạn thảo phải rà soát lại, xem còn bao nhiêu luật phải sửa. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, có ý kiến nói vẫn phải “nắn vào”, vẫn phải “gọt chân cho vừa giày”.
TPO - Ngoài chia thành 3 nhóm nợ xấu để xử lý cho hiệu quả, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, phải xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra nợ xấu do không chấp hành quy định của pháp luật.
TPO - Tại phiên thảo luận tổ sáng 23/5, đề cập đến dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018, các ĐBQH đề nghị cần thực hiện giám sát việc sử dụng nguồn vốn ODA, các dự án BOT nổi cộm, hay các dự án gây thua lỗ.
TPO - “Nếu sắp xếp lại và thực hiện việc bán tài sản của Nhà nước theo quy định, tới đây dôi ra 7.000 chiếc ô tô mà đánh giá định lượng đó là tài sản có giá trị nhỏ theo quy định của Chính phủ, bán không qua đấu giá, không công khai, minh bạch thì tôi rất lo lắng”, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải nêu.
TPO - Mặc dù tình trạng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm nhiều nơi đã ở mức “báo động đỏ”, tuy nhiên theo thống kê, 5 năm qua, cơ quan điều tra các cấp chỉ khởi tố hình sự được 1 vụ, 3 bị can.
TPO - Đó là câu hỏi được Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu ra khi đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Bộ Y tế, Công thương, NN&PTNT về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016, ngày 15/2.
TPO - Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 3 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra. Trong đó có dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân bón thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, có một số địa phương chưa nghiêm túc, thậm chí coi thường hoạt động giám sát của Quốc hội, kể cả hoạt động giám sát tối cao.
TPO - Sau kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đề nghị rút ngắn thời gian thu phí của 4 trạm BOT, trong đó có trạm rút ngắn thời gian thu phí từ 24 năm xuống còn 13 năm.
TPO - Sáng nay 4/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó chủ tịch và một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chủ tịch Uỷ ban tài chính ngân sách Quốc hội cho rằng, tẩy chay toàn bộ nguyên liệu, hàng hoá Trung Quốc trong khi chưa có nguồn thay thế không phải là chiến lược đúng.
TP - Chiều 11/4, tại phiên giải trình về chấp hành pháp luật về phí và lệ phí trước Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội (ĐB) cho rằng hiện nay người dân và doanh nghiệp phải gánh quá nhiều phí và lệ phí, khiến sản xuất trì trệ và gây tâm lý bức xúc.
TPO - Chiều 11/4, tại phiên giải trình việc chấp hành pháp luật về phí và lệ phí trước Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội (ĐB) cho rằng hiện nay người dân và doanh nghiệp phải gánh quá nhiều phí và lệ phí, khiến sản xuất trì trệ và gây tâm lý bức xúc.