Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, ông Phùng Quốc Hiển làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Hai Phó Chủ tịch Quốc hội vừa được bầu.
Hai Phó Chủ tịch Quốc hội vừa được bầu.
TPO - Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội sáng nay (5/4), đã bầu Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và ông Phùng Quốc Hiển giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.

Sáng 5/4, Ban kiểm phiếu cho biết có tổng số 484 phiếu phát ra, thu về 482. Theo kết quả kiểm phiếu cụ thể, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội với 459 phiếu tán thành (chiếm trên 92% tổng số đại biểu).

Ông Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội với 433 phiếu tán thành (chiếm 87% tổng số đại biểu).

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ là Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Ông Đỗ Bá Tỵ sinh năm 1954, cử nhân quân sự, ủy viên Trung ương Đảng. 

Ông Phùng Quốc Hiển sinh năm 1958, là tiến sỹ kinh tế chuyên ngành tài chính tín dụng. Ủy viên Trung ương Đảng. Ông Hiển vừa được miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Ngay sau khi được bầu, hai tân Phó Chủ tịch Quốc hội đã lên bàn chủ tọa điều hành phiên họp.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội bầu 7 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm: Ông Hà Ngọc Chiến (Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc) với 467 phiếu tán thành (94,5%); bà Nguyễn Thúy Anh (Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội) với 321 phiếu tán thành (61%); ông Nguyễn Đức Hải (Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương) với 436 phiếu tán thành (trên 88%); bà Nguyễn Thanh Hải (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng) với 295 phiếu tán thành (59%); bà Lê Thị Nga (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp) với 408 phiếu tán thành (82,5%); ông Trần Văn Túy (Phó trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương) với 439 phiếu tán thành (88%); ông Võ Trọng Việt (Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) với 450 phiếu tán thành (91%).

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.