Tuần này, Quốc hội bầu Thủ tướng mới

Quốc hội sẽ bầu mới hai Phó Chủ tịch Quốc hội để thay thế vào vị trí của ông Huỳnh Ngọc Sơn và bà Nguyễn Thị Kim Ngân (Chủ tịch Quốc hội) để lại.
Quốc hội sẽ bầu mới hai Phó Chủ tịch Quốc hội để thay thế vào vị trí của ông Huỳnh Ngọc Sơn và bà Nguyễn Thị Kim Ngân (Chủ tịch Quốc hội) để lại.
TP - Trong tuần này (từ 4 đến 9/4), Quốc hội tiếp tục thực hiện công tác kiện toàn nhân sự với việc giới thiệu và bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thủ tướng, Phó Thủ tướng và một số thành viên Chính phủ.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Quốc hội sẽ bầu mới hai Phó Chủ tịch Quốc hội để thay thế vào vị trí của ông Huỳnh Ngọc Sơn và bà Nguyễn Thị Kim Ngân (Chủ tịch Quốc hội) để lại và một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa được miễn nhiệm vừa qua như: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Nguyễn Kim Khoa; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Đào Trọng Thi; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề Xã hội Trương Thị Mai; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương…

Mặc dù hôm nay (4/4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới chính thức trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu 8 vị trí trên, tuy nhiên, danh sách cơ cấu đại biểu ứng cử thuộc khối Trung ương có nhiều gương mặt từ các cơ quan khác sẽ ứng cử để giữ các trọng trách trong các cơ quan của Quốc hội, như Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Trọng Việt…

Đối với Chính phủ, ngoài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nghỉ chế độ, một số bộ trưởng, thành viên Chính phủ khi trao đổi với Tiền Phong cũng khẳng định: “Tháng 4 này sẽ nghỉ để Quốc hội bầu người mới thay thế”.

Về nhân sự của Chính phủ tới, dù phải đợi Thủ tướng trình chính thức nhưng nhìn vào cơ cấu ứng cử đại biểu Quốc hội thuộc khối Chính phủ nhận thấy có khá nhiều người từ các cơ quan Đảng, Tư pháp chuyển sang và một số thứ trưởng các bộ, ngành đương nhiệm. Cụ thể, ông Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Trương Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao; ông Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Đào Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; ông Nguyễn Trí Dũng, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT; ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ TN&MT; ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Lê Thành Long, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Trương Quang Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Lê Vĩnh Tân, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

MỚI - NÓNG