Trong bài phát biểu về nhiều vấn đề ngày 23/8, Tổng thống Zelensky cho biết ông dự đoán cho đến hết năm nay, diện tích lãnh thổ Ukraine mà Nga kiểm soát vẫn chỉ gần như tương đương đầu năm, dù chịu nhiều tổn thất về nhân lực.
Hiện có những đồn đoán rằng Nga sẽ thực hiện một đợt huy động quân mới. Nga sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội vào tháng tới
“Chúng tôi tin chắc rằng sau cuộc bầu cử, họ sẽ tiến hành huy động quân. Chúng tôi cho rằng việc này sẽ không diễn ra tại các thành phố lớn”, ông Zelensky nói.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ “triển khai 300.000 quân mới được huy động, tùy theo tình hình ở miền đông đất nước chúng tôi”, và đã chỉ thị các tướng lĩnh hoàn tất việc giành quyền kiểm soát Donetsk hoàn toàn vào cuối năm.
Các đơn vị Ukraine hiện vẫn kiểm soát khoảng 20% tỉnh Donetsk, trong đó có dải các thành phố công nghiệp chiến lược như Sloviansk và Kramatorsk.
Ông Zelensky tin rằng Nga không thể hoàn tất việc kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk. Ông cũng cho rằng Nga có thể tìm cách tiến vào các khu vực miền bắc Ukraine như Kharkiv và Sumy.
“Hiện họ chưa có quân ở tỉnh Bryansk (giáp miền bắc Ukraine), nhưng chúng tôi có thể nhìn thấy các trang thiết bị quân sự dọc biên giới với Nga”, ông nói.
Về phòng không, ông Zelensky cho biết Ukraine nhận được 675 tên lửa Patriot trong năm 2023, trong khi năm nay dự kiến chỉ dừng ở 264 tên lửa.
Các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của lực lượng Nga đã làm gia tăng thương vong và thiệt hại cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine, trong khi Patriot là hệ thống duy nhất có khả năng đánh chặn loại tên lửa này.
“Như các bạn có thể thấy, thật không may đang có xu hướng giảm, và điều này phụ thuộc chủ yếu vào phía Mỹ”, ông nói.
Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Ukraine có thể được phép sản xuất tên lửa Patriot theo giấy phép, nhưng sau đó ông rút lại ý tưởng này.
Theo ông Zelensky, Ukraine cũng gặp vấn đề tương tự với việc mua tên lửa phòng không Aster từ châu Âu, bất chấp cam kết mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra gần đây.
“Không có đủ tên lửa Aster, mặc dù chúng đang được sản xuất”, ông nói, đồng thời cho rằng thỏa thuận cấp phép sản xuất sẽ giúp đẩy nhanh nguồn cung.
Trong lúc chờ đợi, Ukraine đang truy tìm các địa điểm bên trong lãnh thổ Nga nơi các tên lửa đạn đạo được phóng đi, ông Zelensky cho biết.
Ông ước tính ngành công nghiệp quân sự Nga có khả năng sản xuất khoảng 1.300 tên lửa đạn đạo mỗi năm.
Ukraine đã phát triển kho vũ khí máy bay không người lái tầm xa và tên lửa hành trình của riêng mình - được sử dụng để tấn công ngày càng nhiều mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.
Ông Zelensky cũng đề cập đến nỗ lực của Kiev nhằm được phép sử dụng hình ảnh vệ tinh Starlink về lãnh thổ Nga.
Theo ông Zelensky, tỷ phú Elon Musk - chủ sở hữu Starlink, cho rằng việc này “có thể dẫn đến một sự leo thang lớn chống lại Nga”. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết nước này vẫn tiếp tục trao đổi với Washington.
Về đàm phán với Nga, ông Zelensky cho rằng cơ hội để chấm dứt chiến tranh có thể kéo dài đến cuối mùa hè năm sau - thời điểm chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ bắt đầu.