Ngày 23/8, chị Phan Thị Kim Liễu, vợ anh N.T.K (SN 2000) - 1 trong 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn xe khách cho biết, gia đình đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm.
Theo thông báo, sau quá trình kiểm tra, xác minh, cơ quan điều tra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ tai nạn xảy ra ngày 6/4 liên quan xe khách biển số 86H-045.61 do ông Trần Thanh Sơn (SN 1988, trú xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển.
Cơ quan điều tra xác định chiếc xe bị mất phanh dẫn đến tai nạn và tài xế không có lỗi. Kết quả giám định cũng cho thấy hệ thống phanh của xe có hư hỏng trước thời điểm xảy ra vụ việc.
Tuy nhiên, việc lắp đặt, can thiệp các thiết bị ngoài thiết kế của phương tiện không phải nguyên nhân chính làm ảnh hưởng đến hiệu quả phanh. Do đó, cơ quan điều tra xác định vụ tai nạn thuộc trường hợp 'không có sự việc phạm tội'.
Như Tiền Phong đưa tin, vụ tai nạn xảy ra khoảng 13h30 ngày 6/4. Thời điểm này, ông Trần Thanh Sơn điều khiển xe khách biển số 86H-045.61, chở 15 thợ lặn từ cảng La Gi về xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng)
Khi đến Km16+300 đường ĐT.715 (thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng), xe khách xảy ra tai nạn rồi lao xuống lề đường. Vụ việc khiến 4 người tử vong và 11 người bị thương.
Sau tai nạn, các giám định viên lĩnh vực cơ khí, kỹ thuật và an toàn phương tiện của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 86-01S thuộc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với giám định viên lĩnh vực sự cố kỹ thuật, cháy nổ của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm phương tiện để xác định nguyên nhân sự cố.
Theo thông báo, lần kiểm định gần nhất của xe khách được thực hiện ngày 24/1/2026, thời hạn đăng kiểm đến ngày 23/4/2026.
Liên quan trách nhiệm dân sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết các bên chưa giải quyết dứt điểm theo thỏa thuận tự nguyện. Do đó, các bên liên quan có quyền khởi kiện tại TAND khu vực 13 - Lâm Đồng để được giải quyết theo quy định.
Người nhà của 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn cho biết, mỗi gia đình cũng đã 3 lần nhận hỗ trợ từ nhà xe với tổng số tiền 40 triệu đồng.