Mưa lũ, sạt lở đất, Thanh Hóa sơ tán gần 900 người dân khỏi vùng nguy hiểm

TPO - Trước ảnh hưởng mưa lớn kéo dài và bão số 4 khiến một số hộ dân, trường học ở Thanh Hóa bị sạt lở, ngập nước. Chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán các hộ dân ở vùng xung yếu để đảm bảo an toàn.

Ngày 23/8, mưa lớn tiếp tục kéo dài ở nhiều địa phương, nhất là các tỉnh miền núi của Thanh Hóa. Tại xã Yên Khương, mưa lớn khiến 5 hộ dân với 23 nhân khẩu tại bản Mè Giàng có nguy cơ sạt lở đất; trong đó 1 hộ đã sạt lở, hư hại hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

1000030851.jpg
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nhà dân sạt lở và nguy cơ sạt lở.

Thiếu tá Mai Viết Nhân - Chính trị viên Đồn Biên phòng Yên Khương cho biết, đơn vị đã cử 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng công an, quân sự tổ chức sơ tán người, di dời tài sản hộ dân có nguy cơ sạt lở đến các vị trí an toàn.

Tại xã Tam Chung, mưa lớn cũng khiến nước suối dâng cao, gây ngập sân và phòng học điểm trường Tiểu học và Mầm non bản Suối Phái. Một hộ dân ở bản Suối Lóng cũng bị sạt lở taluy âm phía trước, dưới chân nhà, có nguy cơ tiếp tục sạt trượt, ảnh hưởng đến nền nhà, an toàn tính mạng và tài sản.

“Hiện nay, các lực lượng của UBND xã đã sơ tán 10 hộ dân với 76 nhân khẩu đến các điểm trường và nhà người dân ở vùng an toàn. Địa phương tiếp tục tập trung người, phương tiện, vật tư triển khai ứng phó diễn biến thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ” ông Đỗ Viết Quân - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Chung thông tin.

1000030852.jpg
1000030854.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương và lực lượng tại địa phương tổ chức di dời người, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua cũng khiến Quốc lộ 16 đoạn qua xã Mường Lý sạt lở taluy dương khiến đất đá tràn xuống mặt đường gây ảnh hưởng giao thông. Lãnh đạo UBND xã Mường Lý cho hay, vị trí xảy ra sạt lở thuộc Km21 Quốc lộ 16, gần cầu Tài Chánh, qua bản Piềng Kít.

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở đất, địa phương đã huy động các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tiến hành cắm biển cảnh báo nguy hiểm; đồng thời phân luồng giao thông, hướng dẫn người và phương tiện lưu thông theo hướng khác an toàn hơn.

Theo báo cáo nhanh từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 17 đến trưa 23/8, tổng lượng mưa phổ biến trên địa bàn tỉnh từ 180-270mm; một số điểm ghi nhận lượng mưa trên 300mm.

1000030856.jpg
Sạt lở trên quốc lộ 16.

Mưa lớn gây ngập 6 điểm trên các tuyến đường liên xã, liên thôn. Trong đó, một điểm tại thị trấn Kim Tân đã có tuyến đường thay thế; 5 điểm tại xã Hiền Kiệt hiện tạm thời chưa thể lưu thông bằng phương tiện.

Các xã, phường có diện tích đất nông nghiệp bị ngập nhiều gồm: Xã Thạch Bình, xã Kim Tân, xã Vân Du, xã Tây Đô, xã Thiệu Toán và phường Hàm Rồng. Tại xã Định Tân, một số hộ dân cũng bị ảnh hưởng do ngập úng...

Trước nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất, các địa phương đã chủ động sơ tán 182 hộ với 839 người đến nơi an toàn; đồng thời bảo đảm lương thực và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Hiện, 10 hộ với 48 người tại xã Vân Du bị cô lập do lũ nhưng vẫn duy trì liên lạc và được cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm.

Để tiêu thoát nước, 28 trạm bơm với 85 máy bơm đang hoạt động; 34 cửa xả lũ được mở, góp phần hạn chế ngập úng tại khu dân cư và khu vực sản xuất.

Theo dự báo, từ ngày 23 đến sáng 25/8, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to kèm dông, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Khu vực phía Bắc và Tây Bắc có tổng lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm; các khu vực khác từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.