Ngày 23/8, Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh, cho biết các lực lượng đã khai quật 18.593 phần mộ tại 18 nghĩa trang.
Qua đó, lực lượng chức năng thu nhận 15.336 mẫu sinh phẩm, đạt 82,48% tổng số mộ thuộc diện lấy mẫu.
Đây là khối lượng công việc lớn được triển khai trong thời gian ngắn, trong đó yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm tiến độ mà còn phải kiểm soát chặt chẽ từng khâu để mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ giám định ADN.
Cẩn trọng từng phần mộ
Tại nhiều nghĩa trang, phần mộ đã được xây dựng kiên cố sau nhiều lần cải tạo. Hài cốt được an táng hàng chục năm nên không còn nguyên vẹn, khiến quá trình khai quật, lựa chọn mẫu gặp nhiều khó khăn.
Trước khi lấy mẫu, lực lượng thực hiện nhiệm vụ phải đối chiếu thông tin phần mộ, sơ đồ, mã định danh và các hồ sơ liên quan. Mỗi hài cốt được xử lý riêng biệt nhằm hạn chế nguy cơ lẫn mẫu.
Sau khi thu thập, mẫu được kiểm tra, đóng gói, niêm phong, ghi nhận thông tin và bàn giao theo quy định.
Tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, nơi có số lượng mộ liệt sĩ lớn, có 4.629 phần mộ thuộc diện cần lấy mẫu.
Để bảo đảm tiến độ, tỉnh Tây Ninh huy động nhiều lực lượng, thành lập các đội, tổ công tác triển khai đồng loạt tại các nghĩa trang. Cán bộ, chiến sĩ làm việc trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, tranh thủ cả ngày nghỉ, có thời điểm làm việc ban đêm.
Trung tá Nguyễn Thanh Điền - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Bến Lức, Đội phó Đội lấy mẫu, cho biết với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, việc khai quật và lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự.
“Mỗi lần mở một phần mộ, chúng tôi đều ý thức rằng phía dưới đó là một người đã từng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc. Vì vậy, từng thao tác dù nhỏ nhất cũng phải được thực hiện thật cẩn trọng, với sự tôn kính và trách nhiệm cao nhất”, trung tá Điền chia sẻ.
Theo ông Điền, công việc kéo dài khiến cán bộ, chiến sĩ không tránh khỏi mệt mỏi, nhưng khi nghĩ đến sự hy sinh của các liệt sĩ, mọi người lại động viên nhau cố gắng.
“Anh em có thể mệt, có thể vất vả vì công việc kéo dài ngày này qua ngày khác. Tuy nhiên, những điều đó chẳng là gì so với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ”, ông Điền nói.
Hơn 5.500 mẫu sinh phẩm thân nhân
Cùng với việc lấy mẫu trực tiếp từ hài cốt, Tây Ninh triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ để phục vụ đối chiếu, xác định danh tính.
Đến cuối tháng 7, Công an tỉnh Tây Ninh đã thu nhận 5.571 mẫu sinh phẩm thân nhân, đạt hơn 95% số thân nhân đăng ký.
Ngày 31/7, tỉnh Tây Ninh bàn giao đợt 1 với 8.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phục vụ giám định, xác định danh tính.
Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh, với nhiệm vụ đặc thù này, tiến độ không phải yếu tố duy nhất. Mỗi mẫu sinh phẩm phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng vị trí, đúng quy trình và có khả năng phục vụ giám định ADN.
Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, nhiều lần đến các điểm khai quật để động viên lực lượng làm nhiệm vụ. Ông ghi nhận tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình triển khai.
Chính quyền các địa phương cũng phối hợp tháo gỡ những khó khăn phát sinh tại từng nghĩa trang, từng phần mộ, góp phần bảo đảm tiến độ chung.
Hơn 15.000 mẫu sinh phẩm được thu nhận không chỉ là kết quả của một chiến dịch kéo dài hơn 2,5 tháng, mà còn mở thêm cơ hội xác định danh tính những liệt sĩ đã nằm lại sau chiến tranh, đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.