Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng 2025: Mùa thi thứ 10 bứt phá cả chất và lượng

SVO - Vượt mốc 340 đề tài, 26 trường đại học – học viện trên cả nước tham gia, Hội thi Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng năm 2025 chứng kiến bước tiến vượt bậc về quy mô và chất lượng. Những đề tài năm nay không chỉ đa dạng về chủ đề mà còn thể hiện sự trưởng thành rõ nét trong tư duy nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ X, năm 2025 chính thức được phát động trong tháng 10/2024, do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng Học viện Tài chính và Viện Toán học tổ chức. Đây là một sân chơi trí tuệ quy mô quốc gia dành cho các bạn sinh viên có niềm yêu thích với nghiên cứu khoa học, phân tích dữ liệu và ứng dụng các mô hình toán học, kinh tế lượng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn trong đời sống kinh tế – xã hội.

Hội thi đang bước vào giai đoạn sôi động, với sự góp mặt của 26 trường đại học, học viện trên toàn quốc và 342 đề tài dự thi – một con số ấn tượng, phản ánh rõ sức hút cũng như uy tín ngày càng tăng của cuộc thi.

Đội thi tham gia Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng 2024. Ảnh: BTC

Đội thi tham gia Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng 2024. Ảnh: BTC

Trường ĐH Thương mại tiếp tục dẫn đầu với 57 đề tài, khẳng định vị thế tiên phong trong hoạt động nghiên cứu sinh viên. Đơn vị đăng cai tổ chức – Học viện Tài chính – xếp thứ hai với 50 đề tài, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quy mô đầu tư nghiêm túc. Tiếp đến là ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh với 46 đề tài, trong đó Phân hiệu Vĩnh Long đóng góp 13 đề tài, trường ĐH Tài chính – Marketing TP. HCM có 32 đề tài, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) có 28 đề tài, và trường ĐH Ngoại thương – Cơ sở 2 TP. HCM cũng mang đến 27 đề tài chất lượng.

So với các năm trước, năm nay ghi nhận sự đa dạng đáng kể về chủ đề nghiên cứu, không còn dừng lại ở các mô hình về thị trường chứng khoán mà mở rộng ra nhiều vấn đề kinh tế - xã hội đang được quan tâm như: Rủi ro địa chính trị, hiệu quả kiểm soát tham nhũng, môi trường và biến đổi khí hậu, thiên tai, kinh tế số, tài chính xanh, dấu chân sinh thái, chuỗi giá trị toàn cầu… Các đề tài khai thác dữ liệu lớn (big data), kết hợp kỹ thuật học máy (machine learning), AI, và các mô hình phân tích hiện đại, mang lại những kết quả sâu sắc và nhiều giá trị ứng dụng thực tiễn.

Không chỉ dừng lại ở con số, điều đáng mừng là các đội thi đã thể hiện sự trưởng thành trong cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu: từ lựa chọn và đo lường biến, xử lý dữ liệu, khắc phục các khuyết tật mô hình, đến tối ưu hóa thuật toán nhằm nâng cao độ tin cậy trong dự báo. Dù nhiều đề tài còn có hạn chế, kết quả chưa trọn vẹn, nhưng điều đó cũng phản ánh quá trình học hỏi nghiêm túc, sự dấn thân và nỗ lực đáng ghi nhận của sinh viên – đặc biệt là những em chưa phải sinh viên năm cuối.

Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng 2025: Mùa thi thứ 10 bứt phá cả chất và lượng.

Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng 2025: Mùa thi thứ 10 bứt phá cả chất và lượng.

Đã có 172 đề tài vượt qua vòng sơ khảo, tiếp tục bước vào quá trình sàng lọc để lựa chọn các đề tài xuất sắc vào vòng chung khảo và chung khảo trực tiếp. Từ đó, ban giám khảo sẽ có điều kiện thảo luận sâu hơn, góp ý kỹ hơn, nhằm giúp sinh viên hoàn thiện kết quả nghiên cứu, rút ra kinh nghiệm quý báu cho hành trình học thuật phía trước.

Với thông điệp "nghiên cứu khoa học từ sớm, lập thân vững chắc", Ban tổ chức kỳ vọng Hội thi sẽ truyền cảm hứng cho sinh viên dấn thân vào con đường khoa học ngay từ năm nhất đại học, từ đó bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong bối cảnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mạnh mẽ.

Hội thi Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng năm 2025 cũng là một hoạt động có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Cùng chuyên mục

Đại diện Thường trực Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các phân hiệu Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Tân Trào chúc mừng tân Chủ tịch Hội Sinh viên.

Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Thái Nguyên kiện toàn nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ 2023-2028

TPO - Ngày 30/9, Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thư ký và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2023-2028. Tại Hội nghị, đồng chí Hà Thế Duy được hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023-2028.

Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số

Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số

TPO - Đối với chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2027, chủ đề dự kiến là “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”. Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy, đây là vấn đề cấp thiết khi tổ chức cơ sở Đoàn, nhất là chi đoàn trên địa bàn dân cư, đang còn những hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu tập hợp, đồng hành với thanh niên.

Từ cậu học trò qua hai chuyến đò đến trường mỗi ngày, đến thủ lĩnh Đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng

Từ cậu học trò qua hai chuyến đò đến trường mỗi ngày, đến thủ lĩnh Đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng

TPO - Từ một cậu học trò phải vượt gần 15km đường bùn lầy, qua hai chuyến đò để đến trường, Lê Quốc Khanh (tân cử nhân, ngành Sư phạm Lịch sử, Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH An Giang) trở thành một trong 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026. Với Khanh, những nhọc nhằn của tuổi thơ chính là động lực để anh bước xa hơn và cống hiến cho cộng đồng.

Những món quà đặc biệt trong ngày khai giảng của học sinh ba miền

Những món quà đặc biệt trong ngày khai giảng của học sinh ba miền

TPO - Sáng 5/9, từ ngôi trường chất lượng cao ở Hà Nội đến trường vùng biên Đồng Tháp, điểm trường miền núi Phú Thọ, học sinh đón năm học mới cùng những suất học bổng, phòng máy tính, xe đạp và đặc biệt là những trái bóng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tặng.

Một đại úy, năm dấu mốc lớn và khát vọng cống hiến tuổi trẻ nơi biên cương

Một đại úy, năm dấu mốc lớn và khát vọng cống hiến tuổi trẻ nơi biên cương

TPO - Từ quê hương Điện Biên, Đại úy Quàng Anh Quân lựa chọn màu xanh áo lính và gắn tuổi trẻ của mình với những nhiệm vụ nơi biên cương. Là một trong 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026, anh đang viết hành trình tuổi trẻ bằng những việc làm cụ thể, từ hoạt động hướng về cơ sở đến chủ động ứng dụng công nghệ trong công tác Đoàn.