TPO - TIN NÓNG ngày 30/1: Diễn biến mới nhất vụ án oan ở Tây Ninh; Lập Facebook 'Hội đồng xổ số miền Bắc' để lừa đảo bán số lô, đề; Người đàn ông bị đâm gục vì bất ngờ vượt xe máy lên nhóm thiếu niên...
TPO - “Công lý không bao giờ được phép là đối tượng mua, bán. Khi đó, người dân không cần đi tìm xem Bao Công trong phim Trung Quốc bởi vì đã có những quan toà thanh liêm bằng xương, bằng thịt trong mỗi pháp đình của Việt Nam”, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) nói.
TPO - Ông Nguyễn Ngọc Lợi, cán bộ đi B phải 32 năm “cõng” đơn khiếu nại đã nghẹn ngào kể về những cơ cực mà ông và gia đình phải gánh chịu khi bản thân rơi cảnh “người vô thừa nhận”. Ông nói rằng như được hồi sinh sau khi được Thanh tra Chính phủ giải oan.
TPO - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành văn bản đề nghị Bộ GD&ĐT chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, có hình thức kỷ luật đối với những cán bộ có liên quan đến vụ việc một cựu quân nhân, thuộc diện cán bộ đi B phải 32 năm “cõng” đơn đi đòi quyền lợi.
TP - Viện KSND Tối cao cho rằng, nhiều vụ án oan sai gây bức xúc rất lớn cho gia đình và người dân nên nếu người trực tiếp gây oan sai có mặt tại buổi xin lỗi sẽ khó đảm bảo vấn đề an ninh trật tự.
TP - Họ đã sống, từng có cơ ngơi nhà cửa đàng hoàng, con cái du học tử tế và công việc cũng như thu nhập rất ổn định, nhưng rồi mất trắng phải đi ở nhà trọ hơn mười mấy năm qua trong tình cảnh lay lắt ốm đau, cay đắng tận cùng sau một vụ án oan sai.
TPO - Tại kỳ họp thứ 39 mới đây, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Nông đã thi hành kỷ luật hàng loạt cán bộ vi phạm, trong đó có một thượng tá công an.
TP - TAND tỉnh Đắk Nông vừa kỷ luật ông Nguyễn Hồng Chương bằng hình thức khiển trách, đồng thời cho thôi giữ chức vụ Chánh án TAND huyện Tuy Đức và điều chuyển lên đơn vị khác. Ông Phạm Văn Quân, Thẩm phán TAND huyện Tuy Đức, cũng bị kỷ luật cảnh cáo và được bố trí công tác khác.
TP - Hai anh em, hai người lính trở về từ chiến tranh vẫn lành lặn nhưng bị bắt oan, khiến một người chết trong trại giam vì bệnh tật, người ra tù thành tàn tật và vợ con họ ở ngoài phải nhẫn nhục sống qua ngày. Cụ ông còn sống đến nay mong nhận được bồi thường trước khi nhắm mắt.
TPO - Ngay sau khi xảy ra việc bị cáo nhảy lầu tử vong tại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước, TAND Tối cao đã có chỉ đạo rút hồ sơ liên quan đến bị cáo lên để xem xét lại. Trong khi đó, Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.
TP - “Tại sao ở nhiều phiên tòa, bị cáo lại thường nói bị mớm cung, ép cung? Ghi âm, ghi hình là cách để giám sát, cũng là cách chống oan, sai. Nếu ra tòa nói bị ép cung, nhục hình thì có chứng cứ ngay”, Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh chia sẻ với phóng viên Tiền Phong.
TP - Pháp luật quy định chặt chẽ quá trình tố tụng hình sự nhưng vẫn còn những trường hợp ép bằng được để kết tội. Chuyên gia cho rằng, muốn phòng chống oan, sai phải có chế tài ngăn chặn việc “lính thiếu trách nhiệm kiểu lính, sếp thiếu trách nhiệm kiểu sếp”.
TP - “Công tác của ta ảnh hưởng tới sinh mạng chính trị, quyền lợi của người dân” - lời Chánh án Nguyễn Hòa Bình phát biểu sau 4 tháng ông tuyên thệ nhậm chức Chánh án TAND Tối cao. Cũng tại hội nghị này, Chánh án Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các tòa án cả nước cố gắng hơn trong công việc gồm giải quyết các đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, không để tình trạng: “Cờ thi đua cứ nhận, nợ với dân vẫn còn”.
TPO - Công an quận Cái Răng (TP. Cần Thơ) công khai xin lỗi và bồi thường tiền tổn thất tinh thần và thu nhập thực tế bị mất đối với ông Triều hơn 452 triệu đồng, đại diện gia đình ông Tuân hơn 461 triệu đồng.
TP - Cuối tuần qua, TAND huyện Yên Thế, Bắc Giang chính thức tiếp nhận đơn yêu cầu bồi thường, phục hồi danh dự của ông Nguyễn Hồng Kha, SN 1969, trú tại thôn Đề Thám, xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Ông Kha là nạn nhân bị oan trong vụ án cách đây 16 năm.
TPO - Chánh án tỉnh Sơn La cho biết chưa phát hiện dấu hiệu oan sai trong quá trình xét xử loạt cựu quan chức tỉnh này. Đại diện công an tỉnh mong báo chí khi đưa tin vụ án nên dùng từ phù hợp, tránh gây hiểu nhầm vì nhận thức của một bộ phận nhân dân nơi đây còn hạn chế.
TPO - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trả lời hai câu hỏi mà các đại biểu Quốc hội quan tâm, liên quan đến vụ gian lận thi cử và việc xử lý tình trạng uống rượu bia khi lái xe.
TPO - Ngày 19/4, VKSND TPHCM đã tổ chức xin lỗi ông Chu Quang Hưng (72 tuổi, ngụ quận 5, TPHCM), người bị oan sai hơn 10 năm tại UBND phường 13 (quận 5, nơi ông Hưng cư trú).
TP - Ngày 7/11, tiếp 50 hộ dân thuộc hai phường Bình An, Bình Khánh bị giải tỏa trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cam kết lãnh đạo thành phố sẽ “thực tâm” giải quyết oan sai, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi người dân nêu ra chưa có câu trả lời.
TP - Đắng, đau biết ngần nào khi trong buổi tiếp dân của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong diễn ra sáng 7/11, nhiều người dân bị oan sai, bị đẩy đến đường cùng đã bày tỏ sự hoài nghi và kêu gọi lãnh đạo thành phố thực tâm trong việc giải quyết các chính sách, sửa sai, vì bà con lo ngại “tàn dư của nhóm lợi ích”.
TP - Sáng nay (7/11), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tiếp tục gặp gỡ hơn 100 hộ dân đang khiếu nại vì có nhà đất bị thu hồi tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm sau khi một số sai phạm trong quá trình triển khai đã được Thanh tra Chính phủ làm rõ, song những quan chức nào đã gây ra oan sai thì vẫn chưa lộ diện và nguyện vọng của người dân là cần làm rõ và xử lý nghiêm.
TP - Những oan sai của người dân bị giải tỏa nhà đất tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm (ÐTMTT) đã được Thanh tra Chính phủ kết luận, UBND TPHCM nhiều lần xin lỗi. Nhưng, ai đã đẩy bao người dân vào cảnh khổ đau cùng cực hơn chục năm qua vẫn chưa lộ diện và bị xử lý.
TPO - Theo Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí, vụ án đánh bạc vừa qua lớn như thế, phải tách ra mới làm được. Động tác trả hồ sơ điều tra bổ sung là kỹ năng nghiệp vụ để giải quyết tiếp, 2 tháng tập trung làm rõ cho bằng được bản chất hành vi của đối tượng.
TPO - Qua các buổi làm việc, hai bên thống nhất TAND tỉnh Ðiện Biên sẽ bồi thường hơn 12 tỷ đồng cho mẹ con bà Nga. Tuy nhiên, đây chỉ là thỏa thuận bước đầu của đại diện của Tòa với gia đình.
TPO - Khoảng 14 giờ ngày 29/1, Ông Dương Ngọc Sáu, Phó Giám đốc, Công an tỉnh Bắc Giang, đại diện cho các cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang công khai xin lỗi với ông Mưu Qúy Sường (SN 1944) ở thôn Gốc Vối, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đáng tiếc, ông Sường đã mất cách đây 5 năm và vụ án đã xảy ra từ cách đây hơn 40 năm trước.
TPO - Sáng 25/1/2018, tại trụ sở UBND phường Khánh Xuân (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Công an tỉnh Đắk Lắk đã công khai xin lỗi ông Nguyễn Lâm Sáu "về việc vi phạm trong hoạt động tố tụng hình sự xảy ra vào năm 1985 dẫn đến oan sai”.
TP - Như tin đã đưa, ngày 25/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội tổ chức xin lỗi công khai anh Vũ Ngọc Dương (SN 1987 ở Đống Đa, Hà Nội) vì bị kết án oan về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo tài liệu, vì anh Dương không trả nợ nên năm 2010, các đối tượng Nguyễn Văn Hiền, Dương Diệu Thu, Nguyễn Thị Thanh Vân, Dương Quốc Linh thống nhất làm giả tài liệu, vu cho anh Dương phạm tội để lấy lại tiền.