Bản tin Hình sự: Chém cậu họ tử vong vì khoản nợ 200 nghìn đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 2/3: Khởi tố gã con rể truy sát gia đình nhà vợ khiến bốn người thương vong; Người đàn ông bị đâm tử vong tại hội làng; Chém chết cậu họ vì không trả 200 nghìn đồng...

TAND tỉnh Đăk Lăk vừa tuyên phạt Y Wiêt Kbuôr (16 tuổi) mức án 18 năm tù về tội Giết người và Cướp tài sản (mức án cao nhất đối với cho người chưa thành niên phạm tội). Trước đó, Y Wiêt được người cậu họ 50 tuổi gọi đến nhà rẫy ở TP Buôn Ma Thuột nhậu, hứa sẽ trả 200.000 đồng nợ trước đó. Tuy nhiên, trong lúc uống rượu, ông này nói "không trả tiền" nên hai bên xảy ra xô xát. Y Wiêt sau đó lấy dao chém cậu hàng chục nhát. Gây án xong, thiếu niên lấy điện thoại, xe máy của nạn nhân chạy về nhà tắm rửa, thay quần áo, rồi bỏ trốn vào rừng huyện Buôn Đôn.


Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt giam Nay Y Tá (38 tuổi, huyện Đơn Dương) về hành vi giết người. Trước đó, Y Tá cầm gậy đuổi đánh vợ là chị Ma Huyền (40 tuổi) tại chuồng trại chăn nuôi bò. Thấy vậy, bố vợ là ông Ya Tạo (73 tuổi) dùng tay đánh vào mặt Y Tá. Lập tức, đối tượng này cầm gậy phang vào đầu ông Ya Tạo khiến nạn nhân nằm bất động. Mẹ vợ và chị vợ là Pơ Jum Nai Đơng (50 tuổi) chạy đến để đỡ ông Ya Tạo lên, Tá dùng gậy đập nhiều nhát vào đầu khiến cả 3 nạn nhân nằm gục dưới đất. Hậu quả, chị Nai Đơng và chị Ma Huyền tử vong. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Bình Định đã bắt được Nguyễn Thành Quí (SN 1996, huyện Tuy Phước), đối tượng thứ 3 trong vụ nổ súng bắn nhau xảy ra tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Phan Đình Phùng (TP Quy Nhơn). Được biết, Quí là đối tượng trực tiếp dùng xe máy chở Nguyễn Duy Khương (SN 1988) để dùng súng bắn Trần Công Sĩ (SN 1992). (Xem chi tiết)


Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thanh Tâm - Giám đốc kinh doanh công ty Hồng Hà; Nguyễn Xuân Thiện - nhân viên kinh doanh công ty P&T và Nguyễn Xuân Hiếu, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Hiện VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn các quyết định trên. (Xem chi tiết)


Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trước đó Lê Trần H (17 tuổi) rủ đồng bọn hẹn Nguyễn Minh T (20 tuổi) đến khu vực nhà thờ Lạc Viên, để giải quyết mâu thuẫn. Khi chạm mặt, 2 nhóm cùng la hét, dùng hung khí đuổi đánh nhau tại khu vực nhà thờ Lạc Viên và khu dân cư lân cận. Hậu quả, Lê Minh Q bị thương ở tay. (Xem chi tiết)


TAND TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã tổ chức buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với anh Nguyễn Anh Duy tại trụ sở UBND xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước. Trước đó, TAND TP Cà Mau tuyên phạt Duy 5 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau đó Duy có kháng cáo nên TAND tỉnh Cà Mau tuyên huỷ án sơ thẩm để điều tra lại. Đến đầu tháng 8/2019, VKSND TP Cà Mau đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với anh Duy vì không đủ căn cứ để kết luận có sự việc phạm tội. (Xem chi tiết)


Trong lúc xảy ra mâu thuẫn tại hội làng thuộc xã Cao Viên, huyện Thanh Oai (Hà Nội), một người đàn ông bị đâm tử vong. Được biết, vào thời điểm trên, hai người đàn ông địa phương xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Một người đã dùng kéo đâm vào người kia dẫn đến thương tích nặng.Gây án xong, nghi phạm đã rời khỏi hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG