Nữ tiến sĩ Minh Hồng làm hiệu trưởng Đại học Sư phạm TPHCM

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng ĐH Sư phạm TPHCM
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng ĐH Sư phạm TPHCM
TPO - Chiều 9/8, Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng GD&ĐT về bổ nhiệm hiệu trưởng trường này nhiệm kỳ 2018-2023  cho nữ Tiến sĩ  Minh Hồng
Theo đó, Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng phụ trách trường được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM nhiệm kỳ 2018-2023. Bà Hồng cũng là nữ hiệu trưởng đầu tiên của trưởng này.
Tân Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Hồng (SN 1971), quê tỉnh Sóc Trăng, là cựu sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc của nhà trường. Bà đã từng giữ các vị trí: giảng viên, trưởng bộ môn, phó trưởng khoa, trưởng khoa tiếng Trung Quốc.

Đến tháng 6/2013, TS Hồng được Bộ GD&ĐT bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM. Đến tháng 7/2017, TS Hồng được giao nhiệm vụ Phó hiệu trưởng, phụ trách Trường ĐH Sư phạm TP HCM.
Trước bà Hồng, PGS- TS Nguyễn Kim Hồng là Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm TPHCM nhiệm kỳ 2009- 2014  và 2014- 2019. Tuy nhiên, đầu năm 2017, ông Hồng về hưu theo chế độ.
Cũng tại buổi lễ bổ nhiệm, tân Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP HCM Nguyễn Thị Minh Hồng đại diện nhà trường trao 500 triệu đồng cho Qũy hỗ trợ nghiên cứu khoa học và công nghệ của trường với mong muốn tạo điều kiện để sinh viên, giảng viên, nghiên cứu sinh nghiên cứu khoa học.
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.