Có 15 kết quả :

Đối thủ của ông Donald Trump rút khỏi đường đua vào Nhà Trắng

Đối thủ của ông Donald Trump rút khỏi đường đua vào Nhà Trắng

TPO - Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc - Nikki Haley sẽ kết thúc chiến dịch tranh cử tổng thống vào hôm nay, 6/3, một nguồn thạo tin cho biết. Việc rút lui của bà Haley sẽ tạo điều kiện để ông Donald Trump trở thành ứng viên chính thức của đảng Cộng hòa và có thể một lần nữa đối đầu với Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tháng 11.
Ứng viên Nikki Haley giành được chiến thắng đầu tiên ở Washington DC. (Ảnh: AP)

Đối thủ của ông Trump giành chiến thắng đầu tiên

TPO - Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Nikki Haley giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở thủ đô Washington DC. Đây là chiến thắng đầu tiên trong suốt nỗ lực chạy đua của bà Nikki Haley và cũng là chiến thắng mang tính biểu tượng của cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.
Vẫn ngẩng cao đầu

Vẫn ngẩng cao đầu

TP - Cuộc đua vòng hai ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa ngày 23/1 sẽ quyết định cho các bên, nhất là, Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Số phận của bà sẽ được định đoạt tại cuộc họp kín lần hai ở bang New Hampshire. Dù kết cục thế nào, cựu thống đốc South Carolina vẫn ngẩng cao với hình ảnh không chịu khuất phục.
Đã có đối thủ

Đã có đối thủ

TP - Cuối cùng, Donald Trump cũng thấy đối thủ đầu tiên không ai khác ngoài cựu nhân viên ông từng hết mực ưu ái. Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (UN), vừa bố cáo cạnh tranh chức ứng viên tổng thống với chủ cũ của mình. Hãy xem đâu là cơ sở để người đàn bà có bằng kế toán và từng bán quần áo tự tin có thể chiến thắng.
Bà Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters

Mỹ giục Trung Quốc hành động, Abe nói chuyện với Trump về Triều Tiên

TPO - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump về sự cần thiết phải có các hành động tiếp theo đối phó với Bình Nhưỡng, vài giờ sau khi Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc lên tiếng thúc giục Trung Quốc đáp trả lại mối đe dọa tên lửa ngày càng tăng trên Bán đảo Triều Tiên.