Đối thủ của ông Donald Trump rút khỏi đường đua vào Nhà Trắng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc - Nikki Haley sẽ kết thúc chiến dịch tranh cử tổng thống vào hôm nay, 6/3, một nguồn thạo tin cho biết. Việc rút lui của bà Haley sẽ tạo điều kiện để ông Donald Trump trở thành ứng viên chính thức của đảng Cộng hòa và có thể một lần nữa đối đầu với Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tháng 11.
Đối thủ của ông Donald Trump rút khỏi đường đua vào Nhà Trắng ảnh 1

Nikki Haley. Ảnh: Reuters

Quyết định đình chỉ chiến dịch tranh cử của bà Haley được đưa ra một ngày sau Siêu thứ Ba, khi ông Trump đánh bại bà một cách rõ ràng ở 14 trong số 15 cuộc bầu cử sơ bộ.

Nguồn tin cho biết bà Haley sẽ có bài phát biểu lúc 10h sáng (giờ địa phương) về những quyết định tiếp theo.

Bà Haley tiến xa hơn bất kỳ đối thủ nào khác của ông Trump trong nội bộ đảng Cộng hòa, nhưng chưa bao giờ được coi là ứng cử viên nặng ký có thể đe dọa vị trí của cựu tổng thống.

Cuộc "tái đấu" giữa ông Trump (77 tuổi) và ông Biden (81 tuổi) là điều mà ít người Mỹ mong muốn, theo Reuters. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cả ông Biden và ông Trump đều có tỷ lệ tán thành thấp.

Bà Haley (52 tuổi) đã thu hút sự ủng hộ của các nhà tài trợ có nguồn tài chính dồi dào, những người muốn ngăn ông Trump trở thành ứng viên chính thức của đảng Cộng hòa lần thứ ba liên tiếp. Đặc biệt là khi bà đã có những màn trình diễn ấn tượng tại các cuộc tranh luận mà ông Trump không tham gia.

Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của bà Haley, Olivia Perez-Cubas, cho biết trong một tuyên bố: “Không có gì đáng ngạc nhiên khi những người thuộc đảng Cộng hòa gần gũi nhất với Washington lại đang chối bỏ Donald Trump và tất cả những sự hỗn loạn của ông ấy”.

Tuy nhiên, bà Haley vẫn thất bại trong việc thu hút đủ số cử tri bảo thủ trước sự vượt trội của ông Trump.

Tổng thống Biden, trong khi đó, có "gánh nặng" của riêng mình, bao gồm cả mối lo ngại về tuổi tác. Ba phần tư số người được hỏi trong cuộc thăm dò hồi tháng 2 của Reuters/Ipsos cho biết ông đã quá lớn tuổi để làm việc trong chính phủ. Khoảng một nửa số người được hỏi cũng nói như vậy về ông Donald Trump.

Bất chấp tỷ lệ thất nghiệp thấp và lạm phát giảm bớt, các cử tri vẫn tỏ ra không hài lòng với thành quả kinh tế của chính quyền Tổng thống Biden.

Điểm yếu lớn khác của ông Biden là tình trạng biên giới Mỹ - Mexico, nơi làn sóng người di cư ngập tràn sau khi nới lỏng một số chính sách thời ông Trump. Lập trường cứng rắn của ông Trump về nhập cư - bao gồm cả lời hứa bắt đầu nỗ lực trục xuất lớn nhất trong lịch sử - là cốt lõi trong chiến dịch tranh cử của ông, giống như năm 2016.

Theo các cuộc thăm dò ý kiến, cử tri kỳ vọng ông Trump sẽ làm tốt hơn cả về kinh tế và nhập cư. Tuy nhiên, cựu tổng thống bị đeo bám bởi nhiều cáo buộc hình sự. Trong khi hầu hết thành viên đảng Cộng hòa coi các cáo trạng nhằm vào ông Trump là có động cơ chính trị, thì theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos, khoảng 1/4 thành viên đảng Cộng hòa nói rằng họ sẽ không ủng hộ ông Trump nếu ông bị kết tội trước cuộc bầu cử.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.