Bác sĩ tính bỏ nghề về làm nông, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố cứng rắn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cách xử lý cứng rắn của Chính phủ Hàn Quốc đối với phong trào đình công của hàng ngàn bác sĩ thực tập khiến một số người nghĩ đến chuyện bỏ nghề, dù chỉ để về quê làm nông nghiệp.
Bác sĩ tính bỏ nghề về làm nông, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố cứng rắn ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 6/3. (Ảnh: Yonhap)

“Sau khi chuyện này qua đi, tôi định về vùng nông thôn ở Yeongdong, tỉnh Bắc Chungcheong, để trồng nho”, Ryu Ok Hada, một bác sĩ thực tập đã nghỉ việc, chia sẻ với báo chí.

“Tôi có thể sống hạnh phúc hơn nếu sang Mỹ và lái xe chở thực phẩm. Tôi có thể giúp mọi người sống vui vẻ mà không cảm thấy xấu hổ”, một bác sĩ khác chia sẻ.

Các bác sĩ tham gia đợt đấu tranh lần này than phiền rằng họ phải làm việc quá tải với mức thù lao không tương xứng, cho rằng kế hoạch của chính phủ về việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y sẽ làm giảm chất lượng dịch vụ và không giải quyết được vấn đề cốt lõi.

“Dù có thêm một số lượng lớn bác sĩ nữa được đào tạo, nếu họ không làm việc trong các khoa cơ bản mà làm cho phòng khám tư hoặc các lĩnh vực khác, điều đó sẽ không phù hợp với mục đích ban đầu trong kế hoạch của chính phủ”, ông Park Dan, chủ tịch Hội bác sĩ thực tập và nội trú Hàn Quốc, nhận xét.

Ngày 6/3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố sẽ xử lý mạnh tay những bác sĩ bỏ việc.

Ông tuyên bố như vậy trong cuộc họp nội các, trong bối cảnh chưa có dấu hiệu nào có thể thuyết phục hàng ngàn bác sĩ quay lại vị trí sau 2 tuần nghỉ việc.

“Hành động tập thể của các bác sĩ là hành động bỏ nhiệm vụ và làm lung lay nền tảng của chủ nghĩa tự do và pháp quyền. Một hành động tập thể bất hợp pháp đe dọa mạng sống của người dân chỉ có thể bị đáp trả một cách nghiêm khắc theo luật pháp và các nguyên tắc”, ông tuyên bố.

​Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu triển khai các bước nhằm đình chỉ giấy phép hành nghề của hàng ngàn bác sĩ thực tập và nội trú không chịu quay lại vị trí.

Ông cho biết, chính phủ sẽ huy động sức mạnh của tất cả các bộ và mọi nguồn lực có thể để đảm bảo hành động tập thể của các bác sĩ không đe dọa tính mạng người dân hoặc tạo ra khoảng trống trong dịch vụ y tế.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết, nội các sẽ phê duyệt quỹ dự phòng trị giá 128,5 tỷ won (96,3 triệu USD) để ổn định dịch vụ cấp cứu.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG