Trump dọa ngừng viện trợ cho các nước LHQ ủng hộ nghị quyết về Jerusalem

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
TPO - Sau Đại sứ Nikki Haley, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gửi thông điệp cảnh báo đến các thành viên của Liên Hợp Quốc (LHQ) trước thềm cuộc bỏ phiếu dự thảo nghị quyết về Jerusalem của Đại hội đồng.

Theo đó, Tổng thống Trump đe dọa sẽ cắt giảm viện trợ cho các quốc gia thành viên bỏ phiếu chống lại Mỹ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) sắp tới về tình trạng của Jerusalem.

Lời đe dọa của lãnh đạo nước Mỹ được đưa ra trước phiên họp khẩn cấp đặc biệt hiếm hoi được triệu tập của UNGA, dự kiến diễn ra vào thứ Năm (21/12, theo giờ New York). Các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo đã yêu cầu cuộc họp trên sau khi Mỹ bác bỏ nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ (UNSC), có nội dung hủy bỏ tuyên bố của Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

“Họ lấy hàng trăm triệu USD, thậm chí là hàng tỷ USD, và sau đó họ bỏ phiếu chống lại chúng tôi. Tốt thôi, chúng tôi đang theo dõi những phiếu bầu đó. Hãy để họ bỏ phiếu chống lại chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiết kiệm được rất nhiều (tiền). Chúng tôi không quan tâm”, ông Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 20/12.

Trước đó một ngày, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cũng từng gửi thông điệp “dằn mặt” tương tự trong một lá thư. Trong đó, bà cảnh báo, Tổng thống Mỹ sẽ theo dõi cuộc bỏ phiếu “một cách cẩn thận” và “yêu cầu tôi báo cáo lại những người đã bỏ phiếu chống lại chúng tôi”.

Không chỉ vậy, bà này còn viết trên Twitter: “… Chúng tôi không mong đợi những người mà chúng tôi đã giúp nhắm tới chúng tôi. Vào thứ 5 sẽ có một cuộc bỏ phiếu chỉ trích sự lựa chọn của chúng tôi. Mỹ sẽ ghi nhớ những cái tên”.

Trong cuộc họp UNSC hôm thứ Hai (18/12), Mỹ là quốc gia duy nhất trong 15 thành viên phản đối dự thảo nghị quyết về Jerusalem.

Bà Haley tuyên bố, việc làm của LHQ gây nhiều bất lợi hơn là hiệu quả tốt trong quá trình giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine.

Phát ngôn trên trái ngược hẳn kết luận tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) hồi giữa tháng 12 ở Istanbul. Lãnh đạo các quốc gia Hồi giáo khẳng định, quyết định của Washington đã vô hiệu hóa vị thế của họ như là một trung gian hòa giải trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ, đồng thời kêu gọi toàn thế giới công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).