Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley bất ngờ từ chức

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley
Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley
TPO - Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley ngày hôm nay 9/10 đã bất ngờ nộp đơn từ chức. Rất nhanh sau đó, Tổng thống Donald Trump đã chấp thuận nguyện vọng của nữ đại sứ.

Hãng CNN dẫn nguồn giấu tên từ Nhà trắng cho biết, Đại sứ Nikki Haley đã gửi đơn từ chức trực tiếp lên Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Một số nguồn tin khác khẳng định, Đại sứ Haley đã thảo luận về việc từ chức với Tổng thống Trump từ tuần trước tại Nhà Trắng.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ thời điểm chính thức bà Haley rời khỏi chức vụ này.

"Tổng thống Trump và Đại sứ Nikki Haley sẽ có cuộc gặp tại Phòng Bầu dục vào lúc 10h30 hôm nay. Cuộc gặp sẽ mở cửa cho báo chí", Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders đăng trên Twitter ngày 9/10.

Bà Nikki Haley được ông Trump bổ nhiệm vào vị trí đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc ngày 24/1/2017, chỉ 4 ngày sau lễ nhậm chức Tổng thống.

Trước đó, bà từng giữ chức thống đốc bang South Carolina.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.