Những công nhân lần đầu được đi máy bay về quê ăn tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương đã vận động tặng vé miễn phí hai chiều đưa công nhân lao động về quê ăn tết trên “Chuyến bay nghĩa tình”. Trong đợt đầu có 32 trường hợp là công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lao động sản xuất giỏi, nhiều năm chưa được về quê ăn tết.

Ngày 30/1, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, lãnh đạo đơn vị này đã trực tiếp đưa công nhân lao động từ Bình Dương lên sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) để tiễn họ về quê trên “Chuyến bay nghĩa tình”.

Chuyến bay nghĩa tình xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất đi đến sân bay Nội Bài để đưa người lao động các tỉnh phía Bắc về quê. Trong đợt này, có 32 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động sản xuất giỏi, nhiều năm chưa được về quê ăn tết.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, kinh phí cho 32 vé máy bay khứ hồi lần này do đơn vị này vận động và được Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tài trợ.

Ngoài được hỗ trợ vé, người lao động còn được đón nhận nhiều phần quà của LĐLĐ tỉnh Bình Dương và Công đoàn Vietnam Airlines.

Ngoài 32 vé khứ hồi trong đợt này, trong vài ngày tới đây, có khoảng 20 công nhân lao động tại tỉnh Bình Dương sẽ về quê bằng máy bay do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ.

Đã 4 năm trôi qua, tết này vợ chồng chị Trần Thị Hạnh, công nhân công ty TNHH Phong Thái mới được đón tết quê. 3 năm trở lại đây, công ty nơi vợ chồng Hạnh làm việc cũng chịu tác động nặng nề, dẫn đến sản xuất kinh doanh giảm sút, thu nhập của người lao động cũng giảm theo.

Chị Hạnh cho biết, bao nhiêu khoản chi phí sinh hoạt hàng ngày, tiền phòng trọ, tiền gửi 2 con nhỏ... nên từ khi lấy nhau đến giờ hai vợ chồng chưa về quê ăn tết năm nào.

“Mỗi dịp tết đến, vợ chồng lại tự nhủ năm nay khó khăn, nhà mình ở lại Bình Dương ăn tết, cố gắng năm sau sẽ về..” – chị Hạnh chia sẻ.

Bất ngờ khi nhận được vé máy bay khứ hồi miễn phí, vợ chồng chị Hạnh mừng rơi nước mắt, mấy hôm nay chị không ngủ được vì mong mỏi đến ngày về quê.

Anh Tuấn, một trong số những người được về quê trên “Chuyến bay nghĩa tình” cho biết, anh xúc động và hạnh phúc khi được về quê ăn tết với gia đình sau 5 năm, kể từ khi rời quê Thái Bình vào Bình Dương. “Lần đầu tiên được về quê bằng máy bay, cả đêm trong người cứ hồi hộp” – anh Tuấn nói.

Ngoài tặng vé máy bay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng tổ chức “Chuyến tàu xuân nghĩa tình” đưa 1.450 công nhân lao động về quê. Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 450 vé, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tặng 1.000 vé.

Công đoàn cấp trên cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng hỗ trợ kinh phí mua vé xe và tổ chức đưa khoảng 3.500 công nhân về quê các tỉnh miền Trung trở vào.

Nhiều công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng hỗ trợ tiền hoặc phối hợp Ban Giám đốc tổ chức xe đưa, đón người lao động về quê đón tết và quay trở lại Bình Dương làm việc sau tết.

Một số hình ảnh công nhân lao động đến sân bay Tân Sơn Nhất trở về quê bằng máy bay:

Những công nhân lần đầu được đi máy bay về quê ăn tết ảnh 1

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Nguyễn Kim Loan (bìa phải) lì xì cho con công nhân chuẩn bị lên máy bay về quê ăn Tết.

Những công nhân lần đầu được đi máy bay về quê ăn tết ảnh 2

Ông Đặng Trung Dũng, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương lì xì cho công nhân chuẩn bị lên máy bay về quê.

Những công nhân lần đầu được đi máy bay về quê ăn tết ảnh 3

Công nhân được về quê bằng máy bay, vui mừng thông báo với người thân ở quê.

Những công nhân lần đầu được đi máy bay về quê ăn tết ảnh 4

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương động viên công nhân lao động.

Những công nhân lần đầu được đi máy bay về quê ăn tết ảnh 5

Đại diện Công đoàn Vietnam Airlines tặng quà cho công nhân tại sân bay.

Những công nhân lần đầu được đi máy bay về quê ăn tết ảnh 6

Công nhân lao động và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương chụp hình lưu niệm tại sân bay.

MỚI - NÓNG