Chia sẻ xúc động của nữ công nhân TPHCM trong đêm 'Tết sum vầy' cùng các đồng nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chị Châu Thị Bé Nhoà (công nhân làm việc tại Khu Công nghệ cao TPHCM) cho biết với sự quan tâm, hỗ trợ của Công đoàn công ty và Công đoàn Viên chức thành phố, chị được tiếp thêm nghị lực để đương đầu với bệnh tật, tiếp tục làm việc để có tiền trang trải cuộc sống.

Tối 27/1, tại TP Thủ Đức, Công đoàn Viên chức TPHCM phối hợp Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân” năm 2024 và tổng kết hoạt động Phiên chợ nghĩa tình năm 2024.

Ông La Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức TPHCM cho biết, trong khuôn khổ các hoạt động chăm lo nhân dịp Tết Nguyên đán cho đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động với nhiều nội dung đa dạng.

Trong đó, phối hợp các chủ doanh nghiệp, tổ chức chương trình “Tấm vé nghĩa tình - Tết đoàn viên” trao tặng hơn 1.710 vé xe, vé tàu hoả, 2.000 phần quà và bao lì xì cho đoàn viên công đoàn, người lao động có thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất.

Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ mừng năm mới, tặng 300 phần quà cho các hộ gia đình đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, không về quê ăn tết cùng gia đình.

Chia sẻ xúc động của nữ công nhân TPHCM trong đêm 'Tết sum vầy' cùng các đồng nghiệp ảnh 1

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức TPHCM gửi quà tết tặng người lao động đang làm việc tại Khu Công nghệ cao TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Ngoài ra, chương trình Phiên chợ nghĩa tình năm với hơn 30 gian hàng phúc lợi đoàn viên bán giá ưu đãi cho người lao động tại Khu Công nghệ cao kết hợp các hoạt động tư vấn sức khoẻ, thi văn nghệ, nấu ăn, tư vấn pháp luật... thu hút hơn 5.000 lượt người lao động tham quan, mua sắm.

"Đặc biệt, Công đoàn Viên chức thành phố cũng phối hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, các cơ quan quản lý nhà nước rà soát và nắm bắt danh sách các doanh nghiệp đang khó khăn (như nợ BHXH, thường xuyên chậm trả lương hoặc đang nợ lương người lao động...) để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền làm việc với chủ doanh nghiệp nhằm tìm giải pháp thanh toán kịp thời các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong dịp Tết, tránh để xảy ra tranh chấp lao động tập thể trước, trong và sau Tết", ông Tuấn cho hay.

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động TPHCM trao tặng 300 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) cho các gia đình đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, không về quê ăn tết; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tặng 100 phần quà tết cho đoàn viên công đoàn bị bệnh nan y, hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng).

Chia sẻ xúc động của nữ công nhân TPHCM trong đêm 'Tết sum vầy' cùng các đồng nghiệp ảnh 2

Các đơn vị gửi tặng vé xe về quê đón tết và quà cho người lao động.

Bày tỏ niềm vui, xúc động khi được mời đến chương trình, chị Châu Thị Bé Nhoà (công nhân làm việc tại Công ty TNHH Nidec Precision Việt Nam) cho biết những năm qua, Công đoàn công ty đã dành nhiều tình cảm, quan tâm đến đời sống, tinh thần của người lao động.

Ban Chấp hành Công đoàn công ty và Công đoàn Viên chức thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho công nhân như: đưa, rước công nhân về quê đón tết và vào lại công ty làm việc, tặng các phần quà hỗ trợ, động viên công nhân trong đợt đại dịch COVID-19, các dịp lễ, tết và những lúc khó khăn trong cuộc sống.

Chia sẻ xúc động của nữ công nhân TPHCM trong đêm 'Tết sum vầy' cùng các đồng nghiệp ảnh 3

Người lao động phấn khởi đến dự và nhận quà tết.

Chị Nhòa bộc bạch, bản thân đang mắc phải căn bệnh nan y, ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ và tinh thần. “Với sự quan tâm, hỗ trợ của Công đoàn Công ty và Công đoàn Viên chức thành phố, tôi được tiếp thêm nghị lực để đương đầu với bệnh tật, tiếp tục làm việc để có tiền trang trải cuộc sống”, nữ công nhân bày tỏ và cho biết sẽ cố gắng lao động sản xuất góp phần để công ty ngày một phát triển, đóng góp công sức nhỏ bé vào sự phát triển của thành phố.

Chia sẻ xúc động của nữ công nhân TPHCM trong đêm 'Tết sum vầy' cùng các đồng nghiệp ảnh 4
Các anh chị công nhân, người lao động đón nhận món quà ấm tình trước thềm Tết Nguyên đán. Ảnh: Ngô Tùng

Sáng cùng ngày (27/1), nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức chương trình họp mặt, tặng quà tới 400 đoàn viên nghiệp đoàn.

Dịp Tết Nguyên đán, LĐLĐ TPHCM chăm lo 129 nghiệp đoàn, mỗi nghiệp đoàn hỗ trợ 2 triệu đồng và 3.000 đoàn viên nghiệp đoàn đang sinh sống ở các khu lưu trú, khu nhà trọ, tham gia tích cực hoạt động công đoàn, mỗi đoàn viên 1 phần quà trị giá 700.000 đồng, với tổng kinh phí 2,3 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG