Báo cáo của Sở GD - ĐT TP. HCM cho biết, trong giai đoạn 2021 - 2024, có tổng số hơn 1,1 triệu người được đào tạo nghề tại TP. HCM với số lượng tăng dần qua các năm. Các lĩnh vực đào tạo gồm: công nghệ thông tin, cơ khí, cơ điện tử, robot, kinh tế, tài chính, logistics, du lịch, điều dưỡng.
Theo báo cáo, trong 3 năm gần đây, người học tập trung nhiều vào kinh tế, công nghệ thông tin, du lịch và chăm sóc sức khỏe.
Theo lãnh đạo Sở GD - ĐT TP. HCM, thực hiện chủ trương hợp nhất TP. HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ hình thành một trung tâm kinh tế công nghiệp - dịch vụ - logistics hàng đầu cả nước, với mạng lưới khu công nghiệp, cảng biển và chuỗi cung ứng năng động. Điều này đặt ra yêu cầu bức thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng số, kỹ năng công nghệ hiện đại.
TP. HCM (mới) đặt ra nhiều giải pháp để thực hiện quyết định của Chính phủ. TP. HCM, sẽ căn cứ vào tiềm năng sẵn có, TP. HCM (cũ) có thế mạnh về dịch vụ, công nghệ cao và giáo dục đại học; Bình Dương (cũ) là trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo lớn và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), với thế mạnh về dầu khí, cảng biển, logistics và du lịch.
Đồng thời, huy động nguồn lực đầu tư, kêu gọi doanh nghiệp tham gia đào tạo lại, nâng cao tay nghề cho người lao động. TP. HCM cũng cần có chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, đầu tư vào nghiên cứu, ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.