Nhiều thanh thiếu niên tàn phế, nguy kịch vì chơi pháo nổ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều trường hợp ở Đắk Lắk bị dập nát, thậm chí phế luôn cánh tay vì trót đụng vào pháo nổ. Đáng nói, đa phần trường hợp bị thương do pháo nổ rơi vào lứa tuổi học sinh.

Những ngày qua, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) tiếp nhận nhiều trường hợp bị thương vì pháo nổ.

Theo thống kê, từ ngày 24/1 đến 2/2 (tức 25 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết), bệnh viện tiếp nhận 13 ca, nâng tổng số ca nhập viện do pháo nổ lên 19 ca, tính từ đầu năm 2025 đến nay.

Nhiều trường hợp bị thương nặng, bị phế cả bàn tay như trường hợp anh T.V.L (SN 1996, trú huyện Cư Jút, Đắk Nông). Trước Tết, anh L. đặt mua 5 quả pháo tự chế trên mạng xã hội với giá 56.000 đồng/quả. Khi đốt, quả pháo cuối cùng phát nổ ngay trên tay, khiến anh bị thương nghiêm trọng. Hai bàn tay đều dập nát, buộc phải cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay phải, còn tay trái cũng tổn thương nặng.

Nhiều thanh thiếu niên tàn phế, nguy kịch vì chơi pháo nổ ảnh 1

Một trường hợp bị thương ở tay vì pháo nổ.

Cũng vì trót đụng vào pháo nổ, thanh niên H.T.T (SN 1997, trú xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã nhập viện ngay đêm Giao thừa. Trước đó, anh T. nhặt được 1 quả pháo trên đường nên đem về đốt thử. Chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc rực rỡ, quả pháo phát nổ trên tay.

Em N.H.V (SN 2008, trú xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) cũng bị dập 2 bàn tay và tổn thương vùng mặt vì pháo nổ. Vào dịp Tết, em V. đến nhà bạn chơi thì thấy một quả pháo bị xịt. Em nhặt lên thì quả pháo phát nổ ngay trên tay.

Bác sỹ Trần Hoàng Việt, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho hay, tai nạn do pháo nổ gia tăng, đến nay chưa có dấu hiệu giảm.

Hậu quả do pháo nổ để lại vô cùng lớn, nhẹ nhất là dập nát tay, chân; nặng hơn có thể tổn thương ngực, bụng, ảnh hưởng thị lực, thậm chí là tính mạng. Đa phần tai nạn do pháo nổ rơi vào lứa tuổi học sinh.

MỚI - NÓNG