Nhiều đoàn viên thanh niên được T.Ư Đoàn hỗ trợ đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự án do T.Ư Đoàn triển khai tại Nghệ An sẽ giúp hơn 700 đoàn viên thanh niên cải thiện các kỹ năng khởi nghiệp, được hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn, thành lập và duy trì các mô hình kinh doanh.

Ngày 12/10, tại trụ sở Tỉnh Đoàn Nghệ An, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi Hội thảo hướng dẫn tổ chức các hoạt động tăng cường kỹ năng và cơ hội việc làm cho thanh niên góp phần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế an toàn giai đoạn 2023 - 2025.

Nhiều đoàn viên thanh niên được T.Ư Đoàn hỗ trợ đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm ảnh 1

Các đại biểu tham dự buổi hội thảo lắng nghe thông tin trình bày dự án hỗ trợ đoàn viên, thanh niên.

Chương trình có sự tham gia của ông Nguyễn Thanh Hảo - Giám đốc Trung tâm thanh thiếu niên T.Ư Đoàn; bà Lê Hồng Nhung - Phó Ban Quốc tế T.Ư Đoàn; Phái đoàn Tổ chức Di cư quốc tế Liên hợp quốc (IOM) tại Việt Nam cùng đại diện Sở Lao động - Thương binh & Xã hội; Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An; Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; Trung tâm Hỗ trợ Phát triển thanh niên tỉnh…

Theo thống kê, tỉnh Nghệ An có hơn 700.000 đoàn viên, thanh niên. Tuy nhiên, tỷ lệ thanh niên có việc làm và việc làm ổn định chỉ chiếm khoảng 60%. Thời gian qua, công tác hướng nghiệp và đào tạo nghề cho lực lượng đoàn viên, thanh niên được các cấp, các ngành chú trọng. Tuy nhiên, thực tế rất cần những giải pháp trong công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng cần thiết, nhằm góp phần giải quyết việc làm trong tương lai cho các đoàn viên thanh niên.

Nhiều đoàn viên thanh niên được T.Ư Đoàn hỗ trợ đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm ảnh 2

Các đại biểu T.Ư Đoàn dự buổi hội thảo.

Nhiều đoàn viên thanh niên được T.Ư Đoàn hỗ trợ đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm ảnh 3

Nhiều nội dung quan trọng đã được trình bày, trao đổi tại buổi hội thảo.

Tại buổi hội thảo, bà Lê Hồng Nhung - Phó Trưởng ban Quốc tế T.Ư Đoàn đã trình bày những thông tin quan trọng về dự án “Tăng cường kỹ năng và cơ hội việc làm cho thanh niên góp phần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế an toàn giai đoạn 2023 - 2025”. Theo đó, dự án này có 5 hoạt động trọng tâm, trong đó nội dung nổi bật gồm: tổ chức 15 khóa tập huấn cho cán bộ đoàn và thanh niên; Hỗ trợ đào tạo nghề, thực tập và việc làm cho thanh niên tại tỉnh Nghệ An; Hỗ trợ 45 sáng kiến khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp kinh doanh nhỏ phát triển bền vững...

Về hoạt động hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên, dự án nêu rõ, từ tháng 10-11/2023 tại tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức 15 khóa tập huấn cán bộ đoàn và thanh niên với mỗi khóa từ 40-45 học viên.

Nhiều đoàn viên thanh niên được T.Ư Đoàn hỗ trợ đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm ảnh 4

Bà Lê Hồng Nhung - Phó Trưởng ban Quốc tế T.Ư Đoàn đã trình bày những thông tin quan trọng về dự án.

Từ tháng 1 đến tháng 6/2024 tại tỉnh Nghệ An sẽ có 60 thanh niên là học viên, sinh viên, lao động tự do có mong muốn tìm việc làm sẽ được nhận hỗ trợ khóa học nghề ngắn hạn (3 - 6 tháng); được giới thiệu đi thực tập và tìm việc làm thông qua Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên.

Từ tháng 3/2024 - 3/2025 dự án sẽ hỗ trợ 45 sáng kiến khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp kinh doanh nhỏ phát triển bền vững. Cụ thể, dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật, kiến thức cho 45 lao động hoặc doanh nghiệp địa phương có khả năng tạo ra việc làm cho người dân để thiết lập các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tại địa bàn tỉnh.

Nhiều đoàn viên thanh niên được T.Ư Đoàn hỗ trợ đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm ảnh 5

Anh Cao Xuân Thảo - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Phong trào Tỉnh Đoàn Nghệ An phát biểu tại hội thảo.

Nhiều đoàn viên thanh niên được T.Ư Đoàn hỗ trợ đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm ảnh 6

Anh Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh khẳng định dự án có vai trò rất quan trọng với lực lượng đoàn viên, thanh niên Nghệ An.

Từ các hoạt động, dự án sẽ giúp 600 thanh niên được cải thiện các kỹ năng như: kỹ năng số, kỹ năng mềm, kỹ năng xin việc làm, kỹ năng khởi nghiệp và hiểu biết về di cư và hội nhập quốc tế an toàn. Ngoài ra, dự án còn giúp 60 thanh niên được tư vấn tìm kiếm việc làm; tham gia đào tạo nghề ngắn hạn; giới thiệu thực tập và kết nối việc làm thành công; 45 thanh niên được hỗ trợ kỹ thuật, kiến thức nhằm thành lập và duy trì các mô hình sinh kế kinh doanh nhỏ.

Tại buổi hội thảo, anh Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An khẳng định, dự án này có vai trò rất quan trọng với lực lượng đoàn viên, thanh niên Nghệ An trong việc trang bị kiến thức, nâng cao năng lực, tăng cường các kỹ năng hội nhập quốc tế. Đặc biệt, đây là điểm tựa quan trọng để hỗ trợ thanh niên tìm kiếm việc làm, thúc đẩy việc thành lập và duy trì các mô hình sinh kế kinh doanh trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG