Hỗ trợ thanh niên Việt Nam - Lào khởi nghiệp làm giàu, phát triển đất nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trao đổi tại buổi gặp gỡ thân tình, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn (Lào) Khamphan Sitthidampha cùng bày tỏ mong muốn thanh niên hai nước phát huy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp của Việt Nam - Lào, cùng hỗ trợ nhau phát triển kinh tế làm giàu chính đáng, xây dựng đất nước phồn thịnh.

Trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023, chiều 11/10, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dẫn đầu, chào xã giao Ủy viên T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn Khamphan Sitthidampha.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn bày tỏ vui mừng đón đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Viêng Chăn và ghi nhận, đánh giá cao các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa Đoàn Thanh niên hai nước.

Ông Khamphan Sitthidampha đã thông tin về những thành tựu đã đạt được, cũng như cơ hội và thách thức hiện nay trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Viêng Chăn; những yêu cầu đặt ra đối với thanh niên trong giai đoạn mới.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn mong muốn tổ chức Đoàn thanh niên hai nước tiếp tục giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu tình đoàn kết keo sơn của hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ thanh niên đổi mới tư duy năng động sáng tạo, khởi nghiệp lập nghiệp.

Hỗ trợ thanh niên Việt Nam - Lào khởi nghiệp làm giàu, phát triển đất nước ảnh 1

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy tặng hoa Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn Khamphan Sitthidampha. Ảnh: CTV

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy bày tỏ sự trân trọng tình cảm và sự đón tiếp nồng ấm của Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn Khamphan Sitthidampha và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Anh Huy cho biết, chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023 tại Lào, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam gồm hai đoàn, trong đó có đoàn cấp cao, tiếp tục góp phần thắt chặt tình đoàn kết Việt Nam - Lào và của hai tổ chức Đoàn, thanh niên hai nước.

Anh Huy đã thông tin về các phong trào, hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và mối quan hệ hợp tác thanh niên với Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào. Trong phối hợp giữa Đoàn Thanh niên hai nước, ngày càng tăng cường mở rộng đối tượng giao lưu, trong đó có doanh nhân trẻ.

Xác định quan điểm thanh niên hai nước giúp đỡ nhau hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế làm giàu bản thân, đóng góp xây dựng đất nước, T.Ư Đoàn hai nước đã tổ chức hội thảo với chủ đề "Vai trò của thanh niên trong việc phát triển kinh tế, sự tham gia của thanh niên trong việc thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng hóa nội địa để phát triển đất nước" trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023.

Anh Huy cũng cho biết thêm, cuối tháng 11 năm nay Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kỷ niệm 30 năm phong trào doanh nhân trẻ, có mời Hội Doanh nhân trẻ Lào sang tham dự. Đây sẽ là dịp doanh nhân trẻ hai nước giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, phát huy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Lào được hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp, thanh niên hai nước có vai trò, trách nhiệm hỗ trợ nhau phát triển kinh tế xây dựng đất nước; làm sâu sắc hơn nữa tình đoàn kết Việt Nam - Lào.

MỚI - NÓNG