Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam thăm và giao lưu tại Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam thăm và giao lưu với thanh niên Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào (Thủ đô Viêng Chăn, Lào).

Trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023, ngày 11/10, tại Thủ đô Viêng Chăn, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam do anh Trần Văn Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn, thăm và giao lưu với thanh niên Học viện Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào.

Tiếp đoàn có PGS.TS Phuvong Ankhamsen - Ủy viên T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam thăm và giao lưu tại Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào ảnh 1
Anh Trần Văn Đông, trưởng đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tặng quà PGS.TS Phuvong Ankhamsen, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào. Ảnh: Vũ Thơ

Phát biểu tại buổi tiếp, anh Trần Văn Đông bày tỏ vinh dự đến thăm và tìm hiểu về Học viện. Anh Đông cho biết, trong những năm gần đây, với sự quan tâm, ủng hộ của hai Đảng, hai Nhà nước, quan hệ hợp tác giữa tuổi trẻ hai nước Việt - Lào ngày càng phát triển, các hoạt động giao lưu, hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả và đi vào chiều sâu.

Đoàn Thanh niên hai nước đã tích cực trao đổi thông tin và kinh nghiệm tổ chức, vận động, giáo dục thanh niên; tăng cường giao lưu thanh niên hai nước ở cả cấp trung ương và địa phương; phối hợp trong công tác bồi dưỡng cán bộ Đoàn các cấp.

Theo anh Đông, trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào tiếp tục triển khai tốt các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức Đoàn giai đoạn 2022 - 2027. Đoàn Thanh niên hai nước chú trọng, tăng cường giáo dục cho thanh thiếu nhi về tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Anh Đông bày tỏ mong muốn các chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên hai nước Việt Nam - Lào tiếp tục được duy trì thường xuyên. Lãnh đạo Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào quan tâm cử giảng viên, học viên, sinh viên sang thăm, làm việc và trao đổi, hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo ở Việt Nam. Qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết của tuổi trẻ hai nước về văn hóa, con người Việt Nam và Lào; lịch sử đoàn kết, gắn bó, hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam thăm và giao lưu tại Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào ảnh 2
Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam, thanh niên Lào và Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Vũ Thơ

PGS.TS Phuvong Ankhamsen bày tỏ vui mừng và vinh dự được tiếp đón đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam sang thăm và làm việc tại học viện.

Ông Phuvong Ankhamsen cho biết, Học viện được thành lập từ những năm 1960 ở Tuyên Quang, Việt Nam với tên gọi là Trường Đảng T.Ư, sau đó được chuyển nhiều nơi cho đến năm 1976 mới về thủ đô Viêng Chăn. Năm 1995 trở thành Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào. Học viện có 3 chức năng nhiệm vụ trong đó có đào tạo cán bộ cấp cao.

"Bí thư Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào Monxay Laomuasong đã tốt nghiệp ở đây. Từ thủ tướng đến các bộ trưởng của Lào đều học tại học viện", PGS.TS Phuvong Ankhamsen thông tin.

PGS.TS Phuvong Ankhamsen tin tưởng, chuyến thăm sẽ mang lại sự gắn kết lợi ích của tổ chức Đoàn Việt Nam và Học viện.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam thăm và giao lưu tại Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào ảnh 3
Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam giao lưu, trao đổi tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào. Ảnh: Vũ Thơ
Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam thăm và giao lưu tại Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào ảnh 4

Sau khi nghe giới thiệu về học viện, anh Trần Văn Đông cho biết rất ấn tượng bởi học viện có sự tương đồng với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh của Việt Nam. Đặc biệt, học viện lại được thành lập khởi đầu ở tỉnh Tuyên Quang.

"Chúng tôi mong muốn thanh niên hai nước sẽ tiếp nối truyền thống của hai Đảng, hai Nhà nước, kiên định theo con đường của Đảng đã lựa chọn và viết tiếp truyền thống tốt đẹp của hai nước", anh Đông nói.

MỚI - NÓNG