Thanh niên Việt - Lào thúc đẩy khởi nghiệp, sản xuất và tiêu dùng hàng hóa nội địa

TPO - Tại Hội thảo khoa học “Vai trò của thanh niên trong việc phát triển kinh tế, sự tham gia của thanh niên trong việc thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng hóa nội địa để phát triển đất nước”, nhiều ý kiến, tham luận của đại biểu thanh niên Việt - Lào khẳng định vai trò xung kích của người trẻ, đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.
Thanh niên Việt - Lào thúc đẩy khởi nghiệp, sản xuất và tiêu dùng hàng hóa nội địa ảnh 1

Hội thảo khoa học về vai trò của thanh niên trong việc phát triển kinh tế, sự tham gia của thanh niên trong việc thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng hóa nội địa để phát triển đất nước. Ảnh: Xuân Tùng

Ngày 10/10, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của thanh niên trong việc phát triển kinh tế, sự tham gia của thanh niên trong việc thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng hóa nội địa để phát triển đất nước”.

Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; anh Monxay Laomuasong - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào; cùng đại biểu thanh niên hai nước Việt Nam và Lào.

Thanh niên Việt - Lào thúc đẩy khởi nghiệp, sản xuất và tiêu dùng hàng hóa nội địa ảnh 2

Tạo môi trường, điều kiện thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Chị Lê Thị Ngọc Hà - Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Quảng Bình chia sẻ về vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước.

Theo chị Hà, tổ chức Đoàn đã tổ chức nhiều sân chơi tìm kiếm, sàng lọc và củng cố các ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng như chương trình “Ươm mầm khởi nghiệp”, cuộc thi “Ý tưởng thanh niên khởi nghiệp”; hội thảo, tọa đàm về khởi nghiệp lập nghiệp...

Bên cạnh đó, có các hoạt động ngày hội thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; các hoạt động kết nối các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên với các nhà đầu tư tiềm năng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thanh niên Việt - Lào thúc đẩy khởi nghiệp, sản xuất và tiêu dùng hàng hóa nội địa ảnh 3

Chị Lê Thị Ngọc Hà phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Thansamay Vorlaphin đại diện Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Lào đã trao đổi về chính sách và định hướng khuyến khích thanh niên chuyển đổi nông sản thành sản phẩm. Theo đó, Đoàn Thanh niên của Lào đã tập trung 4 khâu đột phá về tư tưởng, rèn luyện học tập, tổ chức phong trào và tổ chức các hoạt động chuyên môn nghề nghiệp.

Đoàn Thanh niên của Lào cũng đã thực hiện 8 chính sách quốc gia, trong đó khuyến khích phát triển nông nghiệp; xây dựng phát triển nhóm chủ lực để hỗ trợ sản xuất; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cung cấp cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm để kiểm định sản phẩm phù hợp nhu cầu trong nước và quốc tế; tạo cơ sở vật chất cho các nhà sản xuất lưu trữ và vận chuyển để sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao.

Thanh niên Việt - Lào thúc đẩy khởi nghiệp, sản xuất và tiêu dùng hàng hóa nội địa ảnh 4

Anh Thansamay Vorlaphin trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Xuân Tùng

Thúc đẩy sử dụng hàng nội địa

Chia sẻ tại hội thảo, anh Trần Quang Minh - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng cho rằng, việc khuyến khích mô hình kinh doanh và khởi nghiệp cá nhân không chỉ tạo ra lợi ích cho các cá nhân mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển, tăng trưởng kinh tế của một quốc gia.

Nhấn mạnh việc khuyến khích người tiêu dùng sử dụng hàng nội địa, theo anh Minh, cần tổ chức các chương trình giáo dục và tạo ra chiến dịch quảng cáo để tôn vinh và tạo niềm tự hào trong việc sử dụng hàng nội địa, trong đó chú trọng việc nêu rõ lợi ích cho người tiêu dùng và nền kinh quốc tế quốc gia.

Cùng đó, cần cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và nhu cầu của khách hàng; tạo ra chương trình khuyến mãi, giảm giá... Đặc biệt, tận dụng công nghệ và truyền thông để tạo ra các kênh tiếp cận người tiêu dùng và tạo niềm tin trong sản phẩm và dịch vụ của hàng Việt Nam.

Thanh niên Việt - Lào thúc đẩy khởi nghiệp, sản xuất và tiêu dùng hàng hóa nội địa ảnh 5

Anh Trần Quang Minh trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Xuân Tùng

Cùng trao đổi về việc thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm nội địa, đại diện Đoàn Thanh niên Bộ Thương mại và Công nghiệp Lào cho rằng, cần thúc đẩy người dân, thanh niên và doanh nhân sử dụng sản phẩm trong nước; nâng cao nhận thức việc tiêu dùng sản phẩm trong nước thông qua truyền thông quảng cáo, người nổi tiếng và có ảnh hưởng trong cộng đồng, xã hội.

Thanh niên Việt - Lào thúc đẩy khởi nghiệp, sản xuất và tiêu dùng hàng hóa nội địa ảnh 6Thanh niên Việt - Lào thúc đẩy khởi nghiệp, sản xuất và tiêu dùng hàng hóa nội địa ảnh 7

Hội thảo cũng nghe tham luận của nữ đại biểu OuKham Inthavong đại diện Đoàn Thanh niên Học viện Khoa học và Kinh tế Lào (LASES) về tình hình kinh tế Lào hiện nay và xu hướng phát triển kinh tế trong tương lai. Nam đại biểu Nguyễn Đắc Chính - Bí thư Chi đoàn cơ sở Khối Đảng Đoàn Ngân hàng BIDV chia sẻ về chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng. Ảnh: Xuân Tùng

Gợi mở hướng hợp tác bền vững, lâu dài

Phát biểu tại hội thảo, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đánh giá hội thảo khoa học được tổ chức thành công một lần nữa thể hiện tinh thần chung sức, đồng lòng của thanh niên Việt Nam - Lào trên mọi lĩnh vực; cùng nhau chia sẻ quan điểm, tư tưởng, hỗ trợ nhau cùng phát triển và vươn đến những tầm cao mới.

Hội thảo đã khẳng định vai trò quan trọng của đoàn viên, thanh niên, lực lượng xung kích đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

"Hội thảo một lần nữa khẳng định quyết tâm, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích của thanh niên hai nước trong việc giữ gìn và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, giữa tổ chức Đoàn và tuổi trẻ hai nước", anh Huy nói.

Thanh niên Việt - Lào thúc đẩy khởi nghiệp, sản xuất và tiêu dùng hàng hóa nội địa ảnh 8

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Huy ghi nhận, hội thảo đã gợi mở hướng hợp tác bền vững, lâu dài, những điểm tương đồng để thanh niên hai nước cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ cùng phát triển, đặc biệt là trong công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giúp thanh niên tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế bền vững. Phát huy mô hình kinh tế hiệu quả do thanh niên làm chủ, gắn với kinh tế xanh, môi trường xanh, tạo công ăn việc làm và sinh kế cho người dân, đặc biệt là thanh niên nông thôn.

Theo anh Huy, những ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ là kinh nghiệm, hành trang cho các bạn thanh niên Lào - Việt Nam khởi nghiệp, lập nghiệp, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế của mỗi nước. Những thông tin, tham luận tại Hội thảo khoa học này sẽ là nguồn tư liệu quý, bổ sung về mặt lý luận và thực tiễn, đóng góp thêm vào các cơ sở khoa học để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNNDCM Lào tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, củng cố các giải pháp thiết thực hỗ trợ và phát huy tiềm năng của thanh niên trong việc góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Thanh niên Việt - Lào thúc đẩy khởi nghiệp, sản xuất và tiêu dùng hàng hóa nội địa ảnh 9

Anh Monxay Laomuasong đánh giá cao kết quả và thành công của hội thảo. Ảnh: Xuân Tùng

Kết thúc hội thảo, anh Monxay Laomuasong - Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào đánh giá cao kết quả và thành công của hội thảo. Anh Monxay Laomuasong đề nghị các đại biểu cùng nhau mang thông tin, kinh nghiệm của hội thảo về sử dụng vào thực tiễn cuộc sống, mang lại lợi ích cho thanh niên; thúc đẩy thanh niên tham gia sản xuất tiêu dùng nội địa để phát triển đất nước.
Thanh niên Việt - Lào thúc đẩy khởi nghiệp, sản xuất và tiêu dùng hàng hóa nội địa ảnh 10
Thanh niên Việt - Lào thúc đẩy khởi nghiệp, sản xuất và tiêu dùng hàng hóa nội địa ảnh 11
Tin liên quan