Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm, làm việc tại Lào

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, do anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dẫn đầu, sẽ có chuyến thăm, làm việc tại Lào từ ngày 9/10.

Ngày 8/10, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức chương trình tập huấn đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia chương trình Gặp gỡ Hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023 tại Lào (từ ngày 9 - 14/10).

Tại chương trình đã công bố quyết định thành lập đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn thăm và làm việc tại Lào năm 2023; quyết định thành lập Đoàn đại biểu thanh niên tham dự Chương trình Gặp gỡ Hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023 tại Lào.

Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm, làm việc tại Lào ảnh 1

Chương trình tập huấn đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023. Ảnh: Xuân Tùng

Theo đó, trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dẫn đầu sẽ chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào; hội đàm cấp cao giữa lãnh đạo T.Ư Đoàn hai nước; gặp xã giao lãnh đạo tỉnh Viêng Chăn (Lào).

Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm, làm việc tại Lào ảnh 2

Phát biểu tại buổi tập huấn, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị, các đại biểu thấm nhuần quan điểm được tập huấn, chấp hành tốt quy định để đảm bảo chương trình giao lưu tốt nhất. Thông qua chương trình, đảm bảo sự tăng cường tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước; góp phần vào vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Các đại biểu thanh niên hai nước Việt Nam và Lào sẽ cùng tham dự Lễ khai mạc chương trình và tham dự hội thảo “Vai trò của thanh niên trong việc phát triển kinh tế, sự tham gia của thanh niên trong việc thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng hóa nội địa để phát triển đất nước”.

Bên cạnh đó, các đại biểu thanh niên Việt Nam sẽ thăm và dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn, tham quan triển lãm thương mại của Hội Doanh nhân trẻ Lào, thăm các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi của Lào, giao lưu với thanh niên, sinh viên Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Lào và Đại học Quốc gia Lào. Bên cạnh đó, các đại biểu thanh niên Việt Nam sẽ tham quan một số di tích lịch sử văn hóa của Lào.

Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm, làm việc tại Lào ảnh 3Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm, làm việc tại Lào ảnh 4Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm, làm việc tại Lào ảnh 5

Trong chương trình, các đại biểu sẽ diễn ra nhiều hoạt động giao lưu ý nghĩa. Ảnh: Xuân Tùng

Phát triển hợp tác toàn diện giữa Đoàn Thanh niên hai nước

Tại chương trình, ông Nguyễn Minh Tâm, Vụ trưởng Vụ Lào - Campuchia, Ban Đối ngoại Trung ương, trao đổi thông tin cơ bản về nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào. Chị Trần Hoài Minh, Phó Trưởng Ban Quốc tế T.Ư Đoàn thông tin về Đoàn TNNDCM Lào, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNNDCM Lào, giới thiệu chương trình hoạt động.

Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm, làm việc tại Lào ảnh 6

Ông Nguyễn Minh Tâm trao đổi thông tin tại chương trình tập huấn. Ảnh: Xuân Tùng

Theo đó, Việt Nam và Lào có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện. Trong giai đoạn vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, các bộ, ban, ngành và các địa phương hai nước đã chủ động, tích cực phối hợp và triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận, hiệp định, kế hoạch, chương trình hợp tác giữa hai bên và đạt được những thành quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực.

Điều này đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở mỗi nước, tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, đồng thời nâng cao vị thế, uy tín của hai Đảng, hai nước trên trường quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm, làm việc tại Lào ảnh 7

Chị Trần Hoài Minh trao đổi thông tin tại chương trình tập huấn. Ảnh: Xuân Tùng

Cùng với sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Đảng, Chính phủ và Nhân dân hai nước, tình hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNNDCM Lào không ngừng được củng cố và phát triển.

Hợp tác giữa Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ hai nước đã được triển khai trên nhiều lĩnh vực với nhiều hoạt động, như: Trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao giữa hai T.Ư Đoàn, Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào thường niên; giao lưu, gặp gỡ thanh niên các tỉnh có chung biên giới hoặc kết nghĩa.

Hai bên cũng đã thường xuyên giúp nhau trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác thanh thiếu niên các cấp; đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan xuất bản, báo chí của T.Ư Đoàn hai nước; hợp tác giữa doanh nhân trẻ, doanh nghiệp trẻ của hai nước.

Bên cạnh đó, nhiều đội thanh niên tình nguyện Việt Nam đã mang kiến thức của mình đến giúp nhân dân những vùng nông thôn của nước bạn Lào; thanh niên các vùng biên giới hai nước thường xuyên giúp đỡ nhau trong sản xuất nông nghiệp, chuyển giao, hướng dẫn các công nghệ nuôi trồng mới nhằm tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần xoá đói, giảm nghèo tại vùng sâu, vùng xa. Đây là loại hình hoạt động sẽ được Đoàn Thanh niên hai nước chú trọng phát triển rộng rãi hơn nữa trong thời gian tới.

Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ hai nước. Thành công của chương trình sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào, tài sản chung vô giá của hai dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước dày công vun đắp.

MỚI - NÓNG